Hé lộ chi tiết vụ chạm trán của hải quân Nga với tàu ngầm hạt nhân Mỹ

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tiết lộ thêm thông tin về vụ chạm trán với tàu ngầm hạt nhân Mỹ trong vùng biển Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trình bày chi tiết về một vụ việc mà theo Mátxcơva, vào cuối tuần qua, một tàu ngầm quân sự Mỹ đã vi phạm chủ quyền của Nga. Lầu Năm Góc phủ nhận rằng bất kỳ sự kiện nào như vậy đã diễn ra.

RT đưa tin, phát biểu hôm 14.2, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng tàu ngầm đã đi sâu 4km vào lãnh hải Nga. Quân đội Nga phải mất 3 giờ đồng hồ mới có thể khiến chiếc tàu rời đi và yêu cầu triển khai "các hành động đặc biệt" ba lần. Bộ trưởng cho biết, các chuyển động của tàu ngầm là "hoàn toàn không hợp lý".

Ông Shoigu nhắc lại các chi tiết của chiếc tàu ngầm mà Bộ đã đưa ra trước đó, nhưng sử dụng một số ngôn ngữ đủ tiêu chuẩn. Ông cho biết tàu xâm nhập "rất có thể là" tàu Mỹ, đồng thời nói thêm rằng quân đội nhận thấy khoảng cách của vụ xâm nhập được cho là "khá quan trọng đối với môi trường trên đảo".

Quân đội Nga đã báo cáo vụ việc hôm 12.2, cáo buộc tàu xâm phạm là một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia của Mỹ. Vụ việc xảy ra ở Thái Bình Dương gần một trong những đảo của quần đảo Kuril của Nga vào thời điểm Hải quân Nga đang tiến hành cuộc tập trận ở khu vực này.

Hải quân Mỹ đáp trả, nói rằng những tuyên bố của Nga về vi phạm lãnh hải là "không đúng sự thật". Tuy nhiên Hải quân Mỹ từ chối cho biết liệu các khí tài quân sự của Mỹ có được triển khai ở khu vực xảy ra vụ việc hay không.

“Tôi sẽ không bình luận về vị trí chính xác của các tàu ngầm của chúng tôi, nhưng chúng tôi bay, ra khơi và hoạt động an toàn trong vùng biển quốc tế” - Thuyền trưởng Kyle Raines, phát ngôn viên của Hải quân Mỹ, cho hay.

Nga gọi vụ việc là một hành vi vi phạm lớn luật pháp quốc tế, tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, đồng thời triệu tập tùy viên quân sự Mỹ để giải thích.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ bị tố xâm phạm vùng biển Nga

Ngọc Vân |

Hải quân Nga phát hiện một tàu ngầm hạt nhân Mỹ trong lãnh hải của nước này và đã xua đuổi.

Nga hé lộ tàu chiến-tàu ngầm tàng hình hỗn hợp

Khánh Minh |

Tàu chiến - tàu ngầm tàng hình hỗn hợp của Nga được thiết kế để theo dõi và tiêu diệt kẻ thù trong khi không bị chú ý.

Tàu chiến Hạm đội Phương Bắc của Nga diễn tập chống tàu ngầm

Thanh Hà |

Các tàu chiến thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga đã hoàn thành cuộc diễn tập chống tàu ngầm ở biển Na Uy, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 31.1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ bị tố xâm phạm vùng biển Nga

Ngọc Vân |

Hải quân Nga phát hiện một tàu ngầm hạt nhân Mỹ trong lãnh hải của nước này và đã xua đuổi.

Nga hé lộ tàu chiến-tàu ngầm tàng hình hỗn hợp

Khánh Minh |

Tàu chiến - tàu ngầm tàng hình hỗn hợp của Nga được thiết kế để theo dõi và tiêu diệt kẻ thù trong khi không bị chú ý.

Tàu chiến Hạm đội Phương Bắc của Nga diễn tập chống tàu ngầm

Thanh Hà |

Các tàu chiến thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga đã hoàn thành cuộc diễn tập chống tàu ngầm ở biển Na Uy, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 31.1.