Tàu chiến Hạm đội Phương Bắc của Nga diễn tập chống tàu ngầm

Thanh Hà |

Các tàu chiến thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga đã hoàn thành cuộc diễn tập chống tàu ngầm ở biển Na Uy, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 31.1.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một tàu tuần dương tên lửa và một tàu khu trục nhỏ của Nga với sự hỗ trợ của một trực thăng được trang bị đặc biệt đã diễn tập theo nhiều cách khác nhau để xác định vị trí của tàu ngầm trong cuộc diễn tập.

Thông tin cụ thể về cuộc diễn tập chống tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc ở biển Na Uy, TASS dẫn thông tin từ văn phòng báo chí của hạm đội cho biết, các thủy thủ hải quân đã săn lùng tàu ngầm giả định của kẻ thù bằng cách sử dụng sonar và dữ liệu từ các phi công quân sự. ​

"Thủy thủ đoàn của tàu tuần dương tên lửa Marshal Ustinov và tàu khu trục Đô đốc Kasatonov của hạm đội đã truy lùng các tàu ngầm mô phỏng của kẻ thù với sự hỗ trợ của trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm" - thông cáo cho biết.

Các tàu thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga tập trận chống tàu ngầm ở biển Na Uy. Ảnh: Hạm đội Phương Bắc
Các tàu thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga diễn tập chống tàu ngầm ở biển Na Uy. Ảnh: Hạm đội Phương Bắc

Sau khi cất cánh từ boong tàu khu trục Đô đốc Kasatonov, phi công của trực thăng Ka-27M được nâng cấp đã thực hiện một loạt các biện pháp tìm kiếm tàu ​​ngầm của kẻ thù bằng thiết bị kỹ thuật vô tuyến và sonar trên trực thăng, theo văn phòng báo chí Hạm đội Phương Bắc.

Các động thái quân sự của Nga đang được phương Tây theo dõi chặt chẽ vào thời điểm căng thẳng ở biên giới với Ukraina, Reuters lưu ý.

TASS cho hay, theo kế hoạch huấn luyện năm 2022 của các lực lượng vũ trang Nga, loạt cuộc tập trận hải quân sẽ được tổ chức từ tháng 1-2 năm nay tại tất cả các khu vực phụ trách của các hạm đội hải quân dưới sự chỉ huy chung của Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolay Yevmenov.

Các cuộc diễn tập hải quân tập trung vào các biện pháp của hải quân và lực lượng không gian vũ trụ nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga ở đại dương thế giới, chống lại các mối đe dọa quân sự với Nga từ hướng biển và đại dương.

Các cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng biển tiếp giáp với lãnh thổ Nga và các khu vực hoạt động quan trọng của đại dương thế giới. Theo đó, các cuộc diễn tập dự kiến tổ chức ở đông bắc Đại Tây Dương, Thái Bình Dương cũng như các vùng biển phía Bắc, Okhotsk và Địa Trung Hải.

Dự kiến, hoạt động này của quân đội Nga có sự tham gia của hơn 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, hơn 60 máy bay, 1.000 hạng mục khí tài quân sự và khoảng 10.000 binh sĩ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga muốn quan hệ "tôn trọng lẫn nhau" với Mỹ

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, Mátxcơva muốn có quan hệ "tôn trọng lẫn nhau" với Washington khi 2 nước vẫn còn bất đồng về vấn đề Ukraina.

Quân đội Nga kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu

Ngọc Vân |

Quân đội Nga diễn tập khả năng sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch tại quân khu phía Tây kể từ ngày 25.1.

Nga điều động tên lửa phòng không Pantsir-S đến Belarus

Song Minh |

Nga tiếp tục điều động lại các đơn vị quân sự đến Belarus để tham gia kiểm tra các lực lượng ứng phó của Nhà nước Liên minh.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nga muốn quan hệ "tôn trọng lẫn nhau" với Mỹ

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, Mátxcơva muốn có quan hệ "tôn trọng lẫn nhau" với Washington khi 2 nước vẫn còn bất đồng về vấn đề Ukraina.

Quân đội Nga kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu

Ngọc Vân |

Quân đội Nga diễn tập khả năng sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch tại quân khu phía Tây kể từ ngày 25.1.

Nga điều động tên lửa phòng không Pantsir-S đến Belarus

Song Minh |

Nga tiếp tục điều động lại các đơn vị quân sự đến Belarus để tham gia kiểm tra các lực lượng ứng phó của Nhà nước Liên minh.