Nga muốn quan hệ "tôn trọng lẫn nhau" với Mỹ

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, Mátxcơva muốn có quan hệ "tôn trọng lẫn nhau" với Washington khi 2 nước vẫn còn bất đồng về vấn đề Ukraina.

Ngoại trưởng Lavrov chia sẻ với kênh truyền hình Channel One của Nga ngày 30.1 rằng: “Chúng tôi muốn có mối quan hệ tốt đẹp, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau với Mỹ, giống như với mọi quốc gia trên thế giới".

"Chúng tôi không muốn tiếp tục ở trong vị thế an ninh của chúng tôi bị xâm phạm hàng ngày" - nhà ngoại giao hàng đầu Nga nói thêm.

Căng thẳng giữa Nga và Mỹ tăng sau khi phương Tây cáo buộc Nga đang điều 100.000 quân ở biên giới với Ukraina. Mỹ cảnh báo rằng Nga có thể xâm lược Ukraina bất cứ lúc nào, trong khi Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh phương Tây tránh gây "hoảng loạn".

Về phần mình, Mátxcơva đưa ra các yêu cầu an ninh với Washington và liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, trong đó đảm bảo rằng NATO không kết nạp thêm thành viên mới, đặc biệt là Ukraina, và Mỹ sẽ không thiết lập các căn cứ quân sự mới ở các nước thuộc Liên Xô cũ.

Một giảng viên quân sự dạy dân thường cầm mô phỏng bằng gỗ của súng trường Kalashnikov trong một buổi huấn luyện ở thủ đô Kiev, Ukraina ngày 30.1. Ảnh: AFP
Một giảng viên quân sự dạy dân thường cầm mô phỏng bằng gỗ của súng trường Kalashnikov trong một buổi huấn luyện ở thủ đô Kiev, Ukraina ngày 30.1. Ảnh: AFP

Ông Lavrov nhấn mạnh ngày 30.1 rằng, tuyến phòng thủ của NATO "tiếp tục di chuyển về phía đông" và đã đến "rất gần" Ukraina.

Ông cho rằng, Ukraina "chưa sẵn sàng" tham gia liên minh và "sẽ không đóng góp gì vào việc củng cố an ninh NATO".

Sau một loạt nỗ lực ngoại giao, Washington và NATO đã gửi cho Mátxcơva một văn bản trả lời các yêu cầu. Nga cho biết, những câu trả lời không được công khai, không giải quyết các mối quan ngại chính của nước này. Nga cũng không loại trừ khả năng có các cuộc đàm phán tiếp theo.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ukraina thử tên lửa chống tăng Anh cung cấp

Ngọc Vân |

Lực lượng vũ trang Ukraina thử tên lửa chống tăng do Anh cung cấp trong bối cảnh căng thẳng với Nga.

Mỹ và NATO đã chuyển những vũ khí nào tới Ukraina?

Ngọc Vân |

Mỹ và NATO công khai cung cấp cho Ukraina vũ khí tấn công hiện đại và triển khai lực lượng bổ sung tới Đông Âu.

Tổng thống Ukraina tố phương Tây thổi phồng nguy cơ Nga xâm lược

Khánh Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trích phương Tây gây hoảng loạn về nguy cơ Nga xâm lược Ukraina.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ukraina thử tên lửa chống tăng Anh cung cấp

Ngọc Vân |

Lực lượng vũ trang Ukraina thử tên lửa chống tăng do Anh cung cấp trong bối cảnh căng thẳng với Nga.

Mỹ và NATO đã chuyển những vũ khí nào tới Ukraina?

Ngọc Vân |

Mỹ và NATO công khai cung cấp cho Ukraina vũ khí tấn công hiện đại và triển khai lực lượng bổ sung tới Đông Âu.

Tổng thống Ukraina tố phương Tây thổi phồng nguy cơ Nga xâm lược

Khánh Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trích phương Tây gây hoảng loạn về nguy cơ Nga xâm lược Ukraina.