Hàn Quốc hủy kì thi năng lực tiếng Hàn lần thứ 69 trên toàn thế giới

Lê Thanh Hà |

Kì thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) lần thứ 69 dự kiến diễn ra ​​vào cuối tháng này tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới sẽ bị hủy do đại dịch COVID-19.

Viện Giáo dục Quốc tế Seoul cho biết TOPIK lần thứ 69 dự kiến ​​diễn ra tại 64 quốc gia - bao gồm cả Hàn Quốc - vào ngày 24.5 sẽ bị hủy bỏ do lo ngại về sự lây lan của virus SARS-CoV-2, The Korea Times đưa tin.

Cơ quan chủ quản kì thi cho hay, việc tổ chức TOPIK trong tình hình hiện nay là không thể, khi tình trạng cảnh báo của Hàn Quốc về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao nhất trước những lo ngại về làn sóng thứ hai của dịch bệnh bắt nguồn từ cụm lây lan mới ở khu phố giải trí Itaewon – nơi có ít nhất 133 ca liên quan. Tính đến chiều 14.5, Hàn Quốc đã ghi nhận 10.991 trường hợp mắc COVID-19 và 260 người tử vong.

Danh sách các đơn đăng kí thi được hoàn trả lệ phí sẽ được công bố trên website chính thức của kì thi TOPIK. Tuy nhiên, Đài Loan (Trung Quốc) - nơi nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với đại dịch - sẽ là ngoại lệ duy nhất. TOPIK vẫn sẽ được tổ chức tại ba thành phố của Đài Loan là Đài Bắc, Cao Hùng và Đài Trung vào 24.5 như dự kiến.

TOPIK (Test of Proficiency in Korean) được biết đến là kì thi dành cho kiều bào Hàn Quốc sống ở bên ngoài lãnh thổ và người nước ngoài nói chung, những ai không sử dụng tiếng Hàn là ngôn ngữ mẹ đẻ.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1997, mục đích của TOPIK là nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Hàn cho những ai có ý định du học hoặc xin việc ở Hàn Quốc. Với độ phủ sóng mạnh mẽ của văn hóa Hàn tại nhiều nơi trên thế giới, số người tham gia kì thi này cũng ngày một tăng lên.

Tại Việt Nam, có 3 đơn vị tổ chức thi TOPIK là Trường Hàn Quốc Hà Nội, Trường Đại Học Quốc Gia – Đại Học Đà Nẵng và Trung Tâm Ngôn Ngữ Tiếng Hàn tại TP HCM.

Do quyết định trên, đơn vị tổ chức đã ra thông báo các thi sinh đăng kí thi TOPIK lần thứ 69 tại Việt Nam sẽ được chuyển danh sách sang kì thi TOPIK lần thứ 70 - dự kiến tổ chức vào 12.7. Thí sinh không cần làm thủ tục chuyển đổi và số báo danh vẫn giữ nguyên.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Số người có việc làm tại Hàn Quốc giảm sâu nhất trong hơn 20 năm qua

Lê Thanh Hà |

Trong tháng 4, số người có việc làm tại Hàn Quốc đã ghi nhận mức sụt giảm kỉ lục kể từ năm 1999 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hàn Quốc lùi lịch cho học sinh đi học trở lại do nguy cơ từ ổ dịch mới

Lê Thanh Hà |

Việc mở cửa trở lại các trường học tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục bị trì hoãn thêm 1 tuần do những lo ngại về nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 từ ổ dịch mới được phát hiện ở khu phố Itaewon.

Hàn Quốc tăng mức phạt gấp 6 lần với người nước ngoài vi phạm cách ly

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc sẽ tăng 6 lần mức phạt áp dụng đối với người nước ngoài vi phạm quy định cách ly chống dịch COVID-19, Yonhap đưa tin.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Số người có việc làm tại Hàn Quốc giảm sâu nhất trong hơn 20 năm qua

Lê Thanh Hà |

Trong tháng 4, số người có việc làm tại Hàn Quốc đã ghi nhận mức sụt giảm kỉ lục kể từ năm 1999 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hàn Quốc lùi lịch cho học sinh đi học trở lại do nguy cơ từ ổ dịch mới

Lê Thanh Hà |

Việc mở cửa trở lại các trường học tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục bị trì hoãn thêm 1 tuần do những lo ngại về nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 từ ổ dịch mới được phát hiện ở khu phố Itaewon.

Hàn Quốc tăng mức phạt gấp 6 lần với người nước ngoài vi phạm cách ly

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc sẽ tăng 6 lần mức phạt áp dụng đối với người nước ngoài vi phạm quy định cách ly chống dịch COVID-19, Yonhap đưa tin.