Ghana phát hiện bệnh nhân COVID-19 "siêu lây nhiễm" cho 533 người

Lê Thanh Hà |

Ghana mới đây đã phát hiện 1 bệnh nhân lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cho 533 người khác, CNBC đưa tin.

Một công nhân làm việc tại nhà máy chế biến cá ở thành phố Tema bên bờ biển Đại Tây Dương, Ghana đã lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cho 533 đồng nghiệp khác cùng cơ sở, Tổng thống Ghana Akufo-Addo phát biểu trên sóng truyền hình hôm 10.5.

"Có 533 trường hợp ở 1 nhà máy chế biến cá đã bị lây nhiễm virus từ 1 đồng nghiệp", Tổng thống nói nhưng không cung cấp chi tiết về cách thức dịch COVID-19 lây lan hay các biện pháp phòng chống dịch đã được triển khai tại đó ra sao.

Tổng thống cũng cho biết thêm 533 trường hợp trên tương đương khoảng 11,3% tổng số ca mắc COVID-19 tại Ghana, chiếm hơn 1 nửa trong số 921 trường hợp được phát hiện trong 2 tuần qua.

Với cụm dịch mới được phát hiện, tổng số ca mắc COVID-19 tại Ghana đã lên tới 4.700 - mức cao nhất ở Tây Phi. Trong số này, 22 người đã chết và 494 người được chữa khỏi.

Với 160.501 xét nghiệm COVID-19 được tiến hành kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này vào khoảng giữa tháng 3, Ghana đã thực hiện nhiều xét nghiệm hơn bất kì quốc gia nào khác ở Châu Phi.

"Truy vết quyết liệt, xét nghiệm diện rộng và tích cực điều trị là chiến lược chắc chắn nhất của chúng ta nhằm đẩy lui dịch bệnh", Tổng thống Akufo-Addo nói.

Trước đó, chính phủ Ghana đã ban bố gia hạn lệnh cấm các cuộc tụ họp công cộng cho đến cuối tháng 5, đồng thời, các trường học vẫn sẽ đóng cửa.

Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế chống dịch đã được nới lỏng tại hai thành phố chính của Ghana là Accra và Kumasi từ 19.4 nhằm giảm bớt những thiệt hại đối với nền kinh tế.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo quy mô tử vong COVID-19 khủng khiếp ở Châu Phi

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cảnh báo hôm 7.5 rằng, COVID-19 có thể giết chết tới 190.000 người ở Châu Phi trong năm đầu tiên của đại dịch nếu các biện pháp ứng phó thất bại.

Châu Phi vận dụng bài học xương máu từ Ebola để đối phó COVID-19

Thanh Hà |

Các quốc gia Châu Phi từng bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola đang vận dụng những kinh nghiệm từ cuộc chiến này để đối phó với đại dịch COVID-19 bởi họ biết cách lần theo, sàng lọc và cách ly các bệnh nhân có nguy cơ, giới chuyên gia đánh giá.

WHO lo ngại tình trạng thiếu trầm trọng máy thở ở Châu Phi

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế thế giới cho biết tại 41 quốc gia Châu Phi có chưa đến 2.000 chiếc máy thở.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

WHO cảnh báo quy mô tử vong COVID-19 khủng khiếp ở Châu Phi

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cảnh báo hôm 7.5 rằng, COVID-19 có thể giết chết tới 190.000 người ở Châu Phi trong năm đầu tiên của đại dịch nếu các biện pháp ứng phó thất bại.

Châu Phi vận dụng bài học xương máu từ Ebola để đối phó COVID-19

Thanh Hà |

Các quốc gia Châu Phi từng bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola đang vận dụng những kinh nghiệm từ cuộc chiến này để đối phó với đại dịch COVID-19 bởi họ biết cách lần theo, sàng lọc và cách ly các bệnh nhân có nguy cơ, giới chuyên gia đánh giá.

WHO lo ngại tình trạng thiếu trầm trọng máy thở ở Châu Phi

Bảo Châu |

Tổ chức Y tế thế giới cho biết tại 41 quốc gia Châu Phi có chưa đến 2.000 chiếc máy thở.