Số người có việc làm tại Hàn Quốc giảm sâu nhất trong hơn 20 năm qua

Lê Thanh Hà |

Trong tháng 4, số người có việc làm tại Hàn Quốc đã ghi nhận mức sụt giảm kỉ lục kể từ năm 1999 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cơ quan thống kê Hàn Quốc hôm 13.5 đã công bố số liệu cho thấy số người có việc làm tại Hàn Quốc đang ở mức 26,56 triệu trong tháng 4, giảm 476.000 người so với cùng kì năm ngoái. Đây là mức sụt giảm sâu nhất được thống kê kể từ tháng 2.1999, Yonhap đưa tin.

Trước con số trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hong Nam-ki gọi sự sụt giảm này là "thảm họa" và cảnh báo lực lượng lao động có thể sẽ còn thu hẹp hơn nữa trong thời gian tới.

Dữ liệu cũng cho biết thêm, ngành bán buôn và bán lẻ tại Hàn Quốc đã sụt giảm 123.000 việc làm, phân khúc dịch vụ và lưu trú giảm 212.000 chỉ trong tháng 4. Số người có việc làm giảm mạnh trong các lĩnh vực đòi hỏi phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng do lo ngại lây lan virus.

"Rất khó để dự đoán sự sụt giảm của thị trường việc làm sẽ kéo dài bao lâu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đình trệ và dịch bệnh diễn biến khó lường như hiện nay", Bộ trưởng nói.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ thảo luận để tìm phương án tạo ra 550.000 việc làm trong thời gian tới, đồng thời, khoản ngân sách bổ sung thứ 3 - tập trung vào việc bảo vệ việc làm cho người dân - sẽ được công bố trong tháng 6.

Trước đó, theo thống kê của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 1 năm 2020 đã giảm 1,4% do đại dịch COVID-19, làm tê liệt sản lượng công nghiệp, chi tiêu tiêu dùng và thị trường việc làm. Đây là mức giảm sâu nhất trong hơn 1 thập kỉ qua do các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 đã khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc lùi lịch cho học sinh đi học trở lại do nguy cơ từ ổ dịch mới

Lê Thanh Hà |

Việc mở cửa trở lại các trường học tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục bị trì hoãn thêm 1 tuần do những lo ngại về nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 từ ổ dịch mới được phát hiện ở khu phố Itaewon.

Hàn Quốc tăng mức phạt gấp 6 lần với người nước ngoài vi phạm cách ly

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc sẽ tăng 6 lần mức phạt áp dụng đối với người nước ngoài vi phạm quy định cách ly chống dịch COVID-19, Yonhap đưa tin.

Cụm lây nhiễm COVID-19 ở khu nhà giàu Itaewon lan khắp Hàn Quốc

Khánh Minh |

Cụm lây nhiễm COVID-19 mới nhất ở Itaewon đã lan rộng khắp Hàn Quốc trong tuần qua, làm dấy lên lo ngại rằng dịch bệnh vừa được khống chế có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hàn Quốc lùi lịch cho học sinh đi học trở lại do nguy cơ từ ổ dịch mới

Lê Thanh Hà |

Việc mở cửa trở lại các trường học tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục bị trì hoãn thêm 1 tuần do những lo ngại về nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 từ ổ dịch mới được phát hiện ở khu phố Itaewon.

Hàn Quốc tăng mức phạt gấp 6 lần với người nước ngoài vi phạm cách ly

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc sẽ tăng 6 lần mức phạt áp dụng đối với người nước ngoài vi phạm quy định cách ly chống dịch COVID-19, Yonhap đưa tin.

Cụm lây nhiễm COVID-19 ở khu nhà giàu Itaewon lan khắp Hàn Quốc

Khánh Minh |

Cụm lây nhiễm COVID-19 mới nhất ở Itaewon đã lan rộng khắp Hàn Quốc trong tuần qua, làm dấy lên lo ngại rằng dịch bệnh vừa được khống chế có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.