Google Doodle tôn vinh bác sĩ Ignaz - cha đẻ phát kiến rửa tay ngừa lây nhiễm

Khánh Minh |

Giữa dịch COVID-19, Google Doodle ngày 20.3 vinh danh bác sĩ Ignaz Semmelweis, “cha đẻ” của sáng kiến rửa tay phòng ngừa lây nhiễm cách đây 170 năm.

Ignaz Semmelweis, một bác sĩ người Hungary, được công nhận rộng rãi là người đầu tiên khám phá ra lợi ích y tế của việc rửa tay.

Vào ngày 20.3.1847, Semmelweis đã chứng minh tầm quan trọng của bàn tay sạch khi ông được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Vienna và ông bắt đầu yêu cầu tất cả các bác sĩ khử trùng tay bằng dung dịch vôi chlorine.

Trước khi ông được bổ nhiệm, sản phụ trên khắp Châu Âu có tỉ lệ tử vong cao do căn bệnh nhiễm trùng bí ẩn được gọi là nhiễm trùng sau sinh.

Bác sĩ Semmelweis là người đầu tiên có sáng kiến rửa tay phòng ngừa lây nhiễm. Ảnh: Bettmann Archive
Bác sĩ Semmelweis là người đầu tiên có sáng kiến rửa tay phòng ngừa lây nhiễm. Ảnh: Bettmann Archive

Sau khi tìm kiếm nguyên nhân, bác sĩ Ignaz Semmelweis đã suy luận rằng nguyên nhân là do các bác sĩ mang các bệnh truyền nhiễm từ phòng khám nghiệm tử thi lây cho các bà mẹ mới sinh.

Theo sáng kiến rửa tay của ông, “tỷ lệ tử vong sau sinh ở khu vực lần đầu tiên đã giảm từ 18,27% xuống còn 1,27%, và vào tháng 3 và tháng 8.1848, không có phụ nữ nào chết trong khi sinh con ở phân khu của ông” - theo Encyclopaedia Britannica.

Bất chấp kết quả tích cực giữa việc rửa tay sạch và tỉ lệ tử vong thấp hơn nhiều, nhiều đồng nghiệp của Semmelweis trong thế giới y khoa lúc bấy giờ đã phủ nhận hoặc chế giễu ý tưởng của ông.

Semmelweis ngày càng trở nên thất vọng, cáo buộc những người cùng thời tội giết người vì thiếu niềm tin vào tầm quan trọng của bàn tay sạch. Cuối cùng ông bị đưa vào bệnh viện tâm thần và chết trong đó.

Mãi đến tận sau cái chết của Semmelweis, những khuyến nghị về vệ sinh của ông mới được xác thực bằng sự chấp nhận rộng rãi về lý thuyết mầm bệnh, theo Doodle.

Ngoài vinh danh công việc của Semmelweis, Google Doodle ngày 20.3 còn xuất hiện đặc biệt kịp thời với mục đích giáo dục mọi người trên thế giới rửa tay đúng cách - một trong những phương pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 - bằng cách chia sẻ các bước rửa tay trong video của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo WHO, mọi người nên rửa tay trong ít nhất 20 giây.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Google Doodle kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 bằng video đặc biệt

Khánh Minh |

Google Doodle kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 bằng đoạn phim hoạt hình đặc biệt về phụ nữ trên khắp thế giới.

Google Doodle hôm nay vinh danh di sản văn hoá ca trù Việt Nam

Song Minh |

Ngày 23.2, Google Doodle vinh danh ca trù Việt Nam - di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận.

Các bước rửa tay khô và ướt đúng cách nhất phòng virus Corona

Khánh Minh |

Cách tốt nhất để phòng virus Corona là rửa tay bằng xà phòng và nước. Trong trường hợp dùng nước rửa tay khô, cần phải rửa đúng cách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Google Doodle kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 bằng video đặc biệt

Khánh Minh |

Google Doodle kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 bằng đoạn phim hoạt hình đặc biệt về phụ nữ trên khắp thế giới.

Google Doodle hôm nay vinh danh di sản văn hoá ca trù Việt Nam

Song Minh |

Ngày 23.2, Google Doodle vinh danh ca trù Việt Nam - di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận.

Các bước rửa tay khô và ướt đúng cách nhất phòng virus Corona

Khánh Minh |

Cách tốt nhất để phòng virus Corona là rửa tay bằng xà phòng và nước. Trong trường hợp dùng nước rửa tay khô, cần phải rửa đúng cách.