EU tuyên bố tăng gấp đôi sản lượng đạn pháo

Ngọc Vân |

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, EU sẽ tăng gấp đôi sản lượng đạn pháo vào cuối năm 2024.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói rằng EU phải tăng cường mạnh mẽ sản xuất quốc phòng để giúp Ukraina trong cuộc xung đột với Nga. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Kiev ngày càng cảnh báo về tình trạng thiếu đạn dược.

Trong một bài viết đăng trên tờ La Libre Belgique và trang Euractiv, ông Michel tuyên bố rằng Nga "là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng đối với lục địa châu Âu và an ninh toàn cầu".

Ông Michel viết tiếp: “Nếu EU không phản ứng đúng đắn và không cung cấp đủ sự hỗ trợ cho Ukraina để ngăn chặn Nga, chúng ta sẽ là người tiếp theo”.

Người đứng đầu Hội đồng EU lập luận, "trong nhiều thập kỷ, châu Âu đã không đầu tư đầy đủ vào an ninh và quốc phòng" và giờ đây rất cần một "sự thay đổi triệt để và không thể đảo ngược hướng tới tư duy an ninh chiến lược".

“Do đó, chúng ta phải sẵn sàng phòng thủ và chuyển sang chế độ kinh tế thời chiến. Đã đến lúc phải chịu trách nhiệm về an ninh của chúng ta. Chúng ta không còn có thể trông cậy vào người khác hoặc phụ thuộc vào các chu kỳ bầu cử ở Mỹ hoặc các nơi khác” - bài viết có đoạn nêu.

Ông Michel cho biết, sản lượng quốc phòng của EU đã tăng 50% kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga - Ukraina vào tháng 2.2022, đồng thời nhấn mạnh rằng khối sẽ "tăng gấp đôi sản lượng đạn dược lên hơn 2 triệu quả đạn mỗi năm vào cuối năm tới".

EU đang gặp khó khăn trong việc mua đủ vũ khí và đạn dược để đáp ứng nhu cầu của Kiev trong khi các chính trị gia, chuyên gia Ukraina và quốc tế cũng như binh lính trên chiến trường đang đổ lỗi cho tình trạng thiếu hụt là nguyên nhân dẫn đến việc mất lãnh thổ vào tay Nga.

Các chuyến hàng càng bị trì hoãn khi gói viện trợ trị giá 60 tỉ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden bị đình trệ tại Quốc hội do xung đột chính trị giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Dự luật vẫn chưa được thông qua do sự phản đối của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa.

Theo New York Times, tình hình cung cấp hệ thống phòng không của phương Tây cho Kiev đặc biệt khó khăn. Tờ báo dẫn đánh giá chính thức của Mỹ hồi đầu tháng 2 cho hay, nếu không được bổ sung, hệ thống phòng không của Ukraina chỉ có thể hoạt động đến tháng 3.2024.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã tiếp tục kêu gọi viện trợ bổ sung, cảnh báo vào tháng 2 rằng "sự thiếu hụt vũ khí" sẽ chỉ giúp ích cho Nga.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ dự đoán sự sống còn của Ukraina đang gặp nguy hiểm

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra dự đoán nghiệt ngã về triển vọng chiến trường Ukraina.

Ông Trump nói Tổng thống Ukraina là “người bán hàng” vĩ đại bậc nhất

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump gọi Tổng thống Ukraina là một trong những “người bán hàng” vĩ đại nhất lịch sử, bởi mỗi lần đến Mỹ đều mang về hàng chục tỉ USD.

Nga đáp trả yêu cầu của EU về việc trả lại vàng cho Romania

Song Minh |

Nghị viện EU đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga trả lại số vàng mà Romania gửi cho Đế quốc Nga vào năm 1916.

Xác minh thông tin Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa mất hơn 100 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan thông tin Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo số tiền nhiều tỉ đồng, chiều 22.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Giang Hương - Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết, hiện nay vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ.

Bắt giữ bị can liên quan dự án trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ một bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú hai bị can liên quan đến thất thoát, lãng phí tại gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế của bệnh viện Vũng Tàu.

Tin 20h: Giá vàng tiếp tục giảm, chuyên gia khuyên người mua thận trọng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.3: Tâm sự của những tiểu thương bám trụ lại chợ Mai Động trước ngày "khai tử'"; Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức; Giá vàng tiếp tục giảm...

Nga tấn công dữ dội chưa từng thấy vào đập thủy điện lớn nhất Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đánh trúng đập thủy điện lớn ở Ukraina trong cuộc tấn công mà Kiev nói là lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này.

Bị cáo thẩm định giá tiếp tay cho Trương Mỹ Lan vì muốn kiếm tiền giúp công ty

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 22.3, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo. Tự bào chữa, bị cáo Hồ Bình Minh (Cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD) trình bày, ở thời điểm dịch bệnh COVID-19, công ty gặp nhiều khó khăn nên bị cáo chỉ mong xoay xở để có thêm thu nhập cho công ty. Bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Mỹ dự đoán sự sống còn của Ukraina đang gặp nguy hiểm

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra dự đoán nghiệt ngã về triển vọng chiến trường Ukraina.

Ông Trump nói Tổng thống Ukraina là “người bán hàng” vĩ đại bậc nhất

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump gọi Tổng thống Ukraina là một trong những “người bán hàng” vĩ đại nhất lịch sử, bởi mỗi lần đến Mỹ đều mang về hàng chục tỉ USD.

Nga đáp trả yêu cầu của EU về việc trả lại vàng cho Romania

Song Minh |

Nghị viện EU đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga trả lại số vàng mà Romania gửi cho Đế quốc Nga vào năm 1916.