Bị cáo thẩm định giá tiếp tay cho Trương Mỹ Lan vì muốn kiếm tiền giúp công ty

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 22.3, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo. Tự bào chữa, bị cáo Hồ Bình Minh (Cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD) trình bày, ở thời điểm dịch bệnh COVID-19, công ty gặp nhiều khó khăn nên bị cáo chỉ mong xoay xở để có thêm thu nhập cho công ty. Bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo thẩm định giá tiếp tay cho Trương Mỹ Lan vì muốn kiếm tiền giúp công ty

Bào chữa cho bị cáo Hồ Bình Minh (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD), luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét kỹ mối quan hệ giữa bị cáo Minh và các bị cáo tại Ngân hàng SCB. Theo đó, bị cáo Hồ Bình Minh chỉ tiếp nhận hồ sơ pháp lý từ bị cáo Bùi Ngọc Sơn (cựu nhân viên Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB), không có mối quan hệ và không liên hệ trực tiếp với bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) và càng không có mối quan hệ trực tiếp với bị cáo Trương Mỹ Lan.

Theo luật sư, việc Công ty MHD thẩm định giá và sử dụng các chứng thư thẩm định giá của công ty này chỉ là hợp thức hóa hồ sơ vay “khống” tại SCB. Thực tế thời điểm này, SCB đã giải ngân các khoản vay và các chứng thư này không được sử dụng để giải ngân. Bị cáo Minh không biết, không lường trước được SCB sẽ sử dụng kết quả thẩm định giá đó như thế nào. Theo luật sư, kết quả thẩm định giá của MHD chỉ mang tính chất tham khảo, không phải chứng cứ duy nhất và không phải căn cứ để SCB giải ngân cho các khoản vay của Trương Mỹ Lan. Từ đó luật sư mong HĐXX xem xét lại hành vi và mức án cho bị cáo.

Tại phần tự bào chữa, Hồ Bình Minh trình bày, công ty của bị cáo gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên bị cáo chỉ mong xoay xở để có thêm thu nhập cho công ty. Bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Hồ Bình Minh. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Hồ Bình Minh. Ảnh: Anh Tú

Cáo trạng thể hiện, bị cáo Hồ Bình Minh đã thỏa thuận thống nhất với Trần Thị Mỹ Dung và Bùi Ngọc Sơn để Công ty MHD phát hành chứng thư thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản, phát hành lùi ngày chứng thư để SCB đưa vào hợp thức các hồ sơ vay vốn. Hành vi của Hồ Bình Minh đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 11.000 tỉ đồng. Trước đó, bị cáo Minh bị đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Trương Mỹ Lan là người đứng sau chỉ đạo "chuỗi giải quỹ"

Bào chữa cho bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), luật sư nhận định, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 19-20 năm tù về tội “Tham ô tài sản” đối với thân chủ của mình là quá nghiêm khắc. Theo luật sư, bị cáo Hồ Bửu Phương không tham gia xuyên suốt trong quá trình giải ngân, chỉ là một phần “mắt xích” trong đường dây rút tiền, chiếm đoạt của Trương Mỹ Lan, và bị cáo Phương cũng không được trao đổi hoặc hứa hẹn hưởng lợi nào khác ngoài lương thưởng theo hợp đồng lao động. Vì vậy, bị cáo Hồ Bửu Phương không dùng thủ đoạn “tinh vi”, không phải tội phạm có tổ chức… như luận tội của Viện Kiểm sát.

Bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại tòa. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại tòa. Ảnh: Thành Chung

Luật sư cho rằng, bản thân bị cáo Hồ Bửu Phương không biết số tiền "giải quỹ" được sử dụng vào mục đích gì. Đồng thời, phương án "giải quỹ" các khoản vay được SCB giải ngân đã xuất hiện từ trước khi Hồ Bửu Phương giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do đó bị cáo Phương cũng chỉ làm theo thông lệ có từ trước tại Vạn Thịnh Phát.

Trong quá trình tự bào chữa tại phiên tòa, Hồ Bửu Phương đã bày tỏ quan điểm rằng các hành vi mà bị cáo bị cáo buộc không nghiêm trọng đến mức bị đề nghị mức án 19-20 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Phương cũng chia sẻ về sự khó khăn trong thời gian tạm giam khi không thể gặp gỡ gia đình. Tuy nhiên, sau khi nghe đề xuất mức án án phạt, bị cáo cảm thấy xấu hổ đến mức không dám gặp con cái của mình. Vì vậy, bị cáo mong HĐXX xem xét lại lời bào chữa của luật sư để có thể đưa ra mức án khoan hồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Thành Chung
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Thành Chung

Theo cáo buộc, bị cáo Hồ Bửu Phương là người trực tiếp tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, phối hợp với Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị cáo khác lên phương án tạo lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống để "giải quỹ" số tiền mà SCB giải ngân cho các khoản vay khống của bị cáo Trương Mỹ Lan. Hành vi của bị cáo giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn 163.155 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 99.228 tỉ đồng.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tin sáng: Lý do cháu gái của Trương Mỹ Lan xin tòa khoan hồng cho cấp dưới

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 22.3: Cháu gái của Trương Mỹ Lan xin tòa khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm cho cấp dưới; Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn; Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, vượt mốc 24.000 đồng/lít;...

Dàn cựu cán bộ SCB nói làm theo chỉ đạo Trương Mỹ Lan, mong được khoan hồng

Nhóm PV |

TPHCM - Trong phần bào chữa cho thân chủ mình là những cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB, các luật sư đều mong HĐXX xem xét lại vai trò của các bị cáo và xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Nóng Sài Gòn: Trương Mỹ Lan muốn khắc phục thiệt hại cho Trương Huệ Vân

ĐÔNG DU - NGỌC LÊ |

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.600 tỉ để khắc phục thiệt hại cho cháu và chồng; Cần bổ sung thêm chính sách ưu đãi để khuyến khích xây nhà ở xã hội cho thuê ở TPHCM; Giao thông khu vực thi công hầm chui hơn 800 tỉ ở TPHCM vẫn tắc sau điều chỉnh... là những thông tin mới nhất trong bản tin Nóng Sài Gòn số phát sóng 21.3.

Tạm đình chỉ công tác hai cán bộ hải quan nhận hối lộ

Thành An |

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định đình chỉ tạm thời đối với hai cán bộ hải quan có hành vi nhận hối lộ.

Nga bắt 11 nghi phạm vụ tấn công khủng bố làm 93 người chết

Thanh Hà |

Nga bắt 11 nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall, 4 người trong số đó trực tiếp tham gia vụ tấn công ngày 22.3.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 23.3: Lý do vàng trong nước biến động mạnh

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 23.3: Tính đến 19h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 78,1 - 80,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.164,5 USD/ounce.

Loạt trường THCS Hà Nội chất lượng cao sẽ tổ chức tuyển sinh đầu vào lớp 6

Thu Giang |

Nhiều trường THCS công lập, tự thục chất lượng trên địa bàn Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực để tuyển sinh đầu vào lớp 6.

Cảng Cần Giờ dài 7km sẽ là đê chắn sóng bảo vệ rừng Cần Giờ

MINH QUÂN |

TPHCM – Với cầu cảng chính dài 7km, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được TPHCM đánh giá khi xây dựng sẽ đóng vai trò như “đê chắn sóng” bảo vệ đảo Thạnh An, Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ và khu vực phía trong dưới tác động của xâm thực biển.

Tin sáng: Lý do cháu gái của Trương Mỹ Lan xin tòa khoan hồng cho cấp dưới

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 22.3: Cháu gái của Trương Mỹ Lan xin tòa khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm cho cấp dưới; Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn; Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, vượt mốc 24.000 đồng/lít;...

Dàn cựu cán bộ SCB nói làm theo chỉ đạo Trương Mỹ Lan, mong được khoan hồng

Nhóm PV |

TPHCM - Trong phần bào chữa cho thân chủ mình là những cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB, các luật sư đều mong HĐXX xem xét lại vai trò của các bị cáo và xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Nóng Sài Gòn: Trương Mỹ Lan muốn khắc phục thiệt hại cho Trương Huệ Vân

ĐÔNG DU - NGỌC LÊ |

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.600 tỉ để khắc phục thiệt hại cho cháu và chồng; Cần bổ sung thêm chính sách ưu đãi để khuyến khích xây nhà ở xã hội cho thuê ở TPHCM; Giao thông khu vực thi công hầm chui hơn 800 tỉ ở TPHCM vẫn tắc sau điều chỉnh... là những thông tin mới nhất trong bản tin Nóng Sài Gòn số phát sóng 21.3.