EU ra quyết định về tài sản phong tỏa của Nga

Song Minh |

Liên minh châu Âu (EU) chấp thuận dùng tiền lãi từ tài sản phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraina.

Phương Tây trong nhiều tuần đã tranh luận về đề xuất sử dụng tiền lãi thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraina.

RT đưa tin, ngày 21.5, Ngoại trưởng Czech Jan Lipavsky cho biết, Liên minh châu Âu đã đồng ý sử dụng số tiền thu được từ tài sản của Nga mà khối này phong tỏa để hỗ trợ Ukraina. Số tiền lãi hàng năm này dự kiến vào khoảng 3 tỉ USD.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2.2022, các quốc gia phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỉ USD tài sản nhà nước của Nga, phần lớn trong số đó tập trung ở các nước EU.

Mátxcơva lên án hành động mới nhất này là hành vi "trộm cắp" và cảnh báo sẽ trả đũa nếu số tiền này bị tịch thu hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào để giúp đỡ Ukraina.

Các quan chức phương Tây đã đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau về việc sử dụng số tiền của Nga, từ tịch thu hoàn toàn đến sử dụng chúng làm tài sản thế chấp để đảm bảo các khoản vay cho Kiev. Một ý tưởng khác là sử dụng tiền lãi từ tài sản của Nga để hỗ trợ Ukraina mua sắm vũ khí.

Viết trên mạng xã hội X hôm 21.5, Ngoại trưởng Czech Jan Lipavsky cho hay, 90% số tiền lãi thu được từ tài sản của Nga “sẽ được dùng để hỗ trợ quân sự” cho Ukraina, phù hợp với đề xuất của Cao ủy EU về chính sách an ninh - đối ngoại Josep Borrell vào tháng 3. Ông Lipavsky tiết lộ, “chỉ riêng trong năm nay, con số này có thể lên tới 3,5 tỉ USD”.

Theo đại diện thường trực Czech tại EU, doanh thu hàng năm dự kiến sẽ vào khoảng 2,7 đến 3,26 tỉ USD. 10% tiền lãi còn lại sẽ dành cho việc tái thiết Ukraina.

Ngoại trưởng Czech Jan Lipavsky. Ảnh: Bộ Ngoại giao Czech
Ngoại trưởng Czech Jan Lipavsky. Ảnh: Bộ Ngoại giao Czech

Bloomberg đưa tin, theo kế hoạch của EU, Ukraina sẽ nhận được lợi nhuận ròng tích lũy từ ngày 15.2 trở đi. Số tiền thu được trước ngày này sẽ được cơ quan lưu ký và thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Bỉ giữ lại để giảm thiểu mọi rủi ro liên quan đến khả năng khởi kiện ở Nga.

Quyết định này được đưa ra sau khi một số thành viên EU, bao gồm Đức và Pháp, chống lại áp lực từ Mỹ và Anh về việc tịch thu hoàn toàn tài sản của Nga, do lo ngại rằng động thái quyết liệt như vậy sẽ không có cơ sở pháp lý.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Bloomberg, các nước nói trên có khuynh hướng ủng hộ ý tưởng sử dụng tiền lãi từ tài sản bị đóng băng của Nga. Bloomberg trước đó đưa tin, Đức sẵn sàng ủng hộ kế hoạch của Mỹ về vấn đề này, bao gồm cung cấp cho Kiev một khoản vay lên tới 50 tỉ USD dựa trên số tiền đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo phương Tây về những hậu quả nghiêm trọng nếu khai thác tài sản của Mátxcơva.

Ông Peskov cảnh báo, động thái như vậy sẽ tạo ra “một tiền lệ nguy hiểm” và “sẽ là một cái đinh vững chắc trong quan tài tương lai của toàn bộ hệ thống điều phối kinh tế phương Tây”.

Người phát ngôn đồng thời lưu ý rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ suy nghĩ kỹ trước khi bỏ tiền vào các quốc gia tịch thu tài sản của Nga.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga đổ hàng trăm triệu USD vào dự án dầu khí ở nước thành viên BRICS

Khánh Minh |

Ngân hàng lớn của Nga đang xem xét đầu tư vào dự án lọc dầu ở Nam Phi, quốc gia thành viên BRICS.

Dự thảo nghị quyết của Nga không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Khánh Minh |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua dự thảo nghị quyết của Nga về ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian.

G7 thừa nhận từ bỏ ý định tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga

Ngọc Vân |

Giới chức G7 thừa nhận rằng việc tịch thu toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga không còn được bàn đến nữa.

Với hàng loạt vi phạm, phản hồi của chủ quản ví điện tử Vimo chưa thỏa đáng

NHÓM PV |

Công ty Cổ phần Công nghệ Vi Mô (Công ty Vi Mô) - chủ quản ví điện tử Vimo - vừa có phản hồi sau loạt bài viết của Báo Lao Động về những vi phạm bị Thanh tra, giám sát ngân hàng chỉ ra.

Vướng dự án BOT, đường gần 200 tỉ đồng làm xong rồi nằm chờ... đấu nối

CÔNG SÁNG |

Tuyến đường Điện Biên Phủ từ cầu Nhật Lệ 2 (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đến đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố, được xây dựng gần 1 năm qua với quy mô 4 làn đường, nhưng nơi giao nhau với đường tránh hiện tại vẫn chưa được đấu nối do vướng dự án BOT.

Hình ảnh đường huyết mạch ở Hà Nội sắp được mở rộng lên 35m, 6 làn xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quốc lộ 21B (đoạn từ nút giao đường tỉnh 424 đến hết địa phận huyện Ứng Hòa) dài 10km, có mặt ngang nhỏ hẹp đang được nghiên cứu mở rộng lên 35m với 6 làn xe, tổng vốn dự kiến 2.300 tỉ đồng.

Bản tin công đoàn: Đề xuất tăng trợ cấp xã hội lên bao nhiêu?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Điểm dừng chân miễn phí dành cho các tài xế xe ôm ở TPHCM; Tỉ lệ phụ nữ không có lương hưu khi về già cao hơn nam giới; Đề xuất tăng trợ cấp xã hội; Người làm công tác cơ yếu có bị cắt bỏ phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương 2024 không?

Huyện ở Hà Nội thu hồi đất làm dự án khi chưa được Thủ tướng cho phép

TRÍ MINH |

Thanh tra Chính phủ hiện đang cùng lúc tiến hành thanh tra việc sử dụng đất đai tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội và Hải Phòng. Cơ quan thanh tra các cấp cũng tiến hành công khai các tồn tại trong quản lý, sử dụng, thu hồi đất và trật tự xây dựng ở nhiều địa phương.

Nga đổ hàng trăm triệu USD vào dự án dầu khí ở nước thành viên BRICS

Khánh Minh |

Ngân hàng lớn của Nga đang xem xét đầu tư vào dự án lọc dầu ở Nam Phi, quốc gia thành viên BRICS.

Dự thảo nghị quyết của Nga không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Khánh Minh |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua dự thảo nghị quyết của Nga về ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian.

G7 thừa nhận từ bỏ ý định tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga

Ngọc Vân |

Giới chức G7 thừa nhận rằng việc tịch thu toàn bộ tài sản bị đóng băng của Nga không còn được bàn đến nữa.