Đường ống dẫn khí Nord Stream từ Nga sang Đức đã ngừng bơm khí đốt từ ngày 11.7 để bảo trì theo lịch trình. Do vậy, các công ty năng lượng Châu Âu buộc phải bắt đầu sử dụng khí đốt từ các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất để bù đắp cho nguồn cung bị mất.
RT cho hay, theo dữ liệu từ Cơ sở Hạ tầng Khí Châu Âu (GIE), 85,5 triệu mét khối khí đốt tự nhiên đã được rút khỏi các cơ sở dự trữ UGS ở Đức vào ngày 12.7. Dữ liệu cho thấy con số này đã vượt quá mức bổ sung dự trữ lần đầu tiên kể từ đầu tháng 4.
Các công ty rút dự trữ khí đốt lớn nhất là công ty năng lượng Uniper của Đức, OMV của Áo và Equinor của Na Uy.
Trước đó, Uniper cho biết không loại trừ việc phải lấy khí đốt từ các cơ sở của UGS và giảm nguồn cung sớm nhất là trong tuần này, trong khi OMV thông báo giảm lượng khí đốt giao đến Áo khoảng 70%.
Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do các vấn đề sản xuất ở Na Uy - nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Châu Âu sau Nga. Mỏ khí đốt Sleipner của Equinor ở Biển Bắc đã buộc phải tạm dừng sản xuất trong tuần này do nhiều lần bị rò rỉ.
Romania và Bỉ cũng bắt đầu dùng đến nguồn dự trữ vào ngày 12.7, do việc mỏ Sleipner ngừng hoạt động cũng ảnh hưởng đến nguồn cung cấp cho trạm tiếp nhận khí đốt Zeebrugge ở Bỉ.
Tính đến ngày 12.7, tổng dự trữ tại các cơ sở dự trữ khí đốt của Châu Âu đạt 62,57% công suất, thấp hơn khoảng 1,5% so với mức trung bình của ngày này trong 5 năm qua. Hiện tại, Châu Âu có khoảng 67 tỉ mét khối khí đốt. Tỷ lệ nạp dự trữ hàng ngày thấp hơn khoảng hai lần so với trước khi đường ống Nord Stream tạm dừng hoạt động.
Nord Stream là một trong những tuyến đường chính cung cấp khí đốt của Nga tới Châu Âu, đang được bảo trì theo lịch trình từ ngày 11 đến ngày 21.7. Nhưng ngay cả trước khi tạm dừng, đường ống cũng chỉ hoạt động 40% công suất vì thiết bị tuabin đem đi bảo trì ở Canada không được trả lại đúng hẹn, do các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Hiện tại, con đường duy nhất còn lại để cung cấp khí đốt của Nga cho các nước Tây và Trung Âu là đường ống trung chuyển qua Ukraina. Tuy nhiên, lưu lượng qua đường ống này cũng bị cắt giảm gần một nửa vào tháng 5 khi Kiev đóng trạm Sokhranovka, chỉ còn trạm Sudzha vẫn hoạt động.
Nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Turkish Stream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ) và Blue Stream (Dòng chảy Xanh) không bị ảnh hưởng, nhưng chúng được dành cho Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia phía nam và đông nam Châu Âu.