Khí đốt cho Châu Âu qua Nord Stream bị Nga tạm cắt hoàn toàn

Khánh Minh |

Nga tạm cắt hoàn toàn khí đốt cho Tây và Trung Âu qua đường ống dẫn khí Nord Stream từ ngày 11.7.

Đường ống dẫn khí Nord Stream -  tuyến đường xuất khẩu khí đốt chính của Nga sang EU - đóng cửa trong 10 ngày để bảo trì thường niên, từ ngày 11.7 đến 21.7, TASS đưa tin. Khí đốt của Nga do đó sẽ tiếp tục chảy sang Tây và Trung Âu thông qua điểm trung chuyển duy nhất ở Ukraina.

Việc bảo trì và tạm dừng vận chuyển khí đốt đã được thỏa thuận trước với các đối tác của Nga.

Năm ngoái, khi đường ống đóng cửa để bảo trì từ ngày 13.7 đến ngày 23.7, lượng khí cung cấp qua đường ống đã lên tới 59,2 tỉ mét khối, tương đương với kỷ lục lịch sử năm 2020. Tuy nhiên, năm nay, các đối tác phương Tây của Nga làm mọi việc thêm phức tạp.

Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga ngày 14.6 cho biết đã buộc phải cắt nguồn cung cấp khí đốt theo kế hoạch thông qua Nord Stream vì công ty Siemens của Đức trì hoãn việc đưa tuabin trở lại sau khi sửa chữa ở Canada. Siemens cho biết không thể trả một trong những tuabin của Nord Stream cho Đức sau khi sửa chữa ở Montreal vì lệnh trừng phạt Nga của Canada.

Do đó, chỉ có ba tổ máy được sử dụng để bơm khí tại trạm nén Portovaya và kết quả là lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống Nord Stream chỉ đạt 40% công suất, gây khó khăn cho cả Đức và toàn bộ EU trong các hoạt động sản xuất, sinh hoạt cũng như bổ sung dự trữ khí đốt.

Kho chứa khí đốt của Châu Âu hiện đã đầy 60% và mục tiêu là đầy 80% vào mùa đông, trong khi khối lượng khí đốt có khả năng giảm đáng kể trong thời gian Nord Stream bảo trì.

Đường ống dẫn khí Nord Stream chạy từ Nga sang Đức. Ảnh: AFP
Nga tạm cắt hoàn toàn khí đốt cho Tây và Trung Âu qua đường ống dẫn khí Nord Stream từ ngày 11.7. Ảnh: AFP

Hôm 9.7, Canada tuyên bố sẽ trả lại tuabin cho Đức. Ngày 10.7, Siemens cho biết sẽ chuyển thiết bị tuabin của Nord Stream từ Canada đến địa điểm vận hành trong thời gian sớm nhất sau khi mọi thủ tục được giải quyết xong.

Siemens hoan nghênh quyết định của Canada là một bước cần thiết và quan trọng đối với việc chuyển giao tuabin. Các chuyên gia của Siemens đang nỗ lực giải quyết tất cả các thủ tục và vấn đề hậu cần.

Các nhà chức trách của Canada khẳng định sẽ trả lại tuabin cho Châu Âu sau khi sửa chữa, vì đã được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt. Quyết định được đưa ra sau các cuộc đàm phán với Đức.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ tính chơi lớn ở dự án dầu khí khổng lồ của Nga

Ngọc Vân |

Ấn Độ được cho là muốn duy trì và tăng cổ phần ở dự án dầu khí khổng lồ của Nga tại Viễn Đông.

Trừng phạt Nga, Đức tự gây hại cho bản thân ra sao?

Song Minh |

Bằng cách trừng phạt Nga, Đức đã phá hủy mô hình kinh doanh của mình và đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế.

Canada trả lại thiết bị Nord Stream, giải nguy khí đốt cho Đức

Khánh Minh |

Canada đồng ý trả lại Đức tuabin để sử dụng trong đường ống Nord Stream - đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ấn Độ tính chơi lớn ở dự án dầu khí khổng lồ của Nga

Ngọc Vân |

Ấn Độ được cho là muốn duy trì và tăng cổ phần ở dự án dầu khí khổng lồ của Nga tại Viễn Đông.

Trừng phạt Nga, Đức tự gây hại cho bản thân ra sao?

Song Minh |

Bằng cách trừng phạt Nga, Đức đã phá hủy mô hình kinh doanh của mình và đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế.

Canada trả lại thiết bị Nord Stream, giải nguy khí đốt cho Đức

Khánh Minh |

Canada đồng ý trả lại Đức tuabin để sử dụng trong đường ống Nord Stream - đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.