Nhóm thân Ukraina kiện Canada vì trả thiết bị Nord Stream

Ngọc Vân |

Tổ chức Đại hội Thế giới Ukraina (UWC) kiện Canada nhằm ngăn chặn Ottawa trả thiết bị đường ống dẫn khí Nord Stream do Đức sản xuất cho tập đoàn năng lượng Nga Gazprom.

RT đưa tin, ngày 13.7, tổ chức UWC (Ukrainian World Congress) thông báo đã yêu cầu một tòa án ban hành lệnh ngăn chính phủ Canada trả lại tuabin khí của do Đức sản xuất cho đường ống Nord Stream. Vì không có tuabin này, Nga đã giảm cung cấp khí đốt qua Nord Stream xuống còn 40%.

UWC cho biết nỗ lực của nhóm cùng với các đồng minh địa phương để vận động chính phủ Canada đã không thể ngăn Ottawa đạt được thỏa thuận với Berlin về việc trao trả thiết bị chủ chốt. Do đó, UWC yêu cầu Tòa án Liên bang Canada can thiệp.

Tuabin được đề cập được sử dụng để bơm khí đốt tự nhiên của Nga đến Đức thông qua đường ống dẫn khí dưới biển - Nord Stream. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga gửi tuabin đến nhà sản xuất Siemens Energy để bảo dưỡng định kỳ, việc này được thực hiện tại một nhà máy ở Montreal, Canada. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt Nga do Canada áp đặt khiến thiết bị không được trả lại.

Tháng trước, Nga cho biết không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giảm dòng khí đốt vào Châu Âu qua Nord Stream khoảng 60% do thiếu thiết bị. Ban đầu, Đức chỉ trích quyết định này mang động cơ chính trị, nhưng sau đó đã đàm phán với Canada về việc miễn trừ trừng phạt. Đây là điều mà UWC muốn tòa án Canada bãi bỏ.

Ảnh: AFP
Nga giảm cung cấp khí đốt cho Châu Âu qua Nord Stream vì không có tuabin. Ảnh: AFP

“Chúng ta không thể cung cấp công cụ cần thiết tạo ra nguồn tài chính cho việc giết hại hàng chục nghìn người vô tội” - Paul Grod, người đứng đầu UWC, cho biết, dường như ám chỉ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Lãnh đạo của tổ chức này gọi quyết định của Nga cắt giảm khí đốt qua Nord Stream là “hành vi tống tiền năng lượng” và nói rằng có những cách tốt hơn để giải quyết nhu cầu cung cấp khí đốt của Đức chứ không chỉ đơn giản là tìm đến Nga.

Cụ thể, các đường ống hiện có ở Ukraina có thể đóng vai trò như một đường ống dẫn khí đốt đến Đức - Paul Grod giải thích, đồng thời kêu gọi Berlin gây áp lực buộc Mátxcơva sử dụng tuyến đường trung chuyển qua Ukraina.

Sự phản đối của UWC đối với quyết định của Canada cũng tương tự những phản đối của chính phủ Ukraina. Cả hai đều cảnh báo rằng Ottawa đang tạo ra một tiền lệ nguy hiểm có thể làm xói mòn các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây.

UWC - có trụ sở tại Toronto, Canada - là một tổ chức từ thời Chiến tranh Lạnh đại diện cho cộng đồng người Ukraina sống bên ngoài Liên bang Xô Viết.

Nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina đã tìm nơi trú ẩn ở các nước như Canada. Các tài liệu mật của CIA cho thấy nhiều hồ sơ về việc tuyển dụng những người này cho một chiến dịch du kích chống lại Ukraina thời còn thuộc Liên Xô. Ukraina hiện đại miêu tả các nhà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa trong thời chiến như những anh hùng và giảm nhẹ hoặc phủ nhận những tội ác mà những cá nhân này và lực lượng của họ đã gây ra.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Canada hứa sửa thêm 5 turbine cho đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Canada phê duyệt tiếp tục bảo trì thiết bị đường ống khí đốt Nord Stream của Nga sau các cuộc đàm phán với Đức.

Nga cảnh báo về số phận trung chuyển khí đốt qua Ukraina

Khánh Minh |

Tương lai của việc vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraina sẽ phụ thuộc vào hành động của các quốc gia Châu Âu.

Dầu khí giúp Nga đạt thặng dư khủng nhất trong gần 30 năm

Ngọc Vân |

Giá dầu khí tăng vọt giúp Nga đạt thặng dư tài khoản vãng lai lên mức kỷ lục trong gần 30 năm qua, bất chấp các lệnh trừng phạt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Canada hứa sửa thêm 5 turbine cho đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Canada phê duyệt tiếp tục bảo trì thiết bị đường ống khí đốt Nord Stream của Nga sau các cuộc đàm phán với Đức.

Nga cảnh báo về số phận trung chuyển khí đốt qua Ukraina

Khánh Minh |

Tương lai của việc vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraina sẽ phụ thuộc vào hành động của các quốc gia Châu Âu.

Dầu khí giúp Nga đạt thặng dư khủng nhất trong gần 30 năm

Ngọc Vân |

Giá dầu khí tăng vọt giúp Nga đạt thặng dư tài khoản vãng lai lên mức kỷ lục trong gần 30 năm qua, bất chấp các lệnh trừng phạt.