Canada trả lại thiết bị Nord Stream, giải nguy khí đốt cho Đức

Khánh Minh |

Canada đồng ý trả lại Đức tuabin để sử dụng trong đường ống Nord Stream - đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Canada đồng thời đồng ý cấp giấy phép "có thời hạn và có thể thu hồi" để miễn trừ cho thiết bị của Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc 1) khỏi các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí Nga.

Theo Bloomberg, quyết định được đưa ra trước sự phản đối của chính phủ Ukraina và cộng đồng người Ukraina ở Canada, bởi cho rằng việc đưa tuabin điều áp trở lại Đức sẽ làm suy yếu chính sách trừng phạt Nga.

Các quan chức Đức thúc giục Canada tìm cách trả lại tuabin, vì lo ngại Nga sẽ sử dụng vấn đề này như cái cớ để đóng cửa Nord Stream và làm tê liệt khả năng lấp đầy các bể dự trữ khí đốt của Đức trước mùa đông.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 9.7, Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Canada Jonathan Wilkinson cho biết giấy phép xuất khẩu đã được cấp sau khi thảo luận sâu rộng với “những người bạn và đồng minh Châu Âu”, cũng như Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

“Canada sẽ cấp giấy phép có thời hạn và có thể thu hồi cho Siemens Canada để cho phép trả lại các tuabin Nord Stream 1 đã sửa chữa cho Đức” - Bộ trưởng Wilkinson cho biết trong một tuyên bố. “Thiếu nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cần thiết, nền kinh tế Đức sẽ gặp khó khăn rất lớn và bản thân người Đức sẽ có nguy cơ không thể sưởi ấm cho ngôi nhà của họ khi mùa đông đến gần”.

Tuabin - do công ty Siemens Energy chế tạo tại Canada - đã được gửi đến Montreal để sửa chữa và bị mắc kẹt do các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Theo RT, tháng trước, một sự cố vận hành do không đưa tuabin được bảo dưỡng trở lại đúng hạn, đã buộc công ty Nord Stream trực thuộc tập đoàn năng lượng Nga Gazprom phải giảm lưu lượng qua đường ống này xuống còn 40% công suất.

Hôm 8.7, Nga cho biết nguồn cung cấp khí đốt cho Châu Âu sẽ tăng lên nếu tuabin được đưa trở lại.

Trong khi đó, Ukraina được cho là đang tìm cách chặn việc trả lại tuabin cho Nga.

Xây dựng đường ống Nord Stream 2 ở cảng Mukran trên đảo Ruegen, Đức, ngày 9.8.2020. Ảnh: AFP
Xây dựng đường ống Nord Stream 2 ở cảng Mukran trên đảo Ruegen, Đức, ngày 9.8.2020. Ảnh: AFP

Tranh chấp diễn ra trong bối cảnh Nga và EU đang có nhiều bế tắc hơn, khi EU đang cố gắng đưa liên minh này thoát khỏi năng lượng của Nga trong nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào quốc gia bị trừng phạt.

Cũng trong ngày 9.7, Canada tuyên bố sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga bao gồm cả lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Thông cáo từ Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly cho biết: “Các biện pháp trừng phạt mới này sẽ áp dụng đối với vận tải đường bộ và đường ống, sản xuất kim loại và vận tải, máy tính, thiết bị điện tử và máy móc”.

Khi các biện pháp này có hiệu lực, các doanh nghiệp Canada sẽ có 60 ngày để kết thúc hợp đồng với các ngành và dịch vụ bị nhắm mục tiêu.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina tìm cách chặn thiết bị đường ống Nord Stream trả lại Nga

Song Minh |

Ukraina thúc giục Canada không trả lại cho Nga thiết bị đường ống Nord Stream 1 - đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Đức lên tiếng về việc vận hành đường ống dẫn khí Nord Stream 2

Khánh Minh |

Đức bình luận về lời kêu gọi đưa đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vào hoạt động trong trường hợp không còn cách nào khác để đảm bảo nguồn cung khí đốt.

Cạn khí đốt, Đức kêu gọi vận hành đường ống dẫn khí Nord Stream 2

Khánh Minh |

Chủ tịch Ủy ban của Hạ viện Đức kêu gọi đưa đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vào hoạt động nếu không còn cách nào khác để đảm bảo cung cấp khí đốt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ukraina tìm cách chặn thiết bị đường ống Nord Stream trả lại Nga

Song Minh |

Ukraina thúc giục Canada không trả lại cho Nga thiết bị đường ống Nord Stream 1 - đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Đức lên tiếng về việc vận hành đường ống dẫn khí Nord Stream 2

Khánh Minh |

Đức bình luận về lời kêu gọi đưa đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vào hoạt động trong trường hợp không còn cách nào khác để đảm bảo nguồn cung khí đốt.

Cạn khí đốt, Đức kêu gọi vận hành đường ống dẫn khí Nord Stream 2

Khánh Minh |

Chủ tịch Ủy ban của Hạ viện Đức kêu gọi đưa đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vào hoạt động nếu không còn cách nào khác để đảm bảo cung cấp khí đốt.