Em gái mang thông điệp của ông Kim Jong-un tới Hàn Quốc

H.Liên |

Phái đoàn cấp cao Triều Tiên, trong đó có em gái lãnh đạo Kim Jong-un, đã tới Hàn Quốc hôm nay (9.2) để dự lễ khai mạc Olympic mùa đông PyeongChang và có gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Theo Yonhap, phái đoàn chính phủ cấp cao Triều Tiên đến dự lễ khai mạc sự kiện thể thao quốc tế 4 năm tổ chức 1 lần đã đáp chuyên cơ xuống sân bay quốc tế Incheon. Các quan chức Triều Tiên được Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon và các quan chức khác đón tại sân bay.

Phái đoàn quan chức Bình Nhưỡng do Chủ tịch Quốc hội Kim Yong-nam dẫn đầu đã đi tàu tốc hành KTX đến PyeongChang sau cuộc tiếp xúc ngắn với Bộ trưởng Cho Myoung-gyon và các quan chức khác tại sân bay.

Cuộc gặp ngắn giữa đoàn đại biểu Triều Tiên và Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.
Cuộc gặp ngắn giữa đoàn đại biểu Triều Tiên và Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Dự kiến, đoàn đại biểu Triều Tiên sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic PyeongChang diễn ra tối cùng ngày.

Tại PyeongChang, cách Seoul 180 km về phía đông, Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam cũng sẽ dự tiệc tiếp đón do Tổng thống Moon Jae-in tổ chức. Bữa tiệc này có sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và khoảng 200 nhân vật cấp cao khác, theo Yonhap.

Các đại biểu Triều Tiên sẽ trở lại Seoul vào ngày mai (10.2) và có cuộc gặp gỡ ăn trưa với Tổng thống Hàn Quốc. Nhiều khả năng cuộc gặp này sẽ diễn ra tại Nhà Xanh.

Ông Kim Yong-nam là quan chức cao nhất của Triều Tiên đến thăm Hàn Quốc. Trong khi đó bà Kim Yo-jong là thành viên đầu tiên của gia đình lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Hàn Quốc.

Trong hai vòng đàm phán liên Triều tổ chức năm 2000 và 2007, cả hai sự kiện đều diễn ra ở Bình Nhưỡng.

Các đại biểu Triều Tiên sẽ trở lại Seoul vào ngày mai (10.2) và có cuộc gặp gỡ ăn trưa với Tổng thống Hàn Quốc dự kiến tổ chức tại Nhà Xanh. Ảnh: AP.
Các đại biểu Triều Tiên sẽ trở lại Seoul vào ngày mai (10.2) và có cuộc gặp gỡ ăn trưa với Tổng thống Hàn Quốc dự kiến tổ chức tại Nhà Xanh. Ảnh: AP.

Nhiều đồn đoán, bà Kim Yo-jong có thể mang theo thông điệp từ chính anh trai - lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo Yonhap.

Phái đoàn cấp cao Bình Nhưỡng sẽ chính thức trở về vào Chủ nhật, ngày 11.2.

Bình Nhưỡng đã nhận lời tham dự Olympic PyeongChang trong các cuộc đàm phán song phương với Seoul tháng trước, đánh dấu cuộc đối thoại đầu tiên giữa Hàn Quốc - Triều Tiên trong hơn hai năm.

Triều Tiên đã cử 22 vận động viên và hàng trăm cổ động viên, nghệ sĩ và những vận động viên taekwondo tới PyeongChang. Đoàn nghệ thuật gồm 140 thành viên từ Triều Tiên biểu diễn tại thành phố Gangneung, miền đông nước này ngày hôm qua và sẽ  trình diễn tại Seoul ngày 11.2.

 
 
 
Những hình ảnh đầu tiên của bà Kim Yo-jong và phái đoàn cấp cao Triều Tiên tại Hàn Quốc. Ảnh: AP.  
H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Tân Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Triều Tiên hiện diện đầy quyền lực trong lễ duyệt binh

H.Liên |

Lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 8.2 có sự hiện diện của lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức chủ chốt trong quân đội và Đảng Lao động Triều Tiên.

Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc và em gái ông Kim Jong-un

Vân Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có kế hoạch gặp em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo-jong cùng các quan chức cấp cao khác đến Hàn Quốc dự Olympic mùa đông 2018.

Phản ứng của Hàn Quốc về kế hoạch dự Olympic của em gái ông Kim Jong-un

H.L |

Triều Tiên đề nghị cử em gái của lãnh đạo Kim Jong-un là thành viên của phái đoàn cao cấp dự Olympic mùa đông PyeongChang, các quan chức Seoul cho biết hôm 7.2. 

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Tân Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Triều Tiên hiện diện đầy quyền lực trong lễ duyệt binh

H.Liên |

Lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 8.2 có sự hiện diện của lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức chủ chốt trong quân đội và Đảng Lao động Triều Tiên.

Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc và em gái ông Kim Jong-un

Vân Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có kế hoạch gặp em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo-jong cùng các quan chức cấp cao khác đến Hàn Quốc dự Olympic mùa đông 2018.

Phản ứng của Hàn Quốc về kế hoạch dự Olympic của em gái ông Kim Jong-un

H.L |

Triều Tiên đề nghị cử em gái của lãnh đạo Kim Jong-un là thành viên của phái đoàn cao cấp dự Olympic mùa đông PyeongChang, các quan chức Seoul cho biết hôm 7.2.