Tân Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Triều Tiên hiện diện đầy quyền lực trong lễ duyệt binh

H.Liên |

Lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 8.2 có sự hiện diện của lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức chủ chốt trong quân đội và Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo Yonhap, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju chủ trì lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Triều Tiên tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Lễ diễu binh của Triều Tiên diễn ra một ngày trước khai mạc Olympic mùa đông PyeongChang từ 9 đến 25.2 ở quốc gia láng giềng.

Các quan chức quốc phòng Seoul cho hay, lễ diễu binh của Triều Tiên năm nay có quy mô và chương trình nhỏ hơn so với các năm trước.

Các nhà quan sát bình luận, trong cuộc duyệt binh, đứng cạnh ông Kim Jong-un trên vị trí danh dự là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vừa được bổ nhiệm Kim Jong-gak. Các nhà quan sát đánh giá, sự xuất hiện ngay bên cạnh lãnh đạo Kim Jong-un cho thấy mức độ được trọng dụng của ông này.

Ông Kim Jong-gak mới đây được chỉ định thay thế ông Hwang Pyong-cho, người bị cách chức sau một cuộc điều tra, theo giới chức tình báo Seoul.

Ông Ri Myong-su - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, cũng xuất hiện trong số những quan chức quân sự hàng đầu.

Thêm vào đó, các nhân vật chính trị quan trọng của Triều Tiên cũng hiện diện trong lễ diễu binh này. Trong đó có bà Kim Yo-jong - em gái lãnh đạo Kim Jong-un, phó trưởng Ban tuyên truyền của đảng Lao động cầm quyền.

Ông Kim Yong-nam Chủ tịch Quốc hội và ông Choe Ryong-hae - Phó chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên cũng có mặt.

Kim Yo-jong và ông Kim Yong-nam sẽ đến Hàn Quốc chiều 9.2, bắt đầu chuyến công du cấp cao kéo dài 3 ngày dự lễ khai mạc Olympic ở PyeongChang, Hàn Quốc.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.