Triều Tiên có động thái "xuống nước" chưa từng có sau nhiều năm

Vân Anh |

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam sẽ dẫn đầu phái đoàn 22 thành viên sang Hàn Quốc vào cuối tuần này - Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hôm 4.2.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 5.2 xác nhận, ông Kim sẽ tham dự lễ khai mạc Olympic mùa đông tại PyeongChang vào ngày 9.2. Chuyến thăm của phái đoàn Triều Tiên kéo dài trong 3 ngày.

Như vậy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Triều Tiên cử lãnh đạo cấp cao sang Hàn Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong lúc Seoul đang đặt hy vọng vào các cuộc đàm phán cấp cao trong thời gian diễn ra Olympic từ ngày 9-25.2 không chỉ giữa hai miền mà còn giữa Triều Tiên và Mỹ.

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông sẽ có sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các nhà lãnh đạo thế giới khác.

Trong cuộc điện đàm hôm 2.2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng đà cải thiện quan hệ liên Triều sẽ được tiếp tục, và rằng chuyến thăm của ông Pence sẽ là bước khởi đầu quan trọng cho động lực đó.

Tổng thống Donald Trump cho biết, bất chấp "tình hình nguy hiểm", việc Triều Tiên tham dự Olympic có thể dẫn đến "kết quả tốt đẹp".

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Jong-nam từng tham dự Olympic mùa hè 2008 ở Bắc Kinh và Olympic mùa đông 2014 ở Sochi, Nga. Ông không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ hay Liên Hợp Quốc vì không tham gia vào các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Trùm tình báo Đức tiết lộ chấn động về hoạt động của Đại sứ quán Triều Tiên tại Berlin

H.L |

Cơ quan Tình báo Quốc gia BfV của Đức cáo buộc Triều Tiên mua các thiết bị phục vụ cho chương trình tên lửa của nước này thông qua Đại sứ quán tại Berlin.

Triều Tiên “lách” lệnh trừng phạt, thu về hàng trăm triệu USD

Hà Liên |

Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và thu được gần 200 triệu USD năm 2017 từ xuất khẩu các mặt hàng bị cấm.

Nga nắm giữ bí mật tên lửa của Triều Tiên

N.V |

Nga có dữ liệu về những loại tên lửa mà Triều Tiên sở hữu, đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexandr Matsegora tiết lộ.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Trùm tình báo Đức tiết lộ chấn động về hoạt động của Đại sứ quán Triều Tiên tại Berlin

H.L |

Cơ quan Tình báo Quốc gia BfV của Đức cáo buộc Triều Tiên mua các thiết bị phục vụ cho chương trình tên lửa của nước này thông qua Đại sứ quán tại Berlin.

Triều Tiên “lách” lệnh trừng phạt, thu về hàng trăm triệu USD

Hà Liên |

Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và thu được gần 200 triệu USD năm 2017 từ xuất khẩu các mặt hàng bị cấm.

Nga nắm giữ bí mật tên lửa của Triều Tiên

N.V |

Nga có dữ liệu về những loại tên lửa mà Triều Tiên sở hữu, đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng Alexandr Matsegora tiết lộ.