Đức thông báo về khả năng cấp chiến đấu cơ cho Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Berlin sẽ không cung cấp cho Ukraina máy bay chiến đấu.

Tuần qua, Đức công bố cam kết cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraina cũng như cho phép các quốc gia Châu Âu khác tái xuất xe tăng này trong lực lượng của họ cho Kiev.

Quyết định cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraina được công bố sau nhiều tháng trì hoãn trong đó ý tưởng gửi xe tăng cho Ukraina bị nhiều thành viên trong nội bộ đảng của Thủ tướng Olaf Scholz cho là quá rủi ro và nguy cơ leo thang xung đột.

Trong khi đó, sau khi nhận được xe tăng, lãnh đạo Ukraina tiếp tục hối thúc Đức và Mỹ cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa. “Tôi tò mò xem chính phủ Đức có thể tiếp tục từ chối cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa trong bao lâu” - cựu Đại sứ Ukraina tại Đức Andrey Melnik.

Lính thủy đánh bộ Mỹ lái xe tăng M1 Abrams trong cuộc tập trận ở Na Uy. Ảnh: AFP
Lính thủy đánh bộ Mỹ lái xe tăng M1 Abrams trong cuộc tập trận ở Na Uy. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Bộ trưởng Pistorius chia sẻ với tờ Sueddeutsche Zeitung là máy bay chiến đấu là hệ thống phức tạp hơn nhiều so với xe tăng chiến đấu chủ lực và cũng có tầm hoả lực hoàn toàn khác. Đồng thời, việc cung cấp việc máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa nằm trong lĩnh vực mà hiện Đức cảnh báo.

Tuy nhiên, tới nay Ukraina vẫn tin tưởng Đức sẽ thay đổi lập trường trước các sức ép từ đồng minh NATO. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba chia sẻ với đài truyền hình Đức: “Chúng tôi đã thấy điều này xảy ra với pháo tự hành, hệ thống phòng không IRIS-T và gần đây nhất là hệ thống Marder và Patriot”.

Những lo ngại của Bộ trưởng Pistorius về sự phức tạp của máy bay chiến đấu tương tự như lý do mà Lầu Năm Góc đưa ra khi từ chối cung cấp xe tăng M1 Abrams cho Ukraina vào đầu tháng này.  Dù vậy, trong tuần này, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố Mỹ sẽ gửi 31 xe tăng M1 Abrams tới Ukraina trong những tháng tới.

Có thông tin Mỹ đã nêu với Ukraina rằng việc cung cấp máy bay là điều chưa nên thực hiện vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Politico dẫn lời một nhà ngoại giao Châu Âu lưu ý, “mùa hè năm ngoái, chúng tôi đã có một lằn ranh đỏ với HIMARS, và điều đó đã thay đổi. Sau đó, lằn ranh đó là xe tăng chiến đấu, và điều đó đang thay đổi”.

Một đại sứ Châu Âu giấu tên cũng nói với Politico rằng dù “hiện nay vấn đề máy bay chiến đấu hoàn toàn không thể hình dung được, nhưng chúng tôi có thể thảo luận về vấn đề này sau hai, ba tuần nữa”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Quốc gia EU cáo buộc Đức cản trở dự án quan trọng

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng, động thái của Đức là "không thể chấp nhận được".

Đức sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina thế nào?

Khánh Minh |

Chính phủ Đức đã thay đổi quan điểm về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraina.

Đức, Mỹ thay đổi quyết định, đồng loạt cấp xe tăng thiện chiến cho Ukraina

Thanh Hà |

Ukraina có thể nhận được hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của Mỹ trong khi Đức đã đồng ý cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kiev.

Cách ăn chia tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V ở Hà Nội

Quang Việt |

Việc khởi tố các bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi nhận hối lộ, cách ăn chia từ giám đốc xuống nhân viên.

Máy bay quân sự Su 22 gặp nạn ở Yên Bái, một phi công hy sinh

PHẠM ĐÔNG |

Máy bay Su 22 của Trung đoàn Không quân 921 gặp nạn khi đang hạ cánh tại Yên Bái, phi công Trần Ngọc Duy hy sinh.

Xin chào và hẹn gặp lại ông Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Hôm nay, 31.1.2023, ngày cuối cùng trong “nhiệm kì 5 năm” của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam. Nhiều khán giả hy vọng sẽ “hẹn gặp lại” ông thầy người Hàn Quốc này.

Thót tim cảnh ô tô lao vào nhà dân ven Quốc lộ 6

THANH BÌNH |

Lúc hơn 9h ngày 31.1, một xe ô tô lao vào nhà dân tại bản Hồng Sọt, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Cảnh tượng được ghi lại khiến nhiều người xem "đứng tim".

Trẻ dưới 18 tuổi đi làm thêm: Nên hay không?

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Với nhiều bạn trẻ đi làm thêm, tự kiếm tiền để tiêu cho các mục đích cá nhân là một nhu cầu khá phổ biến. Không đợi đến tuổi lao động, nhiều bạn trẻ dưới 18 tuổi đã dành một phần trong quỹ thời gian của mình để đi làm thêm kiếm tiền.

Quốc gia EU cáo buộc Đức cản trở dự án quan trọng

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng, động thái của Đức là "không thể chấp nhận được".

Đức sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina thế nào?

Khánh Minh |

Chính phủ Đức đã thay đổi quan điểm về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraina.

Đức, Mỹ thay đổi quyết định, đồng loạt cấp xe tăng thiện chiến cho Ukraina

Thanh Hà |

Ukraina có thể nhận được hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của Mỹ trong khi Đức đã đồng ý cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kiev.