Đức, Mỹ thay đổi quyết định, đồng loạt cấp xe tăng thiện chiến cho Ukraina

Thanh Hà |

Ukraina có thể nhận được hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của Mỹ trong khi Đức đã đồng ý cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kiev.

M1 Abrams từ Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể chính thức khởi động quá trình gửi xe tăng chiến đấu của Mỹ tới Ukraina ngay sau ngày 25.1, các quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters.

Chính quyền ông Biden đã đảo ngược quyết định không cung cấp xe tăng M1 Abrams cho Kiev bởi sức ép từ chính phủ Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, 2 nguồn tin tiết lộ ngày 24.1.

Viện trợ sát thương như vậy có thể sẽ được tài trợ theo Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraina (USAI), cho phép chính phủ Mỹ mua vũ khí trực tiếp từ ngành công nghiệp quốc phòng và giữ nguyên các kho quân sự hiện có của Mỹ.

Theo một quan chức, Washington có thể mua hàng chục xe tăng do Mỹ sản xuất từ các đồng minh, tân trang xe tăng rồi gửi tới Ukraina. Tuy nhiên, nguồn tin lưu ý, đây có thể là một quá trình lâu dài, mất hàng tháng hoặc hàng năm.

Một số hãng tin Mỹ cũng xác nhận thông tin Nhà Trắng sắp bật đèn xanh để giao M1 Abrams cho Kiev, trong đó Politico cho biết khoảng 30 xe tăng đang được xem xét cấp cho Ukraina.

Tuy nhiên, Mỹ tiếp tục nhấn mạnh rằng, M1 Abrams sẽ không phải là giải pháp tốt nhất cho cuộc xung đột ở Ukraina do xe tăng nặng 63 tấn này khó bảo dưỡng, chạy bằng nhiên liệu máy bay và cần được huấn luyện lâu dài trước khi binh sĩ có thể biết cách vận hành.

“M1 là hệ thống vũ khí phức tạp rất khó bảo trì... Điều đó đúng vào hôm qua, hôm nay và cả trong tương lai" - phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder nhắc lại ngày 24.1.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng, nếu Mỹ giao xe tăng cho Ukraina sẽ là một hành động khiêu khích với Nga. Xe tăng Mỹ, cũng như tất cả các mẫu thiết bị quân sự khác của NATO được trao cho quân đội Ukraina, "chắc chắn sẽ bị phá huỷ", phái viên của Mátxcơva tại Washington nhấn mạnh.

Xe tăng Leopard từ Đức

Thông tin về động thái dự kiến của Mỹ được công bố vào thời điểm truyền thông Đức đưa tin ngày 24.1 rằng, Thủ tướng Olaf Scholz cuối cùng đã đồng ý cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina.

Der Spiegel dẫn nguồn tin giấu tên cho hay, lượng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 mà Đức đồng ý cấp cho Ukraina đủ để trang bị cho một đại đội xe tăng.

Nguồn tin giấu tên của Der Spiegel không nêu con số chính xác, nhưng một đại đội xe tăng thường bao gồm ít nhất 16 xe tăng. Việc Berlin giao xe tăng cho Kiev dự kiến là một trong những phiên bản mới nhất của phương tiện chiến đấu này, cụ thể là xe tăng Leopard 2A6.

Der Spiegel lưu ý, xe tăng cấp cho Kiev lấy từ các kho dự trữ Bundeswehr của Berlin.

Trước đó cùng ngày, một đại diện của công ty vũ khí Rheinmetall của Đức chia sẻ với trang web tin tức RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) rằng tập đoàn có thể cung cấp khoảng 139 biến thể Leopard 2 cho Ukraina, với một lô 22 chiếc Leopard 2A4 dự kiến sẵn sàng cung cấp trong khoảng một năm.

Rheinmetall cũng có thêm 29 xe tăng Leopard 2A4 trong kho, đang được tân trang theo chương trình chuyển giao vũ khí của Berlin với các quốc gia Châu Âu khác. Những phương tiện này gần như đã đi vào hoạt động và dự kiến sẵn sàng vào tháng 4 hoặc tháng 5 tới.

Theo người đại diện, công ty vũ khí khổng lồ này cũng có thể cung cấp 88 xe tăng Leopard 1 cũ hơn. Tuy nhiên, nguồn tin này không nêu rõ về khung thời gian để những chiếc xe Leopard 1 được sản xuất từ những năm 1960 này có thể sẵn sàng để đi vào vận hành.

Gần đây, Berlin cũng cho thấy sự thay đổi lập trường về việc cho phép các nước thứ ba giao xe tăng do Đức sản xuất cho Ukraina.

Phát biểu trên đài truyền hình LCI của Pháp ngày 22.1, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng, nếu các quốc gia khác, như Ba Lan, chính thức xin phép cung cấp Leopard 2 cho chính phủ Tổng thống Zelensky, thì Berlin sẽ không ngăn cản. Trước đó, Ba Lan đã yêu cầu Đức cho phép gửi một số chiếc Leopard 2 do Berlin chế tạo tới Ukraina.

Trong khi đó, tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius khuyến khích các quốc gia sở hữu xe tăng Leopard 2 bắt đầu huấn luyện cách vận hành chúng cho các binh sĩ Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đức không ngăn cản nếu Ba Lan cung cấp xe tăng cho Ukraina

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Đức cho biết, Berlin sẽ không ngăn cản nếu Ba Lan cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina mà không có sự cho phép của nước này.

EU đồng ý cấp gói vũ khí mới cho Ukraina

Thanh Hà |

Các ngoại trưởng EU đồng ý cung cấp cho Ukraina số vũ khí trị giá gần 550 triệu USD.

Ukraina không có xe tăng Leopard sau cuộc họp của NATO

Thanh Hà |

Mỹ và các đồng minh không đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu của Đức cho Ukraina khi Nga cảnh báo chiến sự có thể leo thang ở Châu Âu.

Vì sao vụ tham ô 50 tỉ đồng của 5 tướng Cảnh sát biển bị điều tra?

Việt Dũng |

Sau khi tham ô 50 tỉ đồng tiền từ ngân sách và chia nhau, một người trong nhóm cựu tướng cảnh sát biển là thiếu tướng Phạm Kim Hậu đã làm đơn thừa nhận hành vi của cá nhân và tố cáo sai phạm của 4 người còn lại.

Nguồn cung mới khan hiếm, hàng tồn kho hút khách

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đánh giá, do nguồn cung hạn chế nên các sản phẩm bất động sản (BĐS) đưa vào giao dịch là hàng tồn kho của các dự án đã mở bán. Bên cạnh đó, các phân khúc nhà ở chung cư, nhà riêng lẻ, đất nền có tính thanh khoản tốt.

Ngộ độc rượu cồn công nghiệp: Hệ luỵ khó lường

Thùy Linh |

Hơn 1 tuần qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 ca cấp cứu do uống rượu rởm pha bằng cồn công nghiệp methanol hoặc uống phải loại cồn y tế rởm. Đã có 1 ca tử vong do uống cồn công nghiệp methanol pha loãng.

Thái Bình: Hàng nghìn người đứng kín trên bờ xem hội bơi trải mở cửa biển

TRUNG DU |

Sau 2 năm phải tạm dừng tổ chức do dịch COVID-19, lễ hội bơi trải truyền thống thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) ngày 12 tháng Giêng xuân Quý Mão 2023 đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương về dự, vui hội.

Quảng Ninh: Phát nổ trong tàu đang sửa chữa, 8 công nhân bị thương

Nguyễn Hùng |

Vào lúc 8h45 hôm nay (2.2), tại hầm số 5 tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68.000 tấn thuộc Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (có địa chỉ tại số 278, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, TP Hà Nội) đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh thì bất ngờ phát nổ.

Đức không ngăn cản nếu Ba Lan cung cấp xe tăng cho Ukraina

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Đức cho biết, Berlin sẽ không ngăn cản nếu Ba Lan cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina mà không có sự cho phép của nước này.

EU đồng ý cấp gói vũ khí mới cho Ukraina

Thanh Hà |

Các ngoại trưởng EU đồng ý cung cấp cho Ukraina số vũ khí trị giá gần 550 triệu USD.

Ukraina không có xe tăng Leopard sau cuộc họp của NATO

Thanh Hà |

Mỹ và các đồng minh không đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu của Đức cho Ukraina khi Nga cảnh báo chiến sự có thể leo thang ở Châu Âu.