Cách ăn chia tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V ở Hà Nội

Quang Việt |

Việc khởi tố các bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V, cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi nhận hối lộ, cách ăn chia từ giám đốc xuống nhân viên.

Ngày 31.1, Công an huyện Thanh Trì thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 13 bị can là cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V về hành vi “nhận hối lộ”.

3 bị can là lãnh đạo Trung tâm gồm: Lê Văn Ngân (54 tuổi) - Giám đốc; Tăng Xuân Huy (49 tuổi) và Vũ Mạnh Hiền (46 tuổi) cùng là Phó Giám đốc.

10 bị can còn lại là đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V.

Trước đó, cơ quan điều tra nắm được nguồn tin về sai phạm tại trung tâm trên. Theo điều tra, trung bình mỗi ngày có khoảng 60-70 phương tiện tới đây để đăng kiểm.

Số tiền thu trái quy định của mỗi phương tiện khác nhau, trung bình mỗi ngày, các đối tượng thu lợi bất chính khoảng từ 6-8 triệu đồng.

Sau thời gian điều tra, ngày 10.1, Công an huyện Thanh Trì đã khám xét với trung tâm trên.

Cơ quan công an làm rõ, để làm thủ tục đăng kiểm nhanh, không bị gây khó dễ thông thường, các chủ xe khi đến đăng kiểm thường để số tiền từ 100-200.000 đồng. Nếu họ không chủ động, nhân viên đăng kiểm sẽ chủ động yêu cầu đưa tiền.

Khi đăng kiểm viên phát hiện lỗi kỹ thuật của xe như biển số mở, màu sơn khác với đăng ký, lốp mòn... sẽ ghi lỗi ra giấy để trên xe, và yêu cầu chủ xe đưa thêm tiền. Số tiền dao động từ 100-400.000 đồng để được bỏ qua lỗi.

Các đăng kiểm viên khai nhận, bỏ qua lỗi kỹ thuật của xe khi kiểm định trong các công đoạn kiểm tra thủ công (bằng tay, bằng mắt), không can thiệp vào hệ thống máy kiểm tra chỉnh sửa kết quả.

Cuối mỗi ngày, đăng kiểm viên tập hợp tiền thu lợi bất chính chia cho toàn bộ ban giám đốc, cán bộ, nhân viên của trung tâm theo tỷ lệ như sau: 20% tổng số tiền đưa Giám đốc, làm chi phí "đối ngoại; 1 triệu đồng đưa vào quỹ, dùng cho các công việc của đơn vị như lễ tết, nghỉ mát, thanh tra...

Sau khi trừ các khoản chi phí trên, số tiền còn lại được chia thành 51 phần bằng nhau và chia theo tỷ lệ: Giám đốc nhận 5 phần/người; phó giám đốc nhận 4 phần/người; đăng kiểm viên nhận 3 phần/người, nhân viên văn phòng, kế toán và bảo vệ nhận 1 phần/người.

Theo cơ quan công an, việc nhận tiền để bỏ qua các lỗi kỹ thuật tại trung tâm đăng kiểm trên diễn ra từ lâu và Ban giám đốc trung tâm đều biết.

Để mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an đề nghị các chủ phương tiện, lái xe đã đến trung tâm trên đăng kiểm tới trụ sở làm việc.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 4 cán bộ trung tâm đăng kiểm 29-15D ở Hà Nội

Quang Việt |

Cơ quan điều tra xác định, nhóm cán bộ tại trung tâm đăng kiểm 29-15D nhận tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua một số lỗi vi phạm.

Hà Nội: Điều tra thêm một trung tâm đăng kiểm có dấu hiệu sai phạm

Quang Việt |

Ngày 30.1, Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thường Tín tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm.

Công an tỉnh Thái Bình đồng loạt khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm

BÁ DƯƠNG |

Khoảng từ 10h30 hôm nay 18.1, rất đông cán bộ chiến sĩ từ nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã chia thành 2 tổ công tác bất ngờ đột kích, khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ tại huyện Đông Hưng và TP Thái Bình.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Khởi tố 4 cán bộ trung tâm đăng kiểm 29-15D ở Hà Nội

Quang Việt |

Cơ quan điều tra xác định, nhóm cán bộ tại trung tâm đăng kiểm 29-15D nhận tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua một số lỗi vi phạm.

Hà Nội: Điều tra thêm một trung tâm đăng kiểm có dấu hiệu sai phạm

Quang Việt |

Ngày 30.1, Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thường Tín tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm.

Công an tỉnh Thái Bình đồng loạt khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm

BÁ DƯƠNG |

Khoảng từ 10h30 hôm nay 18.1, rất đông cán bộ chiến sĩ từ nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã chia thành 2 tổ công tác bất ngờ đột kích, khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ tại huyện Đông Hưng và TP Thái Bình.