Đức sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina thế nào?

Khánh Minh |

Chính phủ Đức đã thay đổi quan điểm về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraina.

Dưới áp lực ngày càng tăng từ các đồng minh, Berlin cam kết sẽ tự gửi một số lượng lớn xe tăng Leopard 2 cho Ukraina, đồng thời cho phép các quốc gia Châu Âu khác cung cấp xe tăng do Đức sản xuất từ kho dự trữ của các nước này.

“Quyết định này tuân theo chính sách của chúng tôi là hỗ trợ Ukraina hết khả năng. Chúng tôi đang hành động theo cách phối hợp chặt chẽ trên phạm vi quốc tế” - RT dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố hôm 25.1.

Quy mô hỗ trợ

Berlin cam kết sẽ phê duyệt giấy phép tái xuất khẩu cho các nước thứ ba sở hữu xe tăng Leopard 2, cũng như sẽ sớm bắt đầu huấn luyện binh sĩ Ukraina sử dụng xe tăng tại Đức. Chính phủ Đức cho biết mục tiêu nổi bật là nhanh chóng thành lập hai tiểu đoàn xe tăng loại này cho quân đội Ukraina.

Kế hoạch bao gồm hỗ trợ hậu cần và bảo trì, cũng như cung cấp đạn dược cho xe tăng. Tuy nhiên, các phương tiện này sẽ chỉ đến Ukraina sau 3 hoặc 4 tháng nữa, theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Đức đã cam kết cung cấp những gì?

Bản thân Berlin đã cam kết cung cấp 14 xe tăng Leopard 2A6 - một trong những biến thể mới nhất của xe tăng chủ lực Leopard 2 - từ kho vũ khí của mình. Con số này thấp hơn nhiều so với kế hoạch đã công bố là khoảng 80 xe. Phần còn lại dự kiến sẽ được cung cấp bởi các quốc gia Châu Âu vận hành xe tăng loại này.

Đồng thời, nhà sản xuất Leopard 2, gã khổng lồ vũ khí Rheinmetall của Đức, cuối tuần qua cho biết đang sở hữu khoảng 51 xe tăng Leopard 2A4 cũ hơn, có khả năng cũng sẽ được cung cấp cho Ukraina.

Rheinmetall có 29 xe tăng Leopard 2A4 trong kho, đang được đại tu như một phần trong chương trình chuyển giao vũ khí của Berlin với các quốc gia Châu Âu khác và sẽ đi vào hoạt động vào tháng 4 hoặc tháng 5.

Một lô bổ sung gồm 22 xe đòi hỏi nhiều công việc hơn và sẽ sẵn sàng trong khoảng một năm.

Những quốc gia nào khác sẽ gửi xe tăng Leopard 2?

Cho đến nay, chỉ có Ba Lan chính thức xác nhận kế hoạch gửi 14 chiếc Leopard 2A4 tới Ukraina.

Tây Ban Nha cho biết "sẵn sàng" hợp tác với các đồng minh và làm "bất cứ điều gì cần thiết" để giao Leopard cho Ukraina. Một thông điệp tương tự đã được Hà Lan gửi đi, nhưng cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Nước này không thực sự sở hữu xe tăng Leopard 2; thay vào đó thuê 18 chiếc từ Đức và đang xem xét mua những chiếc xe đó để tặng cho Kiev.

Thụy Điển - quốc gia vận hành biến thể Leopard 2A5 của riêng mình là Stridsvagn 122 - cũng tuyên bố có thể gửi một số xe tăng vào giai đoạn sau.

Na Uy và Bồ Đào Nha, mỗi nước vận hành khoảng 36 xe tăng Leopard 2, đang xem xét cung cấp một số xe cho Kiev.

Ukraina hoan nghênh cam kết

Kiev từ lâu đã yêu cầu nhiều khí tài quân sự hơn từ các nước phương Tây, bao gồm cả xe tăng Leopard 2, và sự thay đổi ý định của Berlin đã được các quan chức hàng đầu ở Ukraina hoan nghênh. “Bước đầu tiên về xe tăng đã được thực hiện. Tiếp theo là liên minh xe tăng. Chúng tôi cần rất nhiều Leopard” - Chánh văn phòng phủ tổng thống Ukraina, Andrey Yermak, viết trên Telegram.

Nga chỉ trích động thái "cực kỳ nguy hiểm"

Mátxcơva đã lên án quyết định của Berlin. Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev nói rằng việc chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho thấy rõ ràng rằng Đức và các đồng minh thân cận nhất không quan tâm đến một giải pháp ngoại giao ở Ukraina mà thay vào đó là “sự leo thang vĩnh viễn”.

“Quyết định cực kỳ nguy hiểm này đẩy cuộc xung đột lên một mức độ đối đầu mới và mâu thuẫn với tuyên bố của các chính trị gia Đức về việc Đức không muốn tham gia vào xung đột” - Đại sứ Nechayev tuyên bố.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Cựu Thủ tướng Italia nêu người duy nhất có giải pháp hòa bình cho Ukraina

Song Minh |

Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi cho biết thế giới đang phải "trả giá không bền vững" cho cuộc xung đột Nga - Ukraina, đồng thời chỉ ra người duy nhất có giải pháp hòa bình.

Bước ngoặt nguy hiểm trên chiến trường Ukraina

Khánh Minh |

Việc Mỹ và các thành viên NATO đồng ý cung cấp xe tăng thiện chiến cho Ukraina trở thành một bước ngoặt nguy hiểm trên chiến trường Ukraina.

Ukraina thừa nhận mất thị trấn trọng điểm ở Donbass

Ngọc Vân |

Quân đội Ukraina xác nhận đã rút khỏi thị trấn Soledar, một điểm kháng cự quan trọng trong trận chiến giành Donbass.

Hà Nội đề xuất hướng tuyến, nhà ga cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

PHẠM ĐÔNG |

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, theo Sở GTVT Hà Nội, cần tính toán diện tích đất bổ sung tại tổ hợp ga Ngọc Hồi làm cơ sở để Thành phố Hà Nội rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan.

"Bẫy" làm cộng tác viên đặt đơn hàng ảo: Chiêu thức ngày càng tinh vi

ANH THƯ |

Núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau, song các đối tượng lừa đảo sẽ dụ người lao động sa vào "bẫy" làm cộng tác viên chốt đơn hàng ảo để hưởng hoa hồng khủng hòng chiếm đoạt tiền.

Vì sao vụ tham ô 50 tỉ đồng của 5 tướng Cảnh sát biển bị điều tra?

Việt Dũng |

Sau khi tham ô 50 tỉ đồng tiền từ ngân sách và chia nhau, một người trong nhóm cựu tướng cảnh sát biển là thiếu tướng Phạm Kim Hậu đã làm đơn thừa nhận hành vi của cá nhân và tố cáo sai phạm của 4 người còn lại.

Nguồn cung mới khan hiếm, hàng tồn kho hút khách

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đánh giá, do nguồn cung hạn chế nên các sản phẩm bất động sản (BĐS) đưa vào giao dịch là hàng tồn kho của các dự án đã mở bán. Bên cạnh đó, các phân khúc nhà ở chung cư, nhà riêng lẻ, đất nền có tính thanh khoản tốt.

Ngộ độc rượu cồn công nghiệp: Hệ luỵ khó lường

Thùy Linh |

Hơn 1 tuần qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 ca cấp cứu do uống rượu rởm pha bằng cồn công nghiệp methanol hoặc uống phải loại cồn y tế rởm. Đã có 1 ca tử vong do uống cồn công nghiệp methanol pha loãng.

Cựu Thủ tướng Italia nêu người duy nhất có giải pháp hòa bình cho Ukraina

Song Minh |

Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi cho biết thế giới đang phải "trả giá không bền vững" cho cuộc xung đột Nga - Ukraina, đồng thời chỉ ra người duy nhất có giải pháp hòa bình.

Bước ngoặt nguy hiểm trên chiến trường Ukraina

Khánh Minh |

Việc Mỹ và các thành viên NATO đồng ý cung cấp xe tăng thiện chiến cho Ukraina trở thành một bước ngoặt nguy hiểm trên chiến trường Ukraina.

Ukraina thừa nhận mất thị trấn trọng điểm ở Donbass

Ngọc Vân |

Quân đội Ukraina xác nhận đã rút khỏi thị trấn Soledar, một điểm kháng cự quan trọng trong trận chiến giành Donbass.