Ukraina thừa nhận có kế hoạch sát hại tổng tham mưu trưởng Nga

Khánh Minh |

Trợ lý cao cấp của Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraina có kế hoạch sát hại Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov.

Ông Alexey Arestovich - trợ lý cao cấp của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky - thừa nhận các lực lượng Kiev định sát hại Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov trong chuyến thăm của ông tới tiền tuyến ở Ukraina.

Ông Arestovich bình luận về một bài báo của tờ New York Times hôm 17.12 viết rằng Mỹ - vốn ủng hộ Ukraina trong cuộc xung đột với Nga - đã tìm cách thuyết phục Kiev ngừng nhắm mục tiêu vào chỉ huy hàng đầu của Nga hồi tháng 4.

Các nguồn tin của tờ báo cho rằng Mỹ biết thông tin về chuyến thăm của ông Gerasimov tới tiền tuyến, nhưng giấu chính phủ của Tổng thống Zelensky, vì lo ngại cuộc tấn công nhằm vào vị tướng hàng đầu của Mátxcơva có thể gây ra cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa các lực lượng Nga và Mỹ.

Tờ báo trích dẫn "các kế hoạch chiến đấu bí mật, các cuộc chặn bắt và phỏng vấn các binh sĩ Nga cùng những người thân tín của Điện Kremlin", cũng như một số quan chức Mỹ giấu tên.

Phía Ukraina biết về chuyến đi của Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Phía Ukraina biết về chuyến đi của Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tuy nhiên, phía Ukraina đã biết về chuyến đi của ông Gerasimov thông qua các kênh riêng. “Chúng tôi đã bảo họ đừng làm thế. Chúng tôi cảnh báo làm như vậy là quá mức” - một quan chức cấp cao của Mỹ nói với tờ New York Times.

Theo quan chức này, Kiev vẫn pháo kích vào các vị trí mà ông Gerasimov được cho là đã tới, nhưng vị tướng này không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công.

NYT cho biết thêm, cuộc tấn công vẫn được cho là khiến các chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga "giảm quy mô" các chuyến thăm tới tiền tuyến.

“Ông Gerasimov đã ở Izium và chúng tôi đã bắn vào các vị trí của ông ấy. Việc đó đã xảy ra” - RT dẫn lời trợ lý Arestovich của ông Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube với nhà hoạt động người Nga Mark Feygin hôm 18.12.

Ông Arestovich tuyên bố, Kiev đã tấn công vào sở chỉ huy tác chiến của Nga nơi tổng tham mưu trưởng đến thăm, nhưng ông Gerasimov đã rời đi khi cuộc pháo kích diễn ra.

Izium là một thành phố của tỉnh Kharkov ở đông bắc Ukraina, nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga từ tháng 4 đến tháng 9.

Nga chưa bao giờ chính thức xác nhận ông Gerasimov đã tới Ukraina vào tháng 4. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng tham mưu trưởng chỉ đến thăm quân đội Nga ở tiền tuyến vào đầu tháng 7, gặp gỡ các sĩ quan cấp cao và nghe báo cáo về chiến dịch quân sự cũng như hỗ trợ chiến đấu từ quân đội.

Tổng tham mưu trưởng Nga tới tiền tuyến vào đầu tháng 7. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tổng tham mưu trưởng Nga tới thăm quân đội Nga ở Ukrainavào đầu tháng 7. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Chuyến thăm của ông được cho là diễn ra một tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới tiền tuyến để trao giải thưởng cao nhất của nhà nước cho các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự. Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraina nhắm vào bộ trưởng hoặc tổng tham mưu trưởng vào thời điểm đó.

Trở lại vào đầu tháng 5, tờ New York Times đăng tải bài viết về một cuộc tấn công được cho là của Ukraina nhắm vào ông Gerasimov một tuần trước đó. Bài báo trích dẫn một quan chức Ukraina ẩn danh cho hay, cuộc tấn công dù trượt mục tiêu nhưng đã cướp đi sinh mạng của khoảng 200 binh sĩ, trong đó có ít nhất một vị tướng. Nga chưa bao giờ xác nhận bất kỳ thông tin nào trong số này.

Trong diễn biến mới nhất, hôm 16.12, tướng Gerasimov là một trong số các quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga đã tham dự cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để báo cáo về tiến trình chiến dịch quân sự của Mátxcơva ở Ukraina.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát thực địa chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có cuộc thị sát trên không các vị trí của các lực lượng Nga và trao đổi với các chỉ huy, binh sĩ.

Ông Putin trao đổi với quan chức quân sự hàng đầu về định hướng ở Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức nhiều cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu phụ trách chiến dịch của Nga ở Ukraina.

Tổng thống Zelensky: Ukraina là nước duy nhất phải trả giá

Song Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraina đang phải một mình trả giá cho cuộc xung đột với Nga.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát thực địa chiến sự Ukraina

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có cuộc thị sát trên không các vị trí của các lực lượng Nga và trao đổi với các chỉ huy, binh sĩ.

Ông Putin trao đổi với quan chức quân sự hàng đầu về định hướng ở Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức nhiều cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu phụ trách chiến dịch của Nga ở Ukraina.

Tổng thống Zelensky: Ukraina là nước duy nhất phải trả giá

Song Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraina đang phải một mình trả giá cho cuộc xung đột với Nga.