Tập đoàn dầu khí Nga thiệt hại nặng vì Đức

Khánh Minh |

Đức tịch thu tài sản khiến lợi nhuận của tập đoàn dầu khí Nga sụt giảm mạnh.

Tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga Rosneft cho biết, đã mất 1,6 tỉ USD sau khi Đức nắm quyền kiểm soát các nhà máy lọc dầu của tập đoàn.

RT đưa tin, Rosneft báo cáo doanh thu sụt giảm trong 9 tháng đầu năm, do sự thua lỗ của các nhà máy lọc dầu có trụ sở tại Đức.

Theo tuyên bố của Rosneft, thu nhập ròng từ tháng 1 đến tháng 9 đạt tổng cộng 591 tỉ rúp (9,4 tỉ USD) và giảm 15% so với mức kỷ lục 11 tỉ USD mà tập đoàn dầu mỏ báo cáo trong cùng kỳ năm ngoái.

Rosneft cũng cho hay, bị “thiệt hại thêm 56 tỉ rúp (890 triệu USD)”, bởi “việc chuyển giao tài sản cũng dẫn đến việc giảm 76 tỉ rúp (1,2 tỉ USD) tiền mặt”.

Vào tháng 9, Đức nắm quyền kiểm soát Rosneft Deutschland và RN Refining & Marketing - các công ty con của tập đoàn tại Đức, đặt chúng dưới sự quản lý ủy thác của Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức trong sáu tháng.

Các quan chức Đức tuyên bố, biện pháp này được thực hiện để duy trì ba nhà máy lọc dầu của Rosneft hoạt động sau khi các nhà cung cấp dịch vụ quan trọng, công ty bảo hiểm và ngân hàng từ chối làm việc với công ty Nga bị trừng phạt. Các công ty của Rosneft chiếm khoảng 20% ​​công suất lọc dầu tại Đức.

Trong khi đó, doanh số bán dầu của Rosneft sang Châu Á đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng chưa từng thấy, khi Mátxcơva chuyển hoạt động xuất khẩu ra khỏi Châu Âu.

Theo giám đốc điều hành Igor Sechin, Rosneft đã “tối ưu hóa thành công các kênh phân phối, giúp nguồn cung dầu cho Châu Á tăng khoảng 1/3 và bù đắp hoàn toàn sự sụt giảm nguồn cung cho người mua Châu Âu”.

Rosneft cũng cho biết, thu nhập trước lãi, thuế và khấu hao tăng 21,8%, đạt kỷ lục 9 tháng là 2,01 nghìn tỉ rúp (31,8 tỉ USD). Sản xuất hydrocacbon cũng tăng 2,2% trong kỳ báo cáo so với năm ngoái và đạt 4,97 triệu thùng dầu quy đổi mỗi ngày.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bà Merkel thừa nhận mục đích thực của thỏa thuận Ukraina và Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bình luận về thỏa thuận hòa bình Ukraina và quyết định xây Nord Stream 2.

Nga xem xét áp đặt giá sàn dầu thô xuất khẩu

Song Minh |

Nga xem xét áp đặt giá sàn với dầu thô xuất khẩu sau khi giá trần của G7 có hiệu lực từ ngày 5.12.

Tập đoàn dầu khí Nga kiện chính phủ Đức

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft đã đệ đơn kiện chính phủ Đức vì nắm quyền kiểm soát các nhà máy lọc dầu của hãng tại nước này.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Bà Merkel thừa nhận mục đích thực của thỏa thuận Ukraina và Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bình luận về thỏa thuận hòa bình Ukraina và quyết định xây Nord Stream 2.

Nga xem xét áp đặt giá sàn dầu thô xuất khẩu

Song Minh |

Nga xem xét áp đặt giá sàn với dầu thô xuất khẩu sau khi giá trần của G7 có hiệu lực từ ngày 5.12.

Tập đoàn dầu khí Nga kiện chính phủ Đức

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft đã đệ đơn kiện chính phủ Đức vì nắm quyền kiểm soát các nhà máy lọc dầu của hãng tại nước này.