Dự báo mùa đông thiếu năng lượng, Pháp gia hạn cho điện than hoạt động thêm

Thanh Hà |

Pháp - quốc gia thành viên EU - đã gia hạn cho các công ty năng lượng đốt thêm than để sản xuất điện trong những tháng tới để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt trong mùa đông năm nay.

Theo Bloomberg, dù gia hạn hoạt động nhưng chính phủ Pháp cũng thắt chặt yêu cầu với vận hành 2 nhà máy nhiệt điện than còn lại của nước này.

2 nhà máy sẽ chỉ được phép hoạt động tối đa 1.800 giờ trong mùa đông tới, tương đương khoảng 11 tuần, giảm so với 2.500 giờ được phép vận hành trong mùa đông năm ngoái.

Theo quyết định của Chính phủ Pháp, các nhà máy chạy bằng than sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho mỗi tấn carbon dioxide thải ra.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh sản lượng của Electricite de France (EDF) - công ty cung cấp hơn một nửa lượng điện của Pháp - được cho là vẫn sẽ ở mức thấp lịch sử trong mùa đông này do các vấn đề với các lò phản ứng hạt nhân của công ty.

Bộ Chuyển đổi Sinh thái Pháp cho biết, căng thẳng với hệ thống điện hiện tại thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái khi có sản lượng điện mặt trời và điện gió cùng với đó là mức tiêu thụ năng lượng giảm.

"Tuy nhiên, phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an ninh cung cấp năng lượng cho Pháp trong mọi trường hợp" - Bộ Chuyển đổi Sinh thái Pháp nhấn mạnh.

Cơ quan này cũng lưu ý, có khả năng xung đột ở Ukraina chưa thể kết thúc vào mùa đông năm nay và có khả năng mùa đông năm nay sẽ rất khắc nghiệt.

Giá điện ở EU đã tăng vọt vào năm ngoái sau khi khối quyết định từ bỏ năng lượng Nga.

Pháp - quốc gia từng xuất khẩu điện sang EU - đã phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn điện nhập khẩu từ các nước láng giềng vào mùa đông năm ngoái. Nhiều nhà máy điện hạt nhân, chiếm 70% sản lượng điện của cả nước Pháp, khi đó đã ngừng hoạt động để bảo trì.

Trong năm ngoái, các nhà máy điện đốt than chỉ cung cấp 0,6% sản lượng điện ở Pháp.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Pháp không hài lòng khi EU thuê chuyên gia Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không hài lòng khi EU có kế hoạch thuê một chuyên gia Mỹ làm nhà kinh tế trưởng phụ trách vấn đề cạnh tranh.

Kênh đào trị giá 5,5 tỉ USD nối liền Pháp với châu Âu

Thảo Phương |

Tại phía đông bắc nước Pháp, dự án xây dựng kênh đào Seine-Nord Europe (SNEC) đang bắt đầu được thực hiện sau nhiều tranh cãi.

Pháp viện trợ tiền cho người dân đi sửa giày và quần áo

Anh Vũ |

Chính phủ Pháp cho biết, từ tháng 10, nước này sẽ trao những khoản tiền viện trợ để khuyến khích người dân sửa chữa giày dép và quần áo thay vì bỏ đi.

Công ty Dana Home Land bội tín, hàng trăm người uất nghẹn kêu cứu

Nguyễn Trung Hiếu |

Báo Lao Động nhiều số trước đã phản ánh về việc người dân tố cáo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dana Home Land (công ty Dana Home Land) bội tín, chiếm dụng hàng trăm tỉ đồng của rất nhiều khách hàng mua nhà, đất dự án của công ty tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng. Các hợp đồng mua bán địa ốc này được trá hình dưới các hình thức hợp đồng đặt cọc, vay tiền…

Sẽ xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng vào ngày 21 và 22.9

Anh Tú |

TAND TPHCM dự kiến xét xử vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bị can Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm vào ngày 21 và 22.9.

Cổ phiếu VinFast tụt mạnh 44%, vẫn là nhà sản xuất ôtô có giá trị vốn hóa cao thứ ba thế giới

Quý An |

Giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán Mỹ của VinFast giảm 83 tỉ USD trong phiên vừa qua.

Tính lại cấp gió để tránh cảnh dừng tàu du lịch vịnh Hạ Long khi trời đẹp

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Báo Lao Động đã có loạt bài về việc tàu du lịch vịnh Hạ Long liên tục bị dừng hoạt động do dự báo thời tiết không sát với thực tế, khiến du khách bức xúc, chủ tàu thiệt hại về kinh tế. Theo một dự thảo liên quan đến phương tiện thủy đang được Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng, bất cập này dự kiến sẽ được tháo gỡ.

Gần 15 giờ tìm kiếm thi thể cháu bé đuối nước trên sông ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 30.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng cứu nạn vừa tìm thấy thi thể học sinh cấp 2 bị đuối nước ở xã Chính Mỹ (Thủy Nguyên).

Tổng thống Pháp không hài lòng khi EU thuê chuyên gia Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không hài lòng khi EU có kế hoạch thuê một chuyên gia Mỹ làm nhà kinh tế trưởng phụ trách vấn đề cạnh tranh.

Kênh đào trị giá 5,5 tỉ USD nối liền Pháp với châu Âu

Thảo Phương |

Tại phía đông bắc nước Pháp, dự án xây dựng kênh đào Seine-Nord Europe (SNEC) đang bắt đầu được thực hiện sau nhiều tranh cãi.

Pháp viện trợ tiền cho người dân đi sửa giày và quần áo

Anh Vũ |

Chính phủ Pháp cho biết, từ tháng 10, nước này sẽ trao những khoản tiền viện trợ để khuyến khích người dân sửa chữa giày dép và quần áo thay vì bỏ đi.