Công ty Dana Home Land bội tín, hàng trăm người uất nghẹn kêu cứu

Nguyễn Trung Hiếu |

Báo Lao Động nhiều số trước đã phản ánh về việc người dân tố cáo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dana Home Land (công ty Dana Home Land) bội tín, chiếm dụng hàng trăm tỉ đồng của rất nhiều khách hàng mua nhà, đất dự án của công ty tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng. Các hợp đồng mua bán địa ốc này được trá hình dưới các hình thức hợp đồng đặt cọc, vay tiền…

“Bội tín” mọi lúc, mọi nơi!

Sáng 29.8, bà Lê Thanh M. tìm đến Báo Lao Động trong nỗi uất nghẹn, cho biết không dưới 100 lần, bà từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để tìm công lý cho vụ việc trong suốt 5 năm qua, công ty Dana Home Land lần lữa không chịu giao đất cho gia đình bà làm nhà - dù đã nhận đến 95% trong số 1,6 tỉ đồng tiền mặt, với lời hứa 1 năm giao tài sản, sau khi ký hợp đồng.

Bà M uất nghẹn trước mảnh đất của mình đã mua với giá 1,6 tỷ đồng mà 5 năm qua Giám đốc Công ty Dana Home Land vẫn sự chây ì không chịu giao cho gia đình. Ảnh N.T.H
Bà M uất nghẹn trước mảnh đất của mình đã mua với giá 1,6 tỉ đồng mà 5 năm qua Giám đốc công ty Dana Home Land vẫn sự chây ì không chịu giao cho gia đình. Ảnh N.T.H

Bà M. cho biết, đây là những đồng tiền mẹ bà gom góp, tiết kiệm từ khoản thu nhập, lương hưu ít ỏi, mong xây được ngôi nhà, sống với con cháu trong những ngày cuối đời. Suốt nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, bà đã mất trong uất nghẹn. Và cho đến nay, khu đất bà giành hy vọng cả đời vào đó vẫn “bóng chim tăm cá”.

Hay trường hợp của chị Nguyễn Hương Gia H. mua đất dự án Khu đô thị Homeland Central Park (KĐT Bàu Tràm Lakeside- Đà Nẵng) để làm nhà ở. Tiền đã nộp hơn 1,5 tỉ đồng (95% giá trị); đi lại vài mươi lần, vẫn không nhận được đất từ công ty. Đường cùng, gia đình “nhảy dù” vào lô đất, dựng ngôi nhà cấp 4 tạm bợ để giữ đất.

Trên đây là hai trong số vài trăm trường hợp người dân tại các khu đô thị, dự án nhà ở tại Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng mua nhà, đất của công ty Dana Home Land, vẫn còn vướng mắc nhiều năm qua, tiền đã trao nhưng “cháo” vẫn không thấy đâu. Người ít hơn 1 tỉ đồng, người nhiều thì 2-3 tỉ đồng.

Không thể chờ được với những lời hứa “nhăng cuội” của Công ty Dana Home Land, mẹ con bà H đã “nhảy dù” vào lô đất đã nộp 95% cọc, làm ngôi nhà cấp 4 để giữ đất. Ảnh N.T.H
Không thể chờ được với những lời hứa “nhăng cuội” của công ty Dana Home Land, mẹ con bà H đã “nhảy dù” vào lô đất đã nộp 95% cọc, làm ngôi nhà cấp 4 để giữ đất. Ảnh N.T.H

Và suốt hơn 5 năm qua, nhiều lần khách hàng đã dựng lều, căng bạt treo băng-rôn biểu ngữ trước nhà riêng, công ty Dana Home Land để đòi đất. Thậm chí quá tức giận, tháng 5.2023 một nhà đầu tư ở Quảng Ngãi đã nộp đơn và Tòa án tỉnh Quảng Nam chấp thuận, ra thông báo “Mở thủ tục phá sản” đối với Dana Home Land. Nhận đơn phản đối, ngày 11.8.2023, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã hủy bỏ biện pháp xử lý này.

Lẩn tránh tối đa với khách hàng và báo chí

Điều gây khó hiểu là rất nhiều lần các “nạn nhân” ở khắp các địa phương có dự án của Dana Home Land, gửi đơn tố cáo hành vi “bội tín” của vợ chồng giám đốc công ty đến các cơ quan chức năng; hàng chục lần kéo đến trụ sở, nhà riêng căng biểu ngữ đòi tài sản và Báo Lao Động cũng đã phản ánh hoạt động kinh doanh thiếu minh bạch của Dana Home Land trước dư luận, nhưng rất tiếc cho đến nay chính quyền các địa phương chưa hề có một động thái kiểm tra, cảnh báo nào.

Đã có đến mươi lần phóng viên báo Lao Động tìm cách liên lạc với ông Nguyễn Văn Hòa, Tổng giám đốc Công ty để được ghi nhận đầy đủ thông tin hai chiều, nhưng đều không thể kết nối hoặc đặt được lịch làm việc.

Rất khó khăn, cuối cùng ngày 27.8, phóng viên đã liên lạc được với ông Hòa. Trả lời về việc hàng trăm người đang tố cáo ông chiếm dụng hàng trăm tỉ đồng tiền mua đất của họ, ông mạnh miệng bảo, đó là “chuyện cá nhân”. Đặt lịch làm việc, ông bảo không có thời gian để "hầu" báo chí… Tuy vậy cuối cùng ông cũng đồng ý nhận trả lời trực tiếp báo Lao Động vào chiều hôm sau. Và sau đó là "bặt vô âm tín". Đây là lần thứ hai ông hứa “cuội” với báo chí tìm hiểu thông tin hai chiều.

Không chỉ có KĐT Bàu Tràm Lakeside, Dự án Khu đô thị Điện Nam-Điện Ngọc (Quảng Nam) của Dana Home Land suốt 5 năm qua vẫn còn là bãi đất trống, để dân trồng rau. Ảnh N.T.H
Không chỉ có KĐT Bàu Tràm Lakeside, Dự án Khu đô thị Điện Nam-Điện Ngọc (Quảng Nam) của Dana Home Land suốt 5 năm qua vẫn còn là bãi đất trống, để dân trồng rau. Ảnh N.T.H

Ông Nguyễn Quang L.- một nạn nhân trong số 40 người đặt cọc 95% giá trị tài sản tại dự án Bàu Tràm Lakeside của Dana Home Land cho biết, nhiều lô đất đã được vợ chồng ông Hòa mua đi, bán lại cho bên thứ ba hoặc mang sổ đỏ của khách hàng, cầm cố ngân hàng… Theo ông L. đây là hành vi lừa dối mà cơ quan chức năng cần quan tâm.

Vài ngày trước đây, hàng chục người dân là khách hàng của Dana Home Land đã treo biểu ngữ và xông vào tư gia của vợ chồng ông Hòa để đòi tài sản. Nơi gia đình ông đang sinh sống là một ngôi biệt thự khang trang, sang trọng bậc nhất ở Đà Nẵng, rộng hơn 300m2, tọa lạc ven sông Hàn.

Nguyễn Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Nhà đầu tư địa ốc tiếp tục tố cáo Công ty Dana Homeland (Đà Nẵng) “bội tín”

Trung Hiếu |

Ngày 15.8, Báo Lao Động tiếp tục nhận được đơn của hơn 40 người dân tại nhiều địa phương, tố cáo Công ty Dana Homeland (Đà Nẵng) bội tín trong dự án Khu đô thị Homeland Central Park, tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Người mua đất, căn hộ liên tiếp khiếu kiện Dana Home Land

Trung Hiếu |

Ngày 2.6, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành "Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân về dự án Khu Đô thị số 11 tại Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc", trong đó giao Sở Xây dựng và các ban ngành xử lý các vướng mắc mua bán nợ dự án giữa Công ty TNHH Chí Thành và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Homeland (Công ty Dana Home Land).

Dana Home Land phản đối quyết định mở thủ tục phá sản đối với đơn vị

Nguyễn Trung Hiếu |

UBND tỉnh Quảng Nam ngày 3.6 cho biết, ngày 1.6 vừa gửi văn bản chuyển đơn của Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (Công ty Dana Home Land), địa chỉ trụ sở tại phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Nam, để giải quyết theo thẩm quyền “kháng nghị” với quyết định “Mở thủ tục phá sản” của TAND tỉnh Quảng Nam đối với công ty này.

Nhiều người "chết dở" vì Dana Home Land mở thủ tục phá sản

Nguyễn Trung Hiếu |

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 31.5 cho biết đã ra quyết định (ngày 17.5) mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (Công ty Dana Home Land), địa chỉ trụ sở tại phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là công ty kinh doanh địa ốc mang nhiều tai tiếng mà Báo Lao Động đã nhiều lần cảnh báo trong suốt hai năm qua.

Gần 1/3 học sinh thi vào lớp 10 ở Điện Biên mất cơ hội học THPT

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi các trường Trung học phổ thông (THPT) tại Điện Biên công bố danh sách vào lớp 10, nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang vì con em mình không có cơ hội học tiếp THPT.

Thủ đô Hà Nội rợp cờ hoa mừng lễ Quốc khánh 2.9

Ngọc Thùy |

Mọi nẻo đường, ngõ phố Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa mừng ngày lễ Quốc khánh 2.9.

Cổ phiếu VinFast tiếp tục giảm

Quý An |

Ghi nhận vào sáng 31.8 (giờ Việt Nam), cổ phiếu hãng xe điện VinFast (NASDAQ: VFS) hiện giảm còn 41,27 USD/cổ phiếu (tương đương 11%) so với phiên trước đó.

Miễn phí hơn 3.000 vé xe buýt 2 tầng cho khách tham quan Hà Nội dịp 2.9

Chí Long |

Sở Du lịch Hà Nội tổ chức miễn phí vé xe buýt 2 tầng, tặng quà cho du khách tham quan Thủ đô và thăm Lăng Bác dịp Quốc khánh 2.9 năm nay.

Nhà đầu tư địa ốc tiếp tục tố cáo Công ty Dana Homeland (Đà Nẵng) “bội tín”

Trung Hiếu |

Ngày 15.8, Báo Lao Động tiếp tục nhận được đơn của hơn 40 người dân tại nhiều địa phương, tố cáo Công ty Dana Homeland (Đà Nẵng) bội tín trong dự án Khu đô thị Homeland Central Park, tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Người mua đất, căn hộ liên tiếp khiếu kiện Dana Home Land

Trung Hiếu |

Ngày 2.6, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành "Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân về dự án Khu Đô thị số 11 tại Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc", trong đó giao Sở Xây dựng và các ban ngành xử lý các vướng mắc mua bán nợ dự án giữa Công ty TNHH Chí Thành và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Homeland (Công ty Dana Home Land).

Dana Home Land phản đối quyết định mở thủ tục phá sản đối với đơn vị

Nguyễn Trung Hiếu |

UBND tỉnh Quảng Nam ngày 3.6 cho biết, ngày 1.6 vừa gửi văn bản chuyển đơn của Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (Công ty Dana Home Land), địa chỉ trụ sở tại phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Nam, để giải quyết theo thẩm quyền “kháng nghị” với quyết định “Mở thủ tục phá sản” của TAND tỉnh Quảng Nam đối với công ty này.

Nhiều người "chết dở" vì Dana Home Land mở thủ tục phá sản

Nguyễn Trung Hiếu |

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 31.5 cho biết đã ra quyết định (ngày 17.5) mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (Công ty Dana Home Land), địa chỉ trụ sở tại phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là công ty kinh doanh địa ốc mang nhiều tai tiếng mà Báo Lao Động đã nhiều lần cảnh báo trong suốt hai năm qua.