Pháp viện trợ tiền cho người dân đi sửa giày và quần áo

Anh Vũ |

Chính phủ Pháp cho biết, từ tháng 10, nước này sẽ trao những khoản tiền viện trợ để khuyến khích người dân sửa chữa giày dép và quần áo thay vì bỏ đi.

Chính phủ Pháp đã quyết định thúc đẩy cắt giảm lãng phí bằng cách đưa ra các khoản viện trợ, khuyến khích người dân Pháp mang quần áo, giày dép hỏng đi sửa để tiếp tục sử dụng, thay vì bỏ chúng đi và mua đồ mới. Động thái của Pháp nhằm cắt giảm 700.000 tấn quần áo bị vứt bỏ mỗi năm, 2/3 trong số đó được đưa đến các bãi rác, theo France24.

"Từ tháng 10, người tiêu dùng sẽ có thể được hỗ trợ trong việc sửa chữa quần áo và giày dép" - Bộ trưởng Sinh thái Berangere Couillard cho biết hôm 12.7 trong chuyến thăm La Caserne, một trung tâm thời trang ở Paris.

Theo chương trình nói trên, người dân sẽ có thể nhận được 7 euro để sửa giày và 10-25 euro để sửa chữa quần áo. Số tiền này lấy từ quỹ 154 triệu euro, được thiết lập cho giai đoạn 2023-2028.

Tại Pháp, số quần áo, giày dép và đồ vải gia dụng được tung ra thị trường vào năm 2022 là 3,3 tỉ euro, theo Refashion. Việc khuyến khích sửa chữa thay vì mua mới có thể giúp quốc gia châu Âu giảm lượng rác thải thời trang, vốn là một trong những vấn đề đau đầu hiện tại.

“Mục tiêu là hỗ trợ những người sửa chữa” - bà Couillard nói khi đề cập đến các xưởng may cũng như những thương hiệu cung cấp dịch vụ sửa chữa.

Được mô phỏng theo chương trình hỗ trợ sửa chữa thiết bị gia dụng, khoản viện trợ này là một phần của cuộc cải cách lớn đối với ngành dệt may - một trong những ngành gây ô nhiễm nhất hành tinh - do chính phủ Pháp khởi xướng từ cuối năm 2022.

Mục tiêu của chương trình bao gồm việc buộc các thương hiệu phải truy xuất nguồn gốc nhiều hơn và hỗ trợ tài chính cho các tổ chức chuyên tái sử dụng và tái chế quần áo.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Lý do Tổng thống Pháp đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Bằng cách ủng hộ Ukraina gia nhập NATO, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang cố gắng thu hút sự ủng hộ của Đông Âu.

Lãnh đạo Pháp nỗ lực kiểm soát làn sóng bạo lực

Thanh Hà |

Ngày 4.7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp khoảng 220 thị trưởng các đô thị xảy ra bạo loạn. Trong nỗ lực trấn áp bạo lực kéo dài nhiều đêm sau khi cảnh sát bắn chết thanh niên 17 tuổi Nahel, ngày 3.7, Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin tuyên bố, 45.000 cảnh sát và hiến binh được triển khai trên khắp nước Pháp.

Pháp công bố thiệt hại kinh tế sau các vụ bạo loạn

Song Minh |

Bạo loạn và cướp bóc sau vụ cảnh sát Pháp bắn chết thanh niên gốc Phi đã ảnh hưởng đến hàng trăm doanh nghiệp ở thành phố lớn thứ hai của đất nước.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.