Nhà đầu tư địa ốc tiếp tục tố cáo Công ty Dana Homeland (Đà Nẵng) “bội tín”

Trung Hiếu |

Ngày 15.8, Báo Lao Động tiếp tục nhận được đơn của hơn 40 người dân tại nhiều địa phương, tố cáo Công ty Dana Homeland (Đà Nẵng) bội tín trong dự án Khu đô thị Homeland Central Park, tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Dana Homeland là cái tên khá quen thuộc trong giới đầu tư địa ốc với tai tiếng bất tín tại Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc Quảng Nam, và nhiều nơi khác, mà Báo Lao Động nhiều lần phản ánh. Hiện Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đang làm thủ tục phá sản đối với công ty này.

Điều khá bất thường là không chỉ có các khổ chủ, mà phóng viên Lao Động không ít hơn mười lần liên lạc để tiếp cận thông tin hai chiều, nhưng không thể kết nối được với ông Nguyễn Văn Hòa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển Đô thị Dana Homeland (Công ty Dana Homeland) và bà Trần Thị Kim Chung (vợ ông Hòa, là chủ các lô đất bán cho các nhà đầu tư).

Đơn tố cáo của 40 người dân còn gửi đến Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, chính quyền và các ban, ngành của thành phố Đà Nẵng, có nội dung, trong thời gian từ năm 2018, qua môi giới của Công ty Dana Homeland, người nhận chuyển nhượng (mua quyền sử dụng) bất động sản tại Dự án Khu đô thị Homeland Central Park, thuộc quận Liên Chiểu, Đà Nẵng ký kết hợp đồng đặt cọc đến 95% giá trị lô đất với bà Chung, và được cam kết giao tài sản trong vòng 8 tháng.

Một hợp đồng đặt cọc giữa ba bên. Ảnh PV
Một hợp đồng đặt cọc giữa ba bên. Ảnh PV

Theo nội dung đơn tố cáo, 40 người dân đứng đơn đã hoàn tất nộp tạm ứng 95% giá trị hợp đồng cho bà Chung, với hơn 100 tỉ đồng, ngay sau ký hợp đồng, nhưng từ đó đến nay, các khổ chủ chỉ nhận được những lời hứa suông mà chưa thấy bóng dáng tài sản của mình đâu. Người bị trễ hẹn hợp đồng ít nhất 1 năm và nhiều nhất là 5 năm.

Đáng chú ý, bà Chung, ông Hòa còn nhiều lần ép buộc người dân mua bất động sản của mình, ký lại hợp đồng với giá trị giảm còn 1/3 so với trước, kèm lời giải thích “để tiện làm việc với cơ quan thuế”.

Hiện hơn 40 khổ chủ này liên tục đốc thúc vợ chồng ông Hòa giao đất như cam kết hợp đồng thì chỉ nhận được lời hứa; sau đó là thách thức, dọa dẫm…

Từ nhiều năm qua, Báo Lao Động liên tiếp có nhiều tin bài phản ánh sự bất tín đối với người mua đất dự án của vợ chồng ông Hòa- Công ty Dana Homeland tại Khu đô thị Điện Nam- Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam. Và cho đến nay, số khổ chủ trên vẫn bị lần khân chưa nhận được bất động sản từ phía Dana Homland như cam kết.

Mới đây ngày 17.5.2023, TAND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2923/QĐ-MTTPS đối với Công ty Dana Homeland theo yêu cầu của một nhà đầu tư địa ốc tại Quảng Ngãi. Người này có liên quan đến một số dự án kinh doanh bất động sản của vợ chồng ông Hòa.

Tòa án ND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định mở thủ tục phá sản Công ty Dana Homland. Ảnh PV
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có quyết định mở thủ tục phá sản Công ty Dana Homland. Ảnh PV

Hiện thông tin về các dự án bất động sản của Công ty Dana Home Land trên các trang mạng đã bị loại bỏ hầu hết; và trang web của công ty cũng đã bị đóng, thu hồi tên miền.

Công ty Dana Home Land được thành lập năm 2017 với vốn điều lệ 30 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm bà Trần Thị Kim Chung nắm giữ 30%, ông Nguyễn Văn Hòa nắm 30% và Nguyễn Thị Bích Thuận nắm 40%. Đến năm 2019, công ty tăng vốn điều lệ lên mức 2.000 tỉ đồng và có nhiều dự án địa ốc ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng... Hiện, ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1980) làm người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Người mua đất, căn hộ liên tiếp khiếu kiện Dana Home Land

Trung Hiếu |

Ngày 2.6, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành "Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân về dự án Khu Đô thị số 11 tại Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc", trong đó giao Sở Xây dựng và các ban ngành xử lý các vướng mắc mua bán nợ dự án giữa Công ty TNHH Chí Thành và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Homeland (Công ty Dana Home Land).

Dana Home Land phản đối quyết định mở thủ tục phá sản đối với đơn vị

Nguyễn Trung Hiếu |

UBND tỉnh Quảng Nam ngày 3.6 cho biết, ngày 1.6 vừa gửi văn bản chuyển đơn của Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (Công ty Dana Home Land), địa chỉ trụ sở tại phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Nam, để giải quyết theo thẩm quyền “kháng nghị” với quyết định “Mở thủ tục phá sản” của TAND tỉnh Quảng Nam đối với công ty này.

Nhiều người "chết dở" vì Dana Home Land mở thủ tục phá sản

Nguyễn Trung Hiếu |

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 31.5 cho biết đã ra quyết định (ngày 17.5) mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (Công ty Dana Home Land), địa chỉ trụ sở tại phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là công ty kinh doanh địa ốc mang nhiều tai tiếng mà Báo Lao Động đã nhiều lần cảnh báo trong suốt hai năm qua.

Bắt tạm giam kẻ bắt cóc bé trai, đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng ở Hà Nội

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Trung - cựu CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội bị khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra.

Ăn chơi đêm ở TP Nha Trang cần sớm được quy hoạch

Hữu Long |

Khánh Hòa có tiềm năng phát triển kinh tế đêm với cơ sở vật chất, hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ ban đêm. Tuy nhiên, đến nay địa phương mới chỉ khai thác ở quy mô nhỏ, mang tính tự phát riêng lẻ, manh mún tại một số khu vực chứ chưa tạo được dấu ấn khác biệt.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 16 người giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Việc VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ đã mang về cho tỉ phú Phạm Nhật Vượng hơn 78 tỉ USD và tăng 481 bậc trong bảng xếp hạng tỉ phú thế giới.

Sức bật nhờ có đường cao tốc ở Bình Thuận, Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN - DUY TUẤN |

Hai tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Phan Thiết - Vĩnh Hảo dài 200km vừa đưa vào khai thác đã giúp 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận hưởng lợi nhiều khi tạo sức bật thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch. Ngoài ra, việc giao thương đi lại của người dân cũng thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Báo Mỹ đánh giá VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất

Đức Mạnh |

Tờ báo tài chính uy tín của Mỹ cho biết với vốn hóa thị trường hiện tại, VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất hành tinh. Đây cũng là một trong những nhà sản xuất ôtô có giá trị nhất.

Người mua đất, căn hộ liên tiếp khiếu kiện Dana Home Land

Trung Hiếu |

Ngày 2.6, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành "Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân về dự án Khu Đô thị số 11 tại Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc", trong đó giao Sở Xây dựng và các ban ngành xử lý các vướng mắc mua bán nợ dự án giữa Công ty TNHH Chí Thành và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Homeland (Công ty Dana Home Land).

Dana Home Land phản đối quyết định mở thủ tục phá sản đối với đơn vị

Nguyễn Trung Hiếu |

UBND tỉnh Quảng Nam ngày 3.6 cho biết, ngày 1.6 vừa gửi văn bản chuyển đơn của Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (Công ty Dana Home Land), địa chỉ trụ sở tại phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Nam, để giải quyết theo thẩm quyền “kháng nghị” với quyết định “Mở thủ tục phá sản” của TAND tỉnh Quảng Nam đối với công ty này.

Nhiều người "chết dở" vì Dana Home Land mở thủ tục phá sản

Nguyễn Trung Hiếu |

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 31.5 cho biết đã ra quyết định (ngày 17.5) mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land (Công ty Dana Home Land), địa chỉ trụ sở tại phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là công ty kinh doanh địa ốc mang nhiều tai tiếng mà Báo Lao Động đã nhiều lần cảnh báo trong suốt hai năm qua.