Đòn thù đáng sợ của giúp việc: Trộn chất tẩy rửa vào sữa bột con chủ nhà

Hải Anh |

Đố kị vì cảm thấy bị giao nhiều việc hơn so với một người giúp việc khác, một người giúp việc Indonesia đã trộn thuốc tẩy vào sữa bột dành cho một bé gái 3 tháng tuổi của chủ nhà ở Singapore. 

Người giúp việc 29 tuổi đã bị kết án 3 năm tù giam hôm thứ Sáu (20.9) sau nhi nhận tội tìm cách đầu độc. Tòa án cho biết, việc cho bột giặt vào sữa bột nhằm khiến người giúp việc 25 tuổi người Myanmar gặp rắc rối bởi có "mâu thuẫn cá nhân gay gắt lâu dài".

Theo Channel News Asia, người giúp việc 29 tuổi làm việc cho chú của nạn nhân khoảng 3 năm rưỡi khi phạm tội. Cô này đố kị với một người giúp việc khác trong gia đình được cha mẹ của bé 3 tháng tuổi thuê.

Ngày 9.6 năm ngoái, cô lén lấy muỗng từ tủ bếp ra giấu trên nóc tủ lạnh. Sau khi làm xong công việc là ủi đồ, người giúp việc 29 tuổi lấy muỗng từ nóc tủ lạnh đi vào nhà vệ sinh và lấy 2 loại bột giặt khác nhau, tầm 3/4 muỗng rồi đổ vào hộp sữa dê dành cho trẻ sơ sinh Karihome sau đó trộn đều và vứt muỗng đi.

Người giúp việc này biết rõ hộp sữa chỉ dành cho bé gái 3 tháng tuổi của gia đình.

Ngày hôm sau, mẹ bé gái pha sữa khi con khóc. Mẹ bé lắc bình sữa và nhận thấy các hạt màu hồng và đen ở đáy bình. Bà đặt bình sữa sang một bên và pha bình mới và lại phát hiện có hạt màu xanh trong bình sữa. Vì thế, bà mở nắp hộp sữa bột ra và nhận thấy có mùi bột giặt. Thấy không ổn, bà không cho con uống sữa ngoài nữa mà cho bú sữa mẹ.

Gia đình bé gái điều tra vụ việc. Mẹ bé thậm chí còn quay lại nơi mua sữa bột để tìm hiểu, thu hẹp dần các nghi phạm và nghi người giúp việc này. Chủ của người giúp việc 29 tuổi đã gọi cảnh sát và người giúp việc này bị bắt.

Người giúp việc 29 tuổi sau đó thừa nhận ghen tị với người giúp việc 25 tuổi và trộn bột giặt để khiến người kia gặp rắc rối. Cô cũng nói rằng rất thất vọng với cách phân chia công việc khi người kia chỉ chăm sóc em bé còn cô phải làm tất cả công việc nhà.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bố mẹ Indonesia cho con uống cà phê thay sữa mỗi ngày từ 6 tháng tuổi

Hải Anh |

Cặp vợ chồng ở Tây Sulawesi, Indonesia cho con gái uống cà phê thay sữa từ 6 tháng tuổi.

Căng tin trường tiểu học Trung Quốc dùng bột giặt rửa khay ăn học sinh

Hải Anh |

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở phía đông bắc Trung Quốc đã bị cách chức và một cuộc điều tra đã được tiến hành do căng tin của trường học sử dụng bột giặt để rửa bát đĩa và khay ăn của học sinh. 

Vụ 4 cháu bé bị ngộ độc sau khi uống chai sữa: Bác sĩ điều trị nói gì?

ANH THƯ |

Bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thông báo với gia đình về trường hợp các cháu là bị ngộ độc và nghi ngờ có thể ngộ độc do tinh dầu cần sa.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bố mẹ Indonesia cho con uống cà phê thay sữa mỗi ngày từ 6 tháng tuổi

Hải Anh |

Cặp vợ chồng ở Tây Sulawesi, Indonesia cho con gái uống cà phê thay sữa từ 6 tháng tuổi.

Căng tin trường tiểu học Trung Quốc dùng bột giặt rửa khay ăn học sinh

Hải Anh |

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở phía đông bắc Trung Quốc đã bị cách chức và một cuộc điều tra đã được tiến hành do căng tin của trường học sử dụng bột giặt để rửa bát đĩa và khay ăn của học sinh. 

Vụ 4 cháu bé bị ngộ độc sau khi uống chai sữa: Bác sĩ điều trị nói gì?

ANH THƯ |

Bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thông báo với gia đình về trường hợp các cháu là bị ngộ độc và nghi ngờ có thể ngộ độc do tinh dầu cần sa.