Vụ 4 cháu bé bị ngộ độc sau khi uống chai sữa: Bác sĩ điều trị nói gì?

ANH THƯ |

Bác sĩ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thông báo với gia đình về trường hợp các cháu là bị ngộ độc và nghi ngờ có thể ngộ độc do tinh dầu cần sa.

Như Lao Động đã đưa tin, sau khi uống chung 1 chai sữa, cả 4 học sinh (cùng trú tại khu vực Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đều có biểu hiện môi tím tái, nôn mửa, thần kinh lơ mơ và ngất...

Trao đổi rõ hơn về vụ việc này, bác sĩ Trần Thị Ngọc Hoà - Trưởng khoa Thận máu nội tiết (Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) - cho biết, ngày 15.9, là ca trực của tôi tại bệnh viện. Lúc này, Khoa Tiêu hoá có tiếp nhận 3 cháu vào viện trong tình trạng giống nhau, biểu hiện nôn và mệt.

Trong 4 cháu được chuyển đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, có 1 cháu 16 tuổi chuyển sang Bệnh viện Việt Tiệp.

Được biết, các cháu được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Lê Chân (quận Lê Chân, Hải Phòng) sang. Khi các cháu vào viện, các bác sĩ đã xác định theo dõi trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.

“Chúng tôi xác định theo dõi trường hợp ngộ độc thực phẩm, thức ăn. Vì 3 cháu vào cùng 1 lúc nên phải điều động một bác sĩ hỗ trợ hồi sức cấp cứu xuống”, bác sĩ Hoà nói.

Theo Trưởng khoa Thận máu nội tiết, các bác sĩ đã xử lý ngay phác đồ: Thứ nhất, rửa dạy dày cho các cháu; thứ 2, truyền dịch, dùng thêm một số thuốc lợi tiểu và xét nghiệm xem khác.

Bác sĩ Hoà cho biết, sau đó 1-2 tiếng sau, tình trạng sức khoẻ của các cháu tương đối ổn. Các cháu đã ngồi dậy và ăn uống được.

3 cháu được theo dõi tiếp 1 ngày tại bệnh viện. Sau đó, gia đình các cháu kí cam kết xin ra viện.

Trong quá trình khai thác bệnh sử, bác sĩ Hoà nắm được các cháu đã uống phải chai sữa chứa vài giọt của lọ CBD oil. Cháu nhỏ bị nôn nhiều nhất là người uống chai sữa này nhiều nhất. 

Sau khi nghe được thông tin về lọ CBD oil, các bác sĩ có tìm hiểu thì đây là tinh dầu cần sa.

Bác sĩ Hoà cho rằng: “Chúng tôi xác nhận có thể do ngộ độc chất đó chứ không phải uống lọ sữa kia”.

Các bác sĩ xác định các nạn nhân có thể ngộ độc chất này, nhưng các dấu hiệu nặng thì không có.

Theo bác sĩ Hoà, trình trạng ngộ độc các chất chất gây nghiện sẽ có những biểu hiện về mặt thần kinh, còn trường hợp các cháu này không có dấu hiệu như vậy.

Vì vậy, bác sĩ chỉ thông báo với gia đình đây là trường hợp có ngộ độc và nghi ngờ có thể ngộ độc tinh dầu cần sa. Hiện, tình trạng các cháu tương đối ổn.

Trao đổi về vấn đề bệnh viện có tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm trường hợp này hay không, bác sĩ Hoà cho biết: “Chúng tôi có làm việc ngay với đồng chí công an của phường. Theo đó, có trao đổi hiện tại bệnh viện không triển khai được các xét nghiệm như thế này. Tuy bệnh viện đa khoa Lê Chân đã gây nôn cho các cháu, những khi đến bệnh viện chúng tôi, nguyên tắc vẫn rửa dạ dày - là quy định phác đồ điều trị”.

Trao đổi mối nguy hại tinh chất này, bác sĩ Hoà thông tin thêm: “Chúng tôi tìm hiểu sơ bộ, thấy được tinh dầu này thường cho vào thuốc lá điện tử để hút. Việc các cháu ngộ độc như thế nào còn phải tìm hiểu thêm, hiện tại chưa thể trả lời ngay”.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Lời kể của cháu bé bị ngộ độc sau khi uống chai sữa

Mai Chi |

Cháu Đ.T – một nạn nhân cho biết chiều 15.9, khi đang chơi tại nhà, anh P, 18 tuổi - hàng xóm mang chai sữa đã mở nắp và mời uống. Cháu T vừa uống một ngụm thì thấy vị đắng nên không uống nữa. Tuy nhiên, sau khi uống xong, T cùng 3 cháu khác uống chung chai sữa đều có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, người tím tái.

Hải Phòng: 4 trẻ nhập viện sau khi uống chung 1 chai sữa

Mai Chi |

Sau khi uống chung 1 chai sữa, cả 4 học sinh đều có biểu hiện môi tím tái, nôn mửa, thần kinh lơ mơ và ngất...

Lời kể đau xót của bố bé trai bị chú chém lìa tay ở Bắc Giang

Sương Mai |

Bố cháu Hoàng Đức Văn (10 tuổi, ở Sơn Động, Bắc Giang) - nạn nhân bị chú ruột chém đứt lìa tay - đã có những chia sẻ đầy đau xót sau khi chứng kiến con trai còn nhỏ tuổi bị người chú họ xuống tay tàn nhẫn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lời kể của cháu bé bị ngộ độc sau khi uống chai sữa

Mai Chi |

Cháu Đ.T – một nạn nhân cho biết chiều 15.9, khi đang chơi tại nhà, anh P, 18 tuổi - hàng xóm mang chai sữa đã mở nắp và mời uống. Cháu T vừa uống một ngụm thì thấy vị đắng nên không uống nữa. Tuy nhiên, sau khi uống xong, T cùng 3 cháu khác uống chung chai sữa đều có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, người tím tái.

Hải Phòng: 4 trẻ nhập viện sau khi uống chung 1 chai sữa

Mai Chi |

Sau khi uống chung 1 chai sữa, cả 4 học sinh đều có biểu hiện môi tím tái, nôn mửa, thần kinh lơ mơ và ngất...

Lời kể đau xót của bố bé trai bị chú chém lìa tay ở Bắc Giang

Sương Mai |

Bố cháu Hoàng Đức Văn (10 tuổi, ở Sơn Động, Bắc Giang) - nạn nhân bị chú ruột chém đứt lìa tay - đã có những chia sẻ đầy đau xót sau khi chứng kiến con trai còn nhỏ tuổi bị người chú họ xuống tay tàn nhẫn.