Diễn biến mới nhất sau vụ hư hại đường ống dẫn khí Baltic

Khánh Minh |

Sau vụ hư hại đường ống dẫn khí Baltic, hải quân Phần Lan, Estonia và Anh tổ chức diễn tập bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển.

Reuters dẫn tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Phần Lan cho biết, ngày 4-5.12, hải quân Phần Lan, Estonia và Anh đã diễn tập bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển ở khu vực Biển Baltic cùng với Lực lượng Biên phòng Phần Lan.

Vào đầu tháng 10, đường ống dẫn khí Balticconnector nối Estonia và Phần Lan cùng với 3 tuyến cáp quang trong khu vực, nơi nổi tiếng với cơ sở hạ tầng dày đặc dưới đáy biển, đã bị hư hại.

Phần Lan và Estonia nghi ngờ sự cố đường ống dẫn khí và cáp có liên quan đến nhau, đồng thời tin rằng một tàu chở container treo cờ Hong Kong (Trung Quốc) đã gây ra thiệt hại do kéo mỏ neo dọc đáy biển.

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cung cấp thông tin cần thiết theo luật pháp quốc tế.

Phần Lan cho biết, mục đích của cuộc diễn tập là phát triển khả năng giám sát và bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển cũng như đẩy lùi các mối đe dọa quân sự dưới biển.

“Sau sự cố Balticconnector, nhiều quốc gia trong khu vực Biển Baltic đã tăng cường hợp tác và tiến hành các hoạt động giám sát hàng hải riêng” - Thiếu tướng Janne Huusko thuộc Bộ Tư lệnh Quốc phòng Phần Lan cho hay.

Cả ba bên tham gia đều là thành viên của liên minh quân sự NATO nhưng cuộc diễn tập đang được tiến hành dưới sự hợp tác quốc phòng của Lực lượng viễn chinh chung (JEF), bao gồm các quốc gia Bắc Âu và Baltic, Hà Lan và Anh.

Trước đó, Anh cho biết sẽ cử 7 tàu Hải quân Hoàng gia và một máy bay tuần tra hàng hải tham gia các cuộc tuần tra của JEF trong khu vực vào tháng 12.

Hồi tháng 10, Anh thông báo có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở Bắc Âu, bao gồm việc triển khai 20.000 binh sĩ tới khu vực này vào năm tới, để giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Biển Baltic cũng là nơi xảy ra vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream từ Nga tới Đức. Các nhà điều tra cho rằng vụ việc là cố ý dù chưa nêu tên nghi phạm.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Vụ hư hại đường ống dẫn khí Baltic bồi thêm rủi ro chiến tranh đáy biển

Khánh Minh |

Vụ hư hại đường ống dẫn khí ở Baltic cũng như vụ phá hoại Nord Stream là những sự cố mới nhất trong một loạt vụ việc tương tự ở Bắc Âu, tạo thêm nguy cơ "chiến tranh dưới đáy biển".

Phần Lan yêu cầu lên tàu nghi làm hỏng đường ống dẫn khí ở Baltic

Thanh Hà |

Phần Lan sẽ yêu cầu cho các nhà điều tra nước này lên tàu NewNew Polar Bear - con tàu có mỏ neo nghi làm hỏng đường ống dẫn khí Balticconnector vào tháng 10.

Đường ống dẫn khí quan trọng ở Baltic sẽ trở lại lợi hại hơn xưa

Ngọc Vân |

Estonia, Phần Lan tăng công suất của đường ống dẫn khí ở Baltic trong quá trình sửa chữa.

Ni cô Huyền Trang của "Biệt động Sài Gòn" trượt danh hiệu NSND

Anh Trang |

Ni cô Huyền Trang trong "Biệt động Sài Gòn"- NSƯT Thanh Loan trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).

Đề nghị điều tra việc xuyên tạc về quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung

Vân Trang |

Trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về nội dung quyết định phê duyệt sách giáo khoa (SGK) tiếng Trung Quốc.

Xử phạt người tung tin Bệnh viện 105 xét nghiệm kẹo dương tính với ma tuý

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Công an thị xã Sơn Tây đã ra quyết định xử phạt đối với N.T.H (Phú Thịnh, Sơn Tây) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Bắt giữ đối tượng kề liềm vào cổ, cướp hơn 15 triệu đồng của nhân viên cây xăng

Hoàng Bin |

Đối tượng bị truy nã đặc biệt vì dùng liềm kề vào cổ đe dọa, cướp tài sản của nhân viên cây xăng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vừa sa lưới sáng ngày 6.12.

Ông Biden tuyên bố bất ngờ về tái tranh cử nếu không có ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden nói ông không chắc sẽ tái tranh cử nếu cựu Tổng thống Donald Trump không tham gia cuộc đua.

Vụ hư hại đường ống dẫn khí Baltic bồi thêm rủi ro chiến tranh đáy biển

Khánh Minh |

Vụ hư hại đường ống dẫn khí ở Baltic cũng như vụ phá hoại Nord Stream là những sự cố mới nhất trong một loạt vụ việc tương tự ở Bắc Âu, tạo thêm nguy cơ "chiến tranh dưới đáy biển".

Phần Lan yêu cầu lên tàu nghi làm hỏng đường ống dẫn khí ở Baltic

Thanh Hà |

Phần Lan sẽ yêu cầu cho các nhà điều tra nước này lên tàu NewNew Polar Bear - con tàu có mỏ neo nghi làm hỏng đường ống dẫn khí Balticconnector vào tháng 10.

Đường ống dẫn khí quan trọng ở Baltic sẽ trở lại lợi hại hơn xưa

Ngọc Vân |

Estonia, Phần Lan tăng công suất của đường ống dẫn khí ở Baltic trong quá trình sửa chữa.