Các nhà điều hành hệ thống truyền tải quốc gia (TSO) của cả Estonia và Phần Lan nhất trí rằng hai nước sẽ tăng công suất của đường ống dẫn khí Balticconnector khi việc sửa chữa bắt đầu vào năm tới.
TSO Elering của Estonia cho biết, hiện tại, công suất của đường ống ở mức 55-60 GWh/ngày vào mùa đông và 65 GWh/ngày vào mùa hè theo hướng từ Estonia đến Phần Lan và con số này sẽ tăng lên 70,5 GWh/ngày sau khi sửa chữa.
Công suất này sẽ được thực hiện vào tháng 10.2024 sau khi công việc bảo trì theo kế hoạch cũng được tiến hành.
Công suất chiều ngược lại từ Phần Lan tới Estonia sẽ ở mức 78 GWh/ngày.
Đường ống dẫn khí Balticconnector dài 77 km chạy giữa hai nước đã đứt do bị tàu Newnew Polar Bear treo cờ Hong Kong (Trung Quốc) kéo lê vào tháng 10.
Margus Kaasik, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eesti Gaas - Công ty bán khí đốt ở các nước vùng Baltic và Phần Lan - nói với trang ERR News rằng, việc tăng cường kết nối khí đốt là điều dễ hiểu.
“Thật tuyệt khi cơ sở hạ tầng trở nên tốt hơn. Điều đó khiến chúng tôi hạnh phúc” - ông nói.
Trước đây, việc thiếu năng lực của Balticconnector đã là một vấn đề, đặc biệt là vào mùa hè.
“Khi chúng tôi bán một lượng khí đốt đáng kể ở Phần Lan, năng lực vận chuyển tăng lên là điều quan trọng đối với chúng tôi” - ông nói.
Công việc sửa chữa có thể sẽ bắt đầu vào tháng 4.2024.