Xuân Bắc được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân, Chí Trung tiếp tục trượt

Chí Long |

Danh sách các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10 gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng như Xuân Bắc, Trần Lực, Thanh Lam, Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, vợ chồng ca sĩ Tấn Minh - Thu Huyền…

Theo Quyết định 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28.11, 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) trong đợt 2. Trước đó, đợt 1 gồm 77 nghệ sĩ được phong tặng, do Chủ tịch nước ký ngày 22.6.

Đáng chú ý, trong danh sách phong tặng NSND đợt 2 năm 2023, có nhiều tên tuổi nổi tiếng, được khán giả yêu thích thuộc Nhà hát Kịch Việt Nam gồm NSƯT Xuân Bắc, Quốc Khánh (đã nghỉ hưu năm 2022), Tạ Tuấn Minh, Hoàng Lâm Tùng.

Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu NSND. sinh năm 1976 ở thành phố Việt Trì (Phú Thọ) là gương mặt quen thuộc qua các phim truyền hình như Chuyện nhà Mộc, Sóng ở đáy sông, Con đường sáng, Hai phía chân trời... Anh giành được nhiều tình yêu của khán giả với vai Nam Tào trong chương trình Gặp nhau cuối năm.
Xuân Bắc được phong tặng danh hiệu NSND. Anh sinh năm 1976, là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với nhiều vai diễn đặc sắc và vai Nam Tào trong Táo Quân. Hiện tại, Xuân Bắc đang giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: Facebook Xuân Bắc

Một số ca sĩ, diễn viên được phong tặng NSND khác tại miền Bắc gồm có: Hương Dung (Nhà hát Công an nhân dân), Ngọc Huyền (Nhà hát Tuổi Trẻ), Thanh Tú (Nhà hát Kịch Hà Nội)...

Các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND tại TPHCM có: diễn viên Quế Trân, Trịnh Kim Chi, Mỹ Uyên, Thanh Điền; Kim Thanh, Xuân Quan, Huỳnh Thanh Trang (Nhà hát Nghệ thuật hát bội); Mỹ Hằng, Trọng Phúc, Nguyễn Tấn Giao (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang); Đàm Loan (Công ty Sài Gòn Phẳng - Sân khấu Thế Giới Trẻ), ca sĩ Lại Thế Hiển…

Các ca sĩ được phong tặng gồm Thanh Lam, Đức Long, Tấn Minh...

Các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND được chọn lựa từ 139 hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân của 5 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trình Chủ tịch nước.

Trong danh sách, nghệ sĩ violon Bùi Công Duy (sinh năm 1981) - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, là người trẻ tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSND. Nghệ sĩ cao tuổi nhất là diễn viên Đức Trung, ông của diễn viên Hồng Diễm, nay đã 84 tuổi.

Nghệ sĩ Chí Trung tiếp tục vắng mặt trong danh sách. Ảnh: Táo Quân
Nghệ sĩ Chí Trung tiếp tục vắng mặt trong danh sách. Ảnh: Táo Quân

Mặt khác, hai diễn viên Chí Trung và Đỗ Kỷ tiếp tục không có tên trong danh sách quyết định phong tặng danh hiệu NSND đợt 2.

Chí Long
TIN LIÊN QUAN

Dàn nghệ sĩ Táo Quân: Xuân Bắc chưa được xét tặng NSND, Vân Dung không danh hiệu

Bình An |

Trong dàn nghệ sĩ tham gia Táo Quân, NSƯT Chí Trung lận đận khi nhiều lần “trượt” NSND, NSƯT Xuân Bắc chưa có tên trong đợt xét tặng lần này, và còn có một nghệ sĩ chưa hề có danh hiệu.

Sau livestream bán bí xanh, nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long được tặng bằng khen

Nguyễn Tùng |

Sau màn livestream bán nghìn quả bí xanh thơm Ba Bể, 2 nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng bằng khen vì thành tích quảng bá sản phẩm nông nghiệp và phát triển du lịch địa phương.

Đêm Trung thu dưới mưa của Xuân Bắc, Tự Long với trẻ em Hòa Bình

Minh Tùng |

Nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long vừa có buổi giao lưu với trẻ em ở vùng cao ở tỉnh Hòa Bình tại Chương trình "Trung thu ấm áp - trao gửi yêu thương" năm 2023.

Hoa khôi hành hung cô gái ở TPHCM khai đi đánh ghen hộ

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan clip hành hung, kéo lê người phụ nữ tại một sảnh chung cư ở Phường 25, quận Bình Thạnh vào ngày 19.11 gây xôn xao trên mạng xã hội, ngày 7.12, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân xuất phát từ việc ghen tuông.

Nếu làm từng tuyến, 100 năm nữa Hà Nội mới xong 12 đường sắt đô thị

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nếu làm từng tuyến đường sắt đô thị, 100 năm nữa Hà Nội mới xong được 12 tuyến. Do đó, thành phố sẽ báo cáo Bộ Chính trị để có đề án riêng về phát triển đường sắt đô thị.

Lời khai của 2 đối tượng trộm xe đầu kéo ở cây xăng

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận sau khi cùng nhau trộm xe đầu kéo đã vờ điều khiển theo hướng Thanh Hóa, sau đó mang tài sản lên các khu vực Vĩnh Phúc và Thái Nguyên để tiêu thụ lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Hiện trạng tuyến đường sắp trở thành đường dành riêng cho xe đạp

Hải Danh - Xuân Mai |

Hà Nội - Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đề xuất lựa chọn tuyến đường dọc Sông Tô Lịch và đường xung quanh Công viên Hòa Bình, Hoàng Minh Thảo để thí điểm làn dành riêng cho xe đạp. Theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại hai tuyến đường này vẫn xuất hiện hàng loạt bãi rác thải bốc mùi hôi thối.

Điều tra vụ phát hiện hài cốt trong bể nước nhà dân ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 7.12, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo UBND huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ hài cốt tìm thấy ở nhà dân trên địa bàn xã Lại Xuân.

Dàn nghệ sĩ Táo Quân: Xuân Bắc chưa được xét tặng NSND, Vân Dung không danh hiệu

Bình An |

Trong dàn nghệ sĩ tham gia Táo Quân, NSƯT Chí Trung lận đận khi nhiều lần “trượt” NSND, NSƯT Xuân Bắc chưa có tên trong đợt xét tặng lần này, và còn có một nghệ sĩ chưa hề có danh hiệu.

Sau livestream bán bí xanh, nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long được tặng bằng khen

Nguyễn Tùng |

Sau màn livestream bán nghìn quả bí xanh thơm Ba Bể, 2 nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng bằng khen vì thành tích quảng bá sản phẩm nông nghiệp và phát triển du lịch địa phương.

Đêm Trung thu dưới mưa của Xuân Bắc, Tự Long với trẻ em Hòa Bình

Minh Tùng |

Nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long vừa có buổi giao lưu với trẻ em ở vùng cao ở tỉnh Hòa Bình tại Chương trình "Trung thu ấm áp - trao gửi yêu thương" năm 2023.