Youtuber Dưa Leo bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật

ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Công an quận 10, TPHCM vừa ra quyết định xử phạt Nguyễn Phúc Gia Huy (được biết đến với nghệ danh Dưa Leo) vì đăng tin sai sự thật.

Theo đó, ông Nguyễn Phúc Gia Huy bị phạt 7,5 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng xã hội thông qua kênh YouTube Dưa Leo.

Trước đó, Công an Quận 10 đã tiến hành làm việc với Gia Huy về việc ông này dựng và đăng tải video clip lên kênh YouTube Dưa Leo có nội dung thông tin sai sự thật trên mạng.

Từ buổi làm việc trên, ngày 16.8, Công an Quận 10 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Phúc Gia Huy về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, với số tiền phạt 7,5 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc ông Huy phải gỡ bỏ những thông tin sai sự thật đã đăng tải. Theo công an, sau khi nhận Quyết định xử phạt, ông Huy đã chấp hành việc đóng phạt.

Nguyễn Phúc Gia Huy (41 tuổi, nghệ danh Dưa Leo) được biết đến với vai trò là nghệ sĩ hài độc thoại, YouTuber.

ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Đăng tin sai sự thật "huyện ép dân đóng tiền kỉ niệm", người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

VIỆT BẮC |

Hà Giang - Ông N.M.T (SN 1960, trú tại xã Việt Lâm, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đã đăng những thông tin sai sự thật về việc chính quyền địa phương vận động đóng góp tiền.

Xử lý người đăng tin sai sự thật về khách sạn nằm giữa vịnh Hạ Long

Chí Long |

UBND TP Hạ Long đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm người đăng thông tin không đúng sự thật về "khách sạn đẳng cấp giữa vịnh Hạ Long".

Đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Minh Hạnh |

Ngày 17.5, Công an TP. Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Vũ Văn T. sinh năm 1986, ở tổ 10, phường Gia Sàng vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Phó Chủ tịch nước xúc động trước nỗ lực phi thường của cô giáo không tay ở Thanh Hóa

Trần Lâm |

Chiều 5.9, trong chuyến công tác tại Thanh Hóa, bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước đã tới thăm, động viên cô giáo không tay Lê Thị Thắm - tấm gương sáng về nỗ lực vượt khó vươn lên.

Xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa quân và dân như cá với nước

ÁI VÂN |

Ngày 5.9, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, làm việc tại Binh đoàn 15 - đơn vị có gần 40 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng các Khu Kinh tế Quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và Nam Quảng Bình, theo TTXVN.

Hà Nội khởi công 4 cụm công nghiệp mới hơn 1.500 tỉ đồng ở huyện Đông Anh

PHẠM ĐÔNG |

Các cụm công nghiệp vừa được khởi công ở Hà Nội đều được định hướng xây dựng với mục tiêu hình thành theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến, có sức cạnh tranh cao; giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Muôn kiểu trả lại tiền hoa hồng khi mua kit test của Việt Á

Việt Dũng |

Khi đại án Việt Á được điều tra, hàng loạt người nhận tiền hoa hồng, nhận "lại quả" từ công ty này, qua nhiều hình thức khác nhau đã đem trả tiền hưởng lợi bất chính.

Bão Haikui đổ bộ Trung Quốc, gây mưa lũ tồi tệ

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, bão Haikui đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến ở Trung Quốc sáng 5.9, mang theo mưa to, lũ lớn.

Đăng tin sai sự thật "huyện ép dân đóng tiền kỉ niệm", người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

VIỆT BẮC |

Hà Giang - Ông N.M.T (SN 1960, trú tại xã Việt Lâm, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đã đăng những thông tin sai sự thật về việc chính quyền địa phương vận động đóng góp tiền.

Xử lý người đăng tin sai sự thật về khách sạn nằm giữa vịnh Hạ Long

Chí Long |

UBND TP Hạ Long đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm người đăng thông tin không đúng sự thật về "khách sạn đẳng cấp giữa vịnh Hạ Long".

Đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Minh Hạnh |

Ngày 17.5, Công an TP. Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với Vũ Văn T. sinh năm 1986, ở tổ 10, phường Gia Sàng vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội