Dịch viêm phổi: Vũ Hán ban hành lệnh cấm di chuyển dịp Tết

HỒNG HẠNH |

Chính quyền ở Vũ Hán tuyên bố lệnh cấm di chuyển hoàn toàn đối với người dân trong bối cảnh dịch coronavirus đã làm 17 người tử vong và hơn 550 người khác bị lây nhiễm ở Trung Quốc.

Lệnh cấm, được ban hành bởi cơ quan chỉ huy ổ dịch ở Vũ Hán cho biết từ 10h sáng 23.1, xe buýt đô thị, tàu điện ngầm, phà, các chuyến bay và các phương tiện vận chuyển hành khách đường dài sẽ bị đình chỉ hoạt động trong thành phố.

Thông báo không cho biết khi nào các dịch vụ trên sẽ tiếp tục phục vụ lại. Vũ Hán là một trong bốn trung tâm đường sắt lớn ở Trung Quốc.

Ngoài ra, trong thông báo không đề cập đến việc cấm ôtô cá nhân, tuy  nhiên, chính quyền cảnh báo người dân không nên rời khỏi thành phố.

Lệnh cấm nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Một số người dân bắt đầu đổ xô đến ga tàu ở thành phố Hán Khẩu, Vũ Hán và sân bay ngay sau khi có thông báo của chính phủ.

Một người đàn ông tên Cui, làm việc tại Vũ Hán nằm trong đám đông tuyệt vọng cố gắng rời khỏi thành phố trước khi lệnh cấm có hiệu lực vào lúc 10h sáng.

"Vé tàu không có sẵn trên các ứng dụng du lịch sau 23h30 nên tôi vội vàng đến ga tàu và tìm cách mua vé về quê. Tôi không muốn ở lại thành phố này 1 hoặc 2 tháng nữa sau khi có lệnh cấm", tờ South China Morning Post dẫn lời ông Cui.

Ông Cui cho biết, ngay cả lúc nửa đêm, nhà ga vẫn chật cứng như bất cứ nơi nào ở Trung Quốc trong thời gian du lịch mừng xuân. Điều khác biệt duy nhất là hầu hết mọi người đều đeo mặt nạ.

Chính quyền thành phố Vũ Hán cũng đưa ra thông báo bắt buộc mọi người phải đeo mặt nạ ở những nơi công cộng. Ngoài ra, nhân viên của các cơ quan nhà nước và các tổ chức công cộng phải đeo mặt nạ khi làm nhiệm vụ.

Trước thông báo của Vũ Hán, tỉnh Giang Tô đã ban hành lệnh cấm xe buýt khởi hành từ bất kỳ thành phố nào đến Vũ Hán. Họ đã thiết lập các làn đường đặc biệt trong sân bay và nhà ga để kiểm tra hành khách từ Vũ Hán.

Trên phương tiện truyền thông xã hội, lệnh cấm đi lại được một số người ủng hộ, tuy nhiên, những người khác đặt câu hỏi tại sao chính quyền không ban hành nó trước đó.

Ở Vũ Hán đã xảy ra 440 ca nhiễm coronavirus. Nhiều người trong số họ làm việc gần khu chợ được cho là nguồn gốc của sự bùng phát dịch bệnh.

Thông tin chi tiết về dịch bệnh được biết sau khi có thông báo khẩn từ sở y tế thành phố hướng dẫn các bệnh viện báo cáo thêm về các trường hợp viêm phổi không rõ nguồn gốc vào ngày 30.12. Tổ chức Y tế thế giới duy trì liên lạc với chính quyền ở Trung Quốc về tình hình kể từ thời điểm đó.

Vào ngày 22.1, tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin, các bệnh viện ở Vũ Hán đã quá đông. Các phòng truyền máu có rất nhiều bệnh nhân, thậm chí một số bệnh nhân phải ngồi ngoài hành lang. 

Dịch bệnh xảy ra khi hàng triệu người ở Trung Quốc đang di chuyển cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bao gồm cả những người lao động nhập về nhà với gia đình.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc kéo dài tới 40 ngày. Đây được coi là cuộc di cư hàng năm lớn nhất trên thế giới.

Với dân số 11 triệu người, Vũ Hán lớn hơn London hay New York. Virus hiện đã lan sang Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Coronavirus diễn biến phức tạp ở Trung Quốc

Song Minh - THÙY LINH |

Ngày 19.1, Trung Quốc báo cáo thêm 17 ca nhiễm coronavirus mới, trong đó đáng chú ý có ít nhất 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm loại virus gây viêm phổi lạ này ở ngoài Vũ Hán - “trung tâm” của ổ dịch, làm dấy lên lo ngại về cách thức lây lan của bệnh.

Du học sinh Việt tại Vũ Hán bị ảnh hưởng ra sao trước bệnh viêm phổi lạ?

Đặng Chung |

Tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang có khoảng 400 du học sinh Việt Nam sinh sống và học tập. Cũng tại nơi đây đang ghi nhận có số ca mắc viêm phổi lạ (chứng viêm phổi do chủng coronavirus mới) tăng nhanh chóng.

Nhật Bản, Thái Lan xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm coronavirus mới

HỒNG HẠNH |

Bộ Y tế Nhật Bản đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm coronavirus mới của Trung Quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Coronavirus diễn biến phức tạp ở Trung Quốc

Song Minh - THÙY LINH |

Ngày 19.1, Trung Quốc báo cáo thêm 17 ca nhiễm coronavirus mới, trong đó đáng chú ý có ít nhất 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm loại virus gây viêm phổi lạ này ở ngoài Vũ Hán - “trung tâm” của ổ dịch, làm dấy lên lo ngại về cách thức lây lan của bệnh.

Du học sinh Việt tại Vũ Hán bị ảnh hưởng ra sao trước bệnh viêm phổi lạ?

Đặng Chung |

Tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang có khoảng 400 du học sinh Việt Nam sinh sống và học tập. Cũng tại nơi đây đang ghi nhận có số ca mắc viêm phổi lạ (chứng viêm phổi do chủng coronavirus mới) tăng nhanh chóng.

Nhật Bản, Thái Lan xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm coronavirus mới

HỒNG HẠNH |

Bộ Y tế Nhật Bản đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm coronavirus mới của Trung Quốc.