Coronavirus diễn biến phức tạp ở Trung Quốc

Song Minh - THÙY LINH |

Ngày 19.1, Trung Quốc báo cáo thêm 17 ca nhiễm coronavirus mới, trong đó đáng chú ý có ít nhất 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm loại virus gây viêm phổi lạ này ở ngoài Vũ Hán - “trung tâm” của ổ dịch, làm dấy lên lo ngại về cách thức lây lan của bệnh.

Các nhà chức trách ở Vũ Hán cho biết, 17 trường hợp nhiễm mới đã được phát hiện bằng bộ dụng cụ thử nghiệm mới - đưa tổng số ca nhiễm coronavirus lên 62. Trong số này, 2 người đã chết, 8 người trong tình trạng nghiêm trọng và 19 người đã được xuất viện.

Mặc dù chưa có báo cáo chính thức về bất kỳ trường hợp nhiễm coronavirus mới hoặc thậm chí nghi ngờ nhiễm ở bất kỳ thành phố nào khác của Trung Quốc đại lục ngoài Vũ Hán, song 3 nguồn tin riêng biệt đã nói với tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) rằng, ít nhất 2 trường hợp nghi ngờ đã được báo cáo ở thành phố Thâm Quyến, phía nam Trung Quốc và một trường hợp ở Thượng Hải, phía đông nước này. Theo các nguồn tin, 2 người ở Thâm Quyến hiện đang được kiểm tra tại bệnh viện truyền nhiễm, người thứ 3 được điều trị tại Thượng Hải.

Tại Hồng Kông, 90 người đã bị cách ly và tất cả trừ 14 người trong số đó đã được xuất viện và được xác nhận âm tính với chủng virus mới. Cũng có 4 trường hợp nghi ngờ nhiễm coronavirus mới ở Đài Loan, 3 trường hợp ở Singapore, 2 người ở Việt Nam và 1 người ở Nepal.

Một nghiên cứu của Imperial College London công bố hôm 17.1 ước tính rằng, 1.723 người có khả năng đã bị nhiễm coronavirus mới. Con số này dựa trên một số giả định, bao gồm cả thời gian của giai đoạn phát hiện, lưu lượng người ở sân bay Vũ Hán và lượng khách du lịch quốc tế.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay, mặc dù hiện chưa có thông tin chính thức về bất kỳ trường hợp nào nhiễm coronavirus mới ở các thị trấn hoặc thành phố của Trung Quốc bên ngoài Vũ Hán, nhưng không loại trừ khả năng có một số trường hợp. “Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn đầu để tìm hiểu về loại virus mới này, nó xuất phát từ đâu và ảnh hưởng đến mọi người như thế nào. Có rất nhiều điều chưa biết và tình hình có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Chúng tôi đã thấy các trường hợp ở các quốc gia khác và có thể có những trường hợp khác được báo cáo ở Trung Quốc” - WHO trả lời tờ SCMP.

Khi được yêu cầu bình luận về các trường hợp nghi ngờ, một bác sĩ tại bệnh viện ở Thâm Quyến cho biết ông không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về vấn đề này. Phát ngôn viên của cơ quan y tế Thâm Quyến cũng nói, ông không có bình luận nào ngoài những gì đã được chính phủ công khai.

Trong khi đó, giáo sư Benjamin Cowling, trưởng bộ phận dịch tễ học và thống kê sinh học tại Đại học Y tế Công cộng Hồng Kông, cho biết có những khó khăn thực tế đối với Trung Quốc trong việc tiết lộ các trường hợp nghi ngờ. Tại Vũ Hán và khu vực lân cận hiện đang là cao điểm mùa cúm và sẽ có hàng chục nghìn người bị sốt, do nhiễm virus cúm. Vì hầu hết các trường hợp có khả năng không liên quan đến coronavirus mới, nên chính phủ sẽ chỉ công bố các trường hợp đã được xác nhận để tránh gây hoang mang không cần thiết cho công chúng.

Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới

Ngày 19.1, Bộ Y tế Việt Nam cho biết, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona (gọi tắt là nCoV).

Theo thông báo của Bộ Y tế, tại Việt Nam, trong thời gian vừa qua, thông qua việc giám sát tại cửa khẩu của hệ thống kiểm dịch y tế, tại Đà Nẵng đã phát hiện 2 trường hợp (quốc tịch Trung Quốc, cư trú tại thành phố Vũ Hán nhập cảnh vào Việt Nam) có biểu hiện sốt tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Cả hai đã được cách ly và quản lý kịp thời. Qua theo dõi sức khỏe cả hai trường hợp này đều không có các biểu hiện khác của bệnh viêm phổi, sau đó đã hết sốt, kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV và đã được xuất viện để trở về nước.

Trong bối cảnh một số nước trong khu vực đã ghi nhận các trường hợp viêm phổi cấp do nCoV xâm nhập, đặc biệt trong thời gian tới Tết Nguyên đán Canh Tý đang đến gần, nguy cơ dịch bệnh lây truyền vào Việt Nam là hoàn toàn có thể do nước ta có giao lưu thương mại, du lịch rất lớn với Trung Quốc,  Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu, bệnh viện và tại cộng đồng để phát hiện sớm và sẵn sàng thu dung, điều trị, quản lý tốt các trường hợp bệnh ngay khi phát hiện trường hợp bệnh xâm nhập. Đồng thời tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện một cách liên tục kể cả trong dịp Tết Nguyên đán và những ngày lễ hội dịp đầu năm. Lệ Hà

Song Minh - THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cảnh giác cao độ với nguy cơ lây lan virus viêm phổi lạ từ Trung Quốc

Hải Anh |

Mỹ bắt đầu sàng lọc hành khách từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - tâm điểm của một loại virus mới có liên quan tới SARS từ ngày 17.1 sau khi dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của 2 người.

Cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán: Châu Á cảnh giác dịch “viêm phổi lạ”

Thanh Hà |

Bệnh nhân mắc “viêm phổi lạ” do coronavirus mới thứ 2 đã qua đời ở Trung Quốc, có 3 ca mắc bệnh mới được phát hiện ở Nhật Bản và Thái Lan khiến các nước Châu Á trong tình trạng cảnh giác khi đợt cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán 2020 đang đến gần.

Du học sinh Việt tại Vũ Hán bị ảnh hưởng ra sao trước bệnh viêm phổi lạ?

Đặng Chung |

Tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang có khoảng 400 du học sinh Việt Nam sinh sống và học tập. Cũng tại nơi đây đang ghi nhận có số ca mắc viêm phổi lạ (chứng viêm phổi do chủng coronavirus mới) tăng nhanh chóng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Mỹ cảnh giác cao độ với nguy cơ lây lan virus viêm phổi lạ từ Trung Quốc

Hải Anh |

Mỹ bắt đầu sàng lọc hành khách từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - tâm điểm của một loại virus mới có liên quan tới SARS từ ngày 17.1 sau khi dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của 2 người.

Cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán: Châu Á cảnh giác dịch “viêm phổi lạ”

Thanh Hà |

Bệnh nhân mắc “viêm phổi lạ” do coronavirus mới thứ 2 đã qua đời ở Trung Quốc, có 3 ca mắc bệnh mới được phát hiện ở Nhật Bản và Thái Lan khiến các nước Châu Á trong tình trạng cảnh giác khi đợt cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán 2020 đang đến gần.

Du học sinh Việt tại Vũ Hán bị ảnh hưởng ra sao trước bệnh viêm phổi lạ?

Đặng Chung |

Tại Vũ Hán (Trung Quốc) đang có khoảng 400 du học sinh Việt Nam sinh sống và học tập. Cũng tại nơi đây đang ghi nhận có số ca mắc viêm phổi lạ (chứng viêm phổi do chủng coronavirus mới) tăng nhanh chóng.