"Đại chiến" lửa vỗ về nữ thần chiến binh Ấn Độ

Hải Anh |

Hàng nghìn người có mặt tại Mangalore, Ấn Độ trong tuần qua để dõi theo hàng trăm nam giới ném lửa vào nhau.

Nghi lễ hỏa chiến Agni Keli kéo dài 8 ngày, thu hút sự quan tâm khắp thế giới vào tháng 4 hàng năm.

Việc ném lửa vào nhau của hàng trăm nam giới trong lễ nghi được cho là để nữ thần chiến binh Ấn Độ Durga giải khuây. Theo truyền thống, nữ thần Hindu Durga đã chiến đấu chống lại ác quỷ đe dọa sự bình yên và an toàn của người dân địa phương.

Trong lễ hỏa chiến, các "chiến binh" xếp hàng và ném lửa từ lá cọ bị đốt cháy vào nhau với mong muốn tiêu diệt cái ác và đẩy lùi bệnh tật. Người tham gia phải duy trì khoảng cách xa nhau 10-15m mọi thời điểm và bị giới hạn trong 5 lần ném lửa vào đối phương.

Nghi lễ hỏa chiến Agni Keli kéo dài 8 ngày. Nguồn: RT.
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nữ trợ lý tố cáo Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ quấy rối tình dục

Khánh Minh |

Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ bị một nữ trợ lý cũ tố cáo quấy rối tình dục, nhưng ông này bác bỏ cáo buộc và gọi đây là âm mưu gây hại cho hệ thống tư pháp.

Tình báo Pakistan tung tin sốc về việc Ấn Độ chuẩn bị đánh lớn

Hải Anh |

Ấn Độ có thể tấn công Pakistan vào giữa tháng 4, theo nguồn tin tình báo mà Islamabad công bố.

Ấn Độ bị Mỹ "bóc mẽ" vụ bắn hạ tiêm kích F-16 của Pakistan

Thanh Hà |

Tất cả các tiêm kích F-16 của Pakistan đã được kiểm đếm cho thấy không có chiếc nào bị Ấn Độ bắn hạ, tạp chí Foreign Policy dẫn lời các quan chức Mỹ. Thông tin này trái ngược với tuyên bố của không quân Ấn Độ về việc bắn hạ một tiêm kích Pakistan hồi tháng Hai.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nữ trợ lý tố cáo Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ quấy rối tình dục

Khánh Minh |

Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ bị một nữ trợ lý cũ tố cáo quấy rối tình dục, nhưng ông này bác bỏ cáo buộc và gọi đây là âm mưu gây hại cho hệ thống tư pháp.

Tình báo Pakistan tung tin sốc về việc Ấn Độ chuẩn bị đánh lớn

Hải Anh |

Ấn Độ có thể tấn công Pakistan vào giữa tháng 4, theo nguồn tin tình báo mà Islamabad công bố.

Ấn Độ bị Mỹ "bóc mẽ" vụ bắn hạ tiêm kích F-16 của Pakistan

Thanh Hà |

Tất cả các tiêm kích F-16 của Pakistan đã được kiểm đếm cho thấy không có chiếc nào bị Ấn Độ bắn hạ, tạp chí Foreign Policy dẫn lời các quan chức Mỹ. Thông tin này trái ngược với tuyên bố của không quân Ấn Độ về việc bắn hạ một tiêm kích Pakistan hồi tháng Hai.