Tình báo Pakistan tung tin sốc về việc Ấn Độ chuẩn bị đánh lớn

Hải Anh |

Ấn Độ có thể tấn công Pakistan vào giữa tháng 4, theo nguồn tin tình báo mà Islamabad công bố.

RT đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mahmood Qureshi dẫn "thông tin tình báo đáng tin cậy" cho biết quân đội Ấn Độ có thể tấn công Pakistan trong vòng chưa đầy hai tuần.

"Chúng tôi có thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Ấn Độ lên kế hoạch một cuộc tấn công mới vào Pakistan. Theo thông tin của chúng tôi, việc này có thể diễn ra trong khoảng từ 16 đến 20.4" - Ngoại trưởng Qureshi nói.

Trong chuyến thăm quê nhà Multan hôm Chủ nhật (7.4), Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan chia sẻ với báo giới rằng, Islamabad đã bày tỏ quan ngại về vấn đề này với 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Quan chức này không nêu rõ nội dung nhưng cho hay động thái này được tiến hành theo chỉ thị của Thủ tướng Imran Khan.

Cũng trong ngày 7.4, Pakistan đã triệu tập một đặc phái viên Ấn Độ để bày tỏ sự phản đối việc có bất kỳ động thái quyết liệt nào. Ấn Độ hiện chưa đưa ra bình luận gì về các cáo buộc.

Căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân đã dâng cao kể từ tháng Hai năm nay sau vụ đánh bom liều chết khiến hàng chục binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong khu vực tranh chấp Kashmir. Hai tuần sau đó, máy bay chiến đấu Ấn Độ tiến hành cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Pakistan, nhắm mục tiêu vào một vị trí mà Ấn Độ cáo buộc là doanh trại nơi các phần tử tiến hành vụ tấn công ở Kashimir ẩn náu.

Ngay hôm sau, Pakistan trả đũa với cuộc bắn phá vào khu vực Ấn Độ kiểm soát tại Kashmir. Cuộc tấn công leo thang thành đụng độ giữa không quân hai nước. Ấn Độ mất một máy bay và tuyên bố bắn rơi một F-16 của Pakistan. Tuy nhiên, Pakistan phủ nhận việc mất F-16.

Căng thẳng hạ nhiệt vài ngày sau đó khi Islamabad nhanh chóng trao trả cho New Delhi phi công bắt từ máy bay bị bắn rơi.

Dù vậy, tình hình vẫn tiếp tục âm ỉ khi Ấn Độ cáo buộc Pakistan đang dung dưỡng Jaish-e-Mohammed - nhóm tay súng bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công ở Kashmir. Trong khi đó, Pakistan cáo buộc đảng cầm quyền Ấn Độ Bharatiya Janata (BJP) đã kích động tinh thần cuồng chiến trước cuộc bầu cử quan trọng ở nước này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Pakistan triển khai hàng loạt tên lửa sát biên giới Ấn Độ

Khánh Minh |

Pakistan đã triển khai thêm tên lửa phòng không tầm trung ở một số thành phố và căn cứ quân sự sát biên giới Ấn Độ.

Ấn Độ - Pakistan đe doạ nã “mưa” tên lửa vào nhau

Song Minh |

Ấn Độ và Pakistan đe doạ bắn một loạt tên lửa vào nhau khi căng thẳng leo thang vào tháng trước ở biên giới Kashmir.

Quân đội Pakistan lại bắn hạ máy bay Ấn Độ

Khánh Minh |

Quân đội Pakistan tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Ấn Độ do thám gần Đường Kiểm soát ở Jammu và Kashmir.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Pakistan triển khai hàng loạt tên lửa sát biên giới Ấn Độ

Khánh Minh |

Pakistan đã triển khai thêm tên lửa phòng không tầm trung ở một số thành phố và căn cứ quân sự sát biên giới Ấn Độ.

Ấn Độ - Pakistan đe doạ nã “mưa” tên lửa vào nhau

Song Minh |

Ấn Độ và Pakistan đe doạ bắn một loạt tên lửa vào nhau khi căng thẳng leo thang vào tháng trước ở biên giới Kashmir.

Quân đội Pakistan lại bắn hạ máy bay Ấn Độ

Khánh Minh |

Quân đội Pakistan tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Ấn Độ do thám gần Đường Kiểm soát ở Jammu và Kashmir.