Bị cấm vào đền thiêng, phụ nữ Ấn Độ xếp hàng dài 600km biểu tình

Hải Anh |

Hàng triệu phụ nữ Ấn Độ tham gia cuộc biểu tình dọc theo các tuyến đường và cao tốc ở bang Kerala trong ngày đầu tiên của năm 2019 nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ đòi bình đẳng giới.

Theo BBC, số lượng nữ giới tham gia dòng người biểu tình này lên tới 5 triệu người và kéo dài tới 620km.

Cuộc biểu tình diễn ra trong giai đoạn đặc biệt về tôn giáo và giới tính ở bang Kerala. Hồi tháng 9 năm ngoái, tòa án tối cao của bang đã khôi phục lại lệnh cấm lịch sử không cho phép phụ nữ trong độ tuổi có kinh nguyệt, được xác định là từ 10-50, vào đền thờ Sabarimala.

Lãnh đạo bang Kerala Pinarayi Vijayan cho biết, việc cấm phụ nữ "là cần thiết để bảo vệ truyền thống thời kỳ phục hưng của bang".

Người biểu tình xếp thành hàng dài hơn 600km. Ảnh: AFP.
Người biểu tình xếp thành hàng dài hơn 600km. Ảnh: AFP.

BBC cho hay, hầu hết các đền thờ Hindu cho phép phụ nữ vào thăm đền trong thời kỳ không có kinh nguyệt chứ không phải cấm triệt để phụ nữ vào đền trong độ tuổi trải rộng như chính sách mới này. Trong một số cộng đồng người Hindu, việc phụ nữ trong thời kỳ có kinh nguyệt bước chân vào đền bị xem là làm "ô uế" đền thiêng.

Hồi tháng 10 năm ngoái, 2 phụ nữ đã đi vào khuôn viên đền Sabarimala với sự bảo vệ của hơn 100 cảnh sát. Tuy nhiên, họ đã buộc phải rút lui sau cuộc đối đầu với những người biểu tình bên ngoài đền.

Ảnh: AFP.
Ảnh: AFP.

Cuộc chiến giành quyền để phụ nữ vào các ngôi đền cũng là một trong những nội dung nóng cho cuộc tổng tuyển cử Ấn Độ diễn ra vào tháng 4 và tháng 5 tới. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công trình ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ giúp quảng bá đất nước con người Việt

Vân Anh |

Chiều 26.11 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cùng đại diện các nhà thầu đã tham dự lễ mở thầu 2 gói thầu thuộc dự án xây dựng mới trụ sở và nhà ở cho cán bộ nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ.

Tổng thống Ấn Độ phát biểu tại Quốc hội Việt Nam

B.Q.T |

Tổng thống Ấn Độ Shri Ram Nath Kovind đã có bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam sáng 20.11 nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Ấn Độ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ nhân chuyến thăm của Tổng thống Ram Nath Kovind

Thanh Hà |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của ngài Ram Nath Kovind - Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ và Phu nhân

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công trình ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ giúp quảng bá đất nước con người Việt

Vân Anh |

Chiều 26.11 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cùng đại diện các nhà thầu đã tham dự lễ mở thầu 2 gói thầu thuộc dự án xây dựng mới trụ sở và nhà ở cho cán bộ nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ.

Tổng thống Ấn Độ phát biểu tại Quốc hội Việt Nam

B.Q.T |

Tổng thống Ấn Độ Shri Ram Nath Kovind đã có bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam sáng 20.11 nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Ấn Độ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ nhân chuyến thăm của Tổng thống Ram Nath Kovind

Thanh Hà |

Lao Động trân trọng đăng toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của ngài Ram Nath Kovind - Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ và Phu nhân