Theo Reuters, BMKG đã phát cảnh báo sóng thần ngay sau khi xảy ra trận động đất hôm 28.9 và dỡ cảnh báo khoảng 34 phút sau đó.
Cơ quan này bị chỉ trích trên diện rộng trong ngày 29.9 vì cho rằng đã rút cảnh báo sóng thần quá nhanh. Tuy nhiên, giới chức cho biết, họ ước tính sóng thần đổ bộ diễn ra thời gian cảnh báo sóng thần vẫn còn hiệu lực.
Số người chết trong trận động đất, sóng thần ở Indonesia hiện lên tới 420 người, theo Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) công bố tối 29.9. BNPB cũng cho biết, khoảng 540 người khác bị thương và 29 người mất tích. Giới chức địa phương dự báo, số người thương vong do động đất, sóng thần có thể tiếp tục tăng cao trong ngày 30.9.
Quân đội Indonesia đã bắt đầu điều máy bay chở hàng cứu trợ từ Jakarta và các thành phố khác đến khu vực bị nạn, giới chức cho biết. Tuy nhiên, những người phải sơ tán vẫn tiếp tục thiếu nhiều thực phẩm và nhu yếu phẩm cơ bản khác.
Động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra vào khoảng 18h02 ngày 28.9, giờ địa phương. Tâm chấn của động đất nằm cách phía đông bắc Donggala khoảng 26 km và ở độ sâu 11km. Thành phố Palu, cách tâm chấn khoảng 70km về phía nam cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi động đất và sóng thần.
Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi động đất. Hồi tháng 8, một loạt các trận động đất lớn đã cướp đi sinh mạng của hơn 500 người tại đảo Lombok. Palu từng bị ảnh hưởng bởi sóng thần vào năm 1927 và 1968, theo BNPB.