Indonesia: 384 người chết, tan hoang “như tận thế” sau động đất, sóng thần

Song Minh |

Tính đến chiều 29.9, đã có ít nhất 384 người thiệt mạng trong trận động đất, sóng thần ở Palau, Indonesia.

Ngày 29.9, quân đội, nhân viên cơ quan giảm thiểu thiên tai, bệnh viện dã chiến đã được triển khai đến những vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất, sóng thần ở Palau, Indonesia bằng trực thăng Hercules và tàu biển.

Cơ quan giảm thiểu thiên tai Indonesia cho biết, số người thiệt mạng đã lên đến 384 người, hàng trăm người bị thương. Cơ quan này cảnh báo số người chết còn tăng. Thi thể nạn nhân sóng thần nằm ngổn ngang trên đường.

Tờ Jakarta Post dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Tjahjo Kumolo cho biết, ông đã chỉ thị Cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia gửi lều bạt, thiết bị, cùng gạo đến khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng các vấn đề xã hội Agus Gumiwang Kartasasmita nói, văn phòng của ông đã chuẩn bị 3.000 gói đồ ăn và 6 bếp ăn dã chiến, có thể nấu tổng cộng 36.000 bữa ăn mỗi ngày.

Hơn 100 tình nguyện viên từ đơn vị phản ứng khẩn cấp Forum Tagana từ các khu vực lân cận như Gorontalo, Tây Sulawesi và Makassar, sẽ được triển khai để cứu trợ nạn nhân.

Miền trung đảo Sulawesi hứng chịu 2 trận động đất liên tiếp hôm 28.9 cùng nhiều dư chấn. Trận đầu tiên mạnh 5.9 độ Richter, làm ít nhất 1 người chết và 10 người bị thương ở thành phố Donggala.

Trận thứ hai mạnh 7.7 độ richter xảy ra lúc 18:02 (giờ địa phương). Động đất gây ra sóng thần cao 3 mét ập vào thành phố Palu, làm ít nhất 48 người chết và 356 người bị thương.

Chùm ảnh hậu quả tàn khốc sau trận động đất, sóng thần:

Bệnh viện không còn đủ chỗ, người bị thương phải nằm vạ vật bên ngoài sau động đất, sóng thần ở Palu. Ảnh: AFP
Bệnh viện không còn đủ chỗ, người bị thương phải nằm vạ vật bên ngoài sau động đất, sóng thần ở Palu. Ảnh: AFP
 
 
 
 
 
 
 
 Cây cầu trước và sau động đất, sóng thần. Ảnh: Twitter
Nhà cửa tan hoang sau động đất, sóng thần. Ảnh: Twitter
Nhà cửa tan hoang sau động đất, sóng thần. Ảnh: Twitter
Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thi thể nạn nhân sóng thần Indonesia ngổn ngang trên đường

Ngọc Vân |

Ít nhất 48 người thiệt mạng trong trận động đất, sóng thần ở Palu, Indonesia hôm 28.9.

Cận cảnh trận sóng thần kinh hoàng làm chết ít nhất 48 người Indonesia

Song Minh |

Trận động đất mạnh 7.7 độ richter hôm 28.9 gây ra sóng thần ở thành phố Palu, đảo Sulawesi của Indonesia làm ít nhất 48 người thiệt mạng.

Nóng: Động đất mạnh 7,7 độ richter rung chuyển Indonesia, gây cảnh báo sóng thần

Thanh Hà |

Một trận động đất cường độ 7,7 độ richter xảy ra gần đảo Sulawesi, Indonesia chiều 28.9, gây ra cảnh báo sóng thần.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thi thể nạn nhân sóng thần Indonesia ngổn ngang trên đường

Ngọc Vân |

Ít nhất 48 người thiệt mạng trong trận động đất, sóng thần ở Palu, Indonesia hôm 28.9.

Cận cảnh trận sóng thần kinh hoàng làm chết ít nhất 48 người Indonesia

Song Minh |

Trận động đất mạnh 7.7 độ richter hôm 28.9 gây ra sóng thần ở thành phố Palu, đảo Sulawesi của Indonesia làm ít nhất 48 người thiệt mạng.

Nóng: Động đất mạnh 7,7 độ richter rung chuyển Indonesia, gây cảnh báo sóng thần

Thanh Hà |

Một trận động đất cường độ 7,7 độ richter xảy ra gần đảo Sulawesi, Indonesia chiều 28.9, gây ra cảnh báo sóng thần.