Nhà đầu tư nước ngoài lạc quan về thị trường chứng khoán Việt Nam

Gia Miêu |

Không chỉ đẩy mạnh giải ngân cổ phiếu trong thời gian qua, một số tín hiệu cho thấy dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán trong năm 2023.

Niềm tin của nhà đầu tư ngoại đặt tại thị trường chứng khoán Việt Nam được thể hiện ở động thái mua ròng, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2022 và dự kiến dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào thị trường trong năm mới.

Khối ngoại đã chuyển trạng thái từ bán ròng trong 9 tháng đầu năm 2022 sang mua ròng trong cả năm. Tính chung năm 2022, khối này đã giải ngân ròng vào thị trường 29.238 tỉ đồng, trong khi năm 2020 bán ròng 18.794 tỉ đồng và xác lập kỷ lục bán ròng tới 62.237 tỉ đồng vào năm 2021.

Không chỉ đẩy mạnh giải ngân cổ phiếu trong thời gian qua, một số tín hiệu cho thấy dòng tiền sẽ tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán trong năm 2023.

Đầu tháng 12/2022, VanEck Vietnam ETF (VNM ETF) cho biết, đã nhất trí thông qua việc thay đổi chỉ số tham chiếu từ MVIS Vietnam Index sang Market Vector Vietnam Local Index. Theo đó, MVIS Vietnam Index sẽ bị xóa và chuyển sang Market Vector Vietnam Local Index.

Nhà đầu tư nước ngoài kỳ vọng TTCK Việt Nam sớm nâng hạng. Ảnh: Anh Dũng
Nhà đầu tư nước ngoài kỳ vọng TTCK Việt Nam sớm nâng hạng. Ảnh: Anh Dũng

Với việc thay đổi chỉ số cơ sở trên, VNM ETF dự kiến sẽ tăng tỷ trọng của Việt Nam lên 100%, tương đương với khoảng hơn 100 triệu USD sẽ đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày có hiệu lực dự kiến là 17.3.2023.

Trước đó, cuối tháng 11/2022, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đến từ Đài Loan (Trung Quốc) cũng được cấp phép huy động vốn bổ sung lần thứ 4 với quy mô lên đến 5 tỉ Đài tệ, tương đương gần 4.000 tỉ đồng.

Đợt chào bán lần thứ 4 của quỹ có hiệu lực từ ngày 23.11.2022. Fubon FTSE Vietnam ETF có quy mô 12.300 tỉ đồng, mục tiêu là đầu tư 100% “cổ phiếu thuần Việt” và lựa chọn các ngành tiềm năng. Quỹ sẽ giải ngân mới vào chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023.

AFC Vietnam Fund nhận định, Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với GDP năm 2022 tăng 8,02% và dự kiến tăng 6% năm 2023.

Vậy nên, đà giảm gần đây của thị trường chứng khoán đã đưa định giá thị trường xuống mức cực kỳ hấp dẫn, với PE dự phóng 2023 ở mức 8,1, so với Philippines 11,5 lần, Malaysia 12,5 lần, Thái Lan 14,8 lần.

"Trong góc nhìn của chúng tôi, điều này tạo ra cơ hội mua tuyệt vời đối với nhà đầu tư dài hạn. Một điều thú vị khác là các thị trường mới nổi so với S&P 500 đang giao dịch ở mức thấp nhất 34 năm qua. Điều này khiến nhà đầu tư suy nghĩ rằng, có phải mọi tin xấu đều đã được phản ánh vào giá và liệu có cơ hội nào như vậy xuất hiện trong 10 năm tới?”, AFC Vietnam Fund đánh giá.

Theo PYN Elite, chỉ số VN-Index đã chạm mức thấp kỷ lục ở 911 điểm vào tháng 11/2022 và sẽ theo xu hướng tăng trong 3 năm tới, với động lực tới từ tăng trưởng lợi nhuận, môi trường lãi suất phù hợp tại Việt Nam và một số yếu tố gây sốc với thị trường thời gian qua đã đưa định giá về mức hấp dẫn.

Mùa thu năm ngoái, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đối diện nhiều khó khăn, xuất phát từ việc có nhiều yếu tố khó đoán định và không có người mua.

Diễn biến này đẩy lãi suất trái phiếu doanh nghiệp tạm thời lên mức 28%. Kể từ tháng 11/2022 cho tới nay, lãi suất trung bình đã quay trở lại mức 13 – 14%.

"Tuy còn nhiều yếu tố bất ổn, nhưng chúng tôi tin rằng thị trường đã trở lại trạng thái bình thường", PYN Elite cho biết.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Dòng tiền khối ngoại sẽ là trợ lực cho thị trường năm 2023

Gia Miêu |

Dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực cho thị trường chứng khoán năm 2023.

Nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao Nghị định 65 về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Nghị định 65 sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã được ban hành chưa đầy nửa tháng nhưng đã được nhà đầu tư nước ngoài đánh giá rất cao.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Tháo gỡ nhanh các vướng mắc cho việc phát triển nhà ở xã hội

Gia Miêu |

Nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn, trong khi số dự án được triển khai còn quá ít vì vướng mắc quá nhiều trong cơ chế triển khai.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Hà Nội: Người khuyết tật vẫn bị hạn chế khi tham gia giao thông

Minh Hạnh |

Mục tiêu đến năm 2025, 80% công trình xây mới và 30% công trình cũ là trụ sở làm việc, nhà ga, bến xe, cơ sở chữa khám bệnh… của Hà Nội bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, thực tế người khuyết tật còn rất nhiều cản trở khi tham gia giao thông công cộng.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Dòng tiền khối ngoại sẽ là trợ lực cho thị trường năm 2023

Gia Miêu |

Dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực cho thị trường chứng khoán năm 2023.

Nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao Nghị định 65 về trái phiếu riêng lẻ

Đức Mạnh |

Nghị định 65 sửa đổi bổ sung Nghị định 153 về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã được ban hành chưa đầy nửa tháng nhưng đã được nhà đầu tư nước ngoài đánh giá rất cao.