Chuyên gia dự báo thời điểm đợt bùng dịch mới ở Trung Quốc

Hồng Hạnh |

Theo các chuyên gia, Trung Quốc có nguy cơ xảy ra đợt bùng dịch COVID-19 thứ 5 vào mùa đông này.

SCMP dẫn lời ông Wu Zunyou, trưởng nhóm dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, cho biết, quốc gia này đã trải qua 4 đợt bùng dịch COVID-19 và đợt thứ 5 có thể xảy ra vào mùa đông này.

Các bùng phát ban đầu ở Vũ Hán và được kiểm soát vào đầu tháng 3. Lần thứ hai xảy ra ở các thành phố phía đông bắc Trung Quốc vào tháng 4 và tháng 5. Lần thứ ba bắt nguồn từ chợ thực phẩm bán buôn ở Bắc Kinh vào tháng 6 và lần thứ tư là các các ca mắc lẻ tẻ vào tháng 7 ở thành phố Đại Liên và Urumqi.

“Ngoại trừ đợt bùng phát ban đầu ở Vũ Hán, các đợt bùng phát đều là những ca bệnh lẻ tẻ, mang tính khu vực và chúng đã được kiểm soát hiệu quả", ông Wu đánh giá.

Bắc Kinh đang chịu áp lực kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng lẫn các ca từ nước ngoài trở về.

Theo ông Wu, việc cách ly các ca không có triệu chứng và theo dõi lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân là các biện pháp quan trọng và hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan của virus. Ngoài ra, các xét nghiệm axit nucleic sẽ được sử dụng rộng rãi hơn để phát hiện các ca ở giai đoạn đầu.

Các nhà dịch tễ học khác cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp phòng chống và kiểm soát mạnh mẽ trong mùa đông này.

Ông Chung Nam Sơn, chuyên gia về bệnh hô hấp hàng đầu Trung Quốc, cho biết, đại dịch COVID-19 có khả năng tiếp tục lây lan vào mùa đông này và mùa xuân tới.

Theo ông Chung, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các xét nghiệm axit nucleic, theo dõi những người tiếp xúc gần và cách ly những bệnh nhân không có triệu chứng nếu xảy ra một đợt bùng dịch khác trong nước.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc biến sa mạc 1 triệu ha thành vườn dâu tằm xanh mướt

HỒNG HẠNH |

Trung Quốc trồng thành công một giống cây dâu tằm giàu protein trên sa mạc Ulan Buh, khu tự trị Nội Mông.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc giành thoả thuận ngoạn mục ở Châu Âu

Ngọc Vân |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc - đơn vị vận hành đập Tam Hiệp - vừa đạt thoả thuận ngoạn mục ở Châu Âu.

Học giả Trung Quốc đề xuất Bắc Kinh bỏ yêu sách "đường lưỡi bò" ở Biển Đông

Thanh Hà |

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc đề xuất Trung Quốc từ bỏ yêu sách "đường chín đoạn" (hay đường lưỡi bò) phi pháp ở Biển Đông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc biến sa mạc 1 triệu ha thành vườn dâu tằm xanh mướt

HỒNG HẠNH |

Trung Quốc trồng thành công một giống cây dâu tằm giàu protein trên sa mạc Ulan Buh, khu tự trị Nội Mông.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc giành thoả thuận ngoạn mục ở Châu Âu

Ngọc Vân |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc - đơn vị vận hành đập Tam Hiệp - vừa đạt thoả thuận ngoạn mục ở Châu Âu.

Học giả Trung Quốc đề xuất Bắc Kinh bỏ yêu sách "đường lưỡi bò" ở Biển Đông

Thanh Hà |

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc đề xuất Trung Quốc từ bỏ yêu sách "đường chín đoạn" (hay đường lưỡi bò) phi pháp ở Biển Đông.