Châu Âu đẩy nhanh tiêm chủng vaccine trẻ em giữa làn sóng biến thể Omicron

Phương Linh |

Các nước Châu Âu đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi giữa bối cảnh lây lan biến thể Omicron.

AFP đưa tin, Croatia, Đức, Hy Lạp, Hungary và Tây Ban Nha nằm trong số những nước đang mở rộng tiêm chủng cho trẻ nhỏ, trong khi các quốc gia khác vẫn đang cân nhắc hướng tiếp cận.

Tại một bệnh viện gần thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, các y tá đeo băng đô Giáng sinh tiếp đón các em nhỏ và phát hình dán cho chúng sau khi hoàn thành mũi tiêm.

Bé Magdalena Lazo Vitoria, 11 tuổi, vừa rời nơi tiêm chủng cho biết: "Cháu chỉ thấy hơi đau một chút. Chúa không lo lắng vì đã muốn đi tiêm phòng từ lâu, nên cháu thực sự rất vui".

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo biến thể mới có thể chiếm ưu thế ở Châu Âu vào giữa tháng 1.2021. Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron đã thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng ở nhiều quốc gia.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC) lưu ý, ngay cả khi trẻ em được tiêm vaccine, các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, làm việc trực tuyến và tránh xa đám đông vẫn là điều cần thiết để giảm gánh nặng cho hệ thống chăm sóc y tế.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông hy vọng đất nước của mình, một trong những nơi có tỉ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19 cao nhất Châu Âu, sẽ trở thành "tấm gương cho thế giới" về chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Tây Ban Nha có khoảng 3,3 triệu trẻ em trong độ tuổi này.

Thắt chặt hạn chế

Đan Mạch, quốc gia đã chứng kiến tình trạng gia tăng các ca mắc do biến thể Omicron mới gây ra, và một số khu vực của Áo đã bắt đầu triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ tháng 11.

Mỹ là quốc gia lớn đầu tiên thực hiện chiến dịch và cho đến nay đã tiêm chủng cho hơn 5 triệu trẻ em trong độ tuổi 5-11.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 15.12 đã phải rút ngắn chuyến thăm Thái Lan sau khi một thành viên trong phái đoàn mắc COVID-19.

Một số quốc gia Châu Âu đang thắt chặt các hạn chế COVID-19, trong đó Ba Lan áp đặt giới hạn tối đa số lượng người được phép vào nhà hàng, khách sạn và rạp hát.

Anh ngày 15.12 báo cáo 78.610 ca nhiễm mới được xác nhận trong phòng thí nghiệm, con số cao nhất trong số đại dịch, chỉ một ngày sau khi các nhà lập pháp thông qua các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn ở Anh trong bối cảnh ghi nhận ước tính khoảng 200.000 ca nhiễm Omicron hàng ngày.

Italia kể từ 16.12 sẽ thắt chặt các hạn chế đối với du khách đến từ các nước còn lại ở Liên minh Châu Âu, yêu cầu xét nghiệm COVID-19 tất cả du khách.

Hy Lạp cũng vừa thông báo biện pháp tương tự, có hiệu lực từ 19.12.

Một số quốc gia Châu Âu sẽ triển khai các đợt tiêm chủng cho trẻ em trong những ngày tới, bao gồm Italia, Bồ Đào Nha, Ba Lan, các nước Baltic và Cộng hòa Czech, trong khi các nước khác vẫn đang cân nhắc quyết định cuối cùng.

Ở Pháp, việc tiêm chủng mới chỉ được chấp thuận cho trẻ từ 5-11 tuổi có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Chính phủ đang xem xét mở rộng cho tất cả trẻ em trên cơ sở tự nguyện.

Bỉ đang chờ khuyến nghị của cơ quan y tế quốc gia và có khả năng triển khai tiêm vaccine cho trẻ em vào năm mới.

Các cơ quan quản lý của Anh vẫn đang đánh giá xem liệu có nên phê duyệt tiêm chủng cho nhóm 5-11 tuổi hay không, quyết định sẽ được đưa ra trước dịp Giáng sinh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu tiết lộ bộ phận cơ thể bị biến thể Omicron tấn công mạnh nhất

Bảo Châu |

Khác với Delta, biến thể Omicron phát triển mạnh trong đường thở, không phải phổi, theo nghiên cứu mới.

WHO: Đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt trong năm 2022

Bảo Châu |

Chuyên gia WHO dự báo đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt vào năm 2022 nhờ vào vaccine.

Singapore phê duyệt vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Anh Vũ |

Vaccine Pfizer sẽ được tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi tại Singapore từ cuối năm 2021 và nước này cũng mở rộng tiêm nhắc lại cho những người từ 18 đến 29 tuổi.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Nghiên cứu tiết lộ bộ phận cơ thể bị biến thể Omicron tấn công mạnh nhất

Bảo Châu |

Khác với Delta, biến thể Omicron phát triển mạnh trong đường thở, không phải phổi, theo nghiên cứu mới.

WHO: Đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt trong năm 2022

Bảo Châu |

Chuyên gia WHO dự báo đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt vào năm 2022 nhờ vào vaccine.

Singapore phê duyệt vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Anh Vũ |

Vaccine Pfizer sẽ được tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi tại Singapore từ cuối năm 2021 và nước này cũng mở rộng tiêm nhắc lại cho những người từ 18 đến 29 tuổi.