CEO BioNTech trả lời thông tin về việc từ chối tiêm chủng

Khánh Minh |

CEO BioNTech, công ty sản xuất loại vaccine COVID-19 được sử dụng rộng rãi, bình luận về thông tin rằng ông và gia đình chưa tiêm phòng.

Trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội gần đây, ông Ugur Sahin - giáo sư ung thư học và miễn dịch học người Đức, người đã giúp phát triển vaccine Pfizer-BioNTech - nói với phóng viên rằng ông chưa tiêm vaccine COVID-19.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình DW của Đức, được thực hiện bằng tiếng Anh, phóng viên đặt câu hỏi: “Tôi nghe nói bản thân ông vẫn chưa tiêm vaccine. Tại sao vậy?". CEO BioNTech trả lời rằng “về mặt pháp lý tôi chưa được phép tiêm vaccine vào lúc này do có một danh sách ưu tiên".

Ông nói: “Điều quan trọng hơn đối với chúng tôi là đồng nghiệp và đối tác của chúng tôi phải tiêm vaccine. Điều quan trọng nữa là chúng tôi thậm chí còn không được phép tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng”.

Trong một phản ứng rõ ràng về đoạn video, ông Sahin đã đăng một bài phản bác trên trang mạng LinkedIn trong tuần này. Bạn bè của Sahin đã thúc giục ông chia sẻ bức ảnh ông tiêm vaccine, nhưng cho đến nay Sahin đã “từ chối làm như vậy”, cho biết ông có quan điểm rằng thông tin ông đăng tải không nên về bản thân, mà “phải đóng góp vào sự minh bạch của khoa học và cung cấp dữ liệu, dữ kiện và thông tin chi tiết”.

Tuy nhiên, Sahin cho biết, kể từ cuộc phỏng vấn nói trên, ông và vợ đã được tiêm hai liều và một mũi nhắc lại vaccine Pfizer-BioNTech. Bài đăng trên LinkedIn kèm theo bức ảnh Sahin tiêm vaccine “vào đầu năm 2021” để giải quyết “tin đồn thất thiệt” lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội rằng ông từ chối tiêm phòng.

Thúc giục mọi người làm theo và trích dẫn kinh nghiệm của một người bạn “chiến đấu giành giật mạng sống” khi bị COVID-19 nặng, Sahin cho biết thêm công ty của ông đang phát triển một loại vaccine khác “để giải quyết biến thể Omicron, bất kể có cần thiết hay không”.

Đoạn video về cuộc phỏng vấn vẫn đang lan truyền trên Twitter đã thu hút sự chú ý đến mức văn phòng báo chí của BioNTech cũng buộc phải đưa ra bình luận. Một phát ngôn viên nói với Reuters, những tuyên bố mà CEO Sahin nói mình chưa tiêm chủng là chính xác vào thời điểm đó, nhưng giờ đã “hoàn toàn lỗi thời”. Cuộc phỏng vấn được thực hiện một năm trước, khi chỉ những người lớn tuổi và những người thuộc nhóm nguy cơ cao ở Đức mới đủ điều kiện hợp pháp để được tiêm vaccine COVID-19.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

CDC Mỹ công bố triệu chứng nhiễm biến thể Omicron phổ biến nhất

Ngọc Vân |

CDC Mỹ công bố báo cáo sơ bộ về các triệu chứng nhiễm biến thể Omicron phổ biến nhất.

CEO Pfizer: Có thể cần liều vaccine thứ 4 sớm vì biến thể Omicron

Ngọc Vân |

biến thể Omicron nên có thể cần tiêm liều thứ tư vaccine COVID-19 sớm hơn dự kiến, theo CEO Pfizer Albert Bourla.

BioNTech: Cần tiêm vaccine COVID-19 mỗi năm một lần như cúm

Khánh Minh |

Giám đốc điều hành BioNTech, nhà đồng phát triển vaccine với Pfizer, cho biết cần tiêm vaccine COVID-19 hàng năm.

Hoa mận tinh khôi - vẻ đẹp rất riêng của núi rừng Tây Bắc

NHÓM PV |

Sau những ngày đầu Xuân rực rỡ sắc đào cũng chính là thời điểm hoa mận bung nở tạo nên một màu trắng tinh khôi điểm tô khắp núi rừng Tây Bắc.

Công viên Hà Đông ngủ vùi cả thập kỷ, người dân mong ngóng ngày thi công

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Quận ủy Hà Đông được thành phố giao nhiệm vụ chỉ đạo UBND quận Hà Đông đẩy nhanh tiến độ, sớm đề xuất, triển khai đầu tư xây dựng Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông.

Khoảng 4.000 cây thông non vừa bám rễ ở Đắk Nông lại bị triệt hạ

Phan Tuấn |

Khoảng 4.000 cây thông non ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông) được các ngành chức năng tái sinh trong mùa mưa vừa qua đã bị nhổ bỏ, triệt hạ một cách không thương tiếc.

Điểm nhấn Man United 2-2 Leeds: Nỗi nhớ Casemiro

Văn An |

Man United có trận đá bù vòng 8 khó khăn trên sân nhà trước Leeds khi để tuyến giữa của đối thủ bóp nghẹt gần như cả trận đấu.

Quan chức an ninh hàng đầu Nga nói về thủ phạm nổ đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Thư ký Hội đồng An ninh Nga cho hay, Mátxcơva không biết chính xác ai đã phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

CDC Mỹ công bố triệu chứng nhiễm biến thể Omicron phổ biến nhất

Ngọc Vân |

CDC Mỹ công bố báo cáo sơ bộ về các triệu chứng nhiễm biến thể Omicron phổ biến nhất.

CEO Pfizer: Có thể cần liều vaccine thứ 4 sớm vì biến thể Omicron

Ngọc Vân |

biến thể Omicron nên có thể cần tiêm liều thứ tư vaccine COVID-19 sớm hơn dự kiến, theo CEO Pfizer Albert Bourla.

BioNTech: Cần tiêm vaccine COVID-19 mỗi năm một lần như cúm

Khánh Minh |

Giám đốc điều hành BioNTech, nhà đồng phát triển vaccine với Pfizer, cho biết cần tiêm vaccine COVID-19 hàng năm.