WHO: Đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt trong năm 2022

Bảo Châu |

Chuyên gia WHO dự báo đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt vào năm 2022 nhờ vào vaccine.

AP đưa tin, ngày 15.12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức chương trình hỏi đáp trực tuyến với công chúng về COVID-19 và biến thể Omicron với sự tham gia của bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, và Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc Điều hành chương trình Khẩn cấp Y tế.

Tại buổi hỏi đáp, bà Van Kerkhove cho biết thế giới sẽ có đủ phương tiện để để vượt qua đại dịch COVID-19 trong năm 2022. Bà nói: ''Năm 2022 là năm chúng ta có thể chấm dứt đại dịch COVID-19. Hiện đã có các công cụ. Chúng ta có thể khiến COVID-19 không còn gây chết chóc nữa".

Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật chương trình Y tế khẩn cấp của WHO. Ảnh: AFP
Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật chương trình Y tế khẩn cấp của WHO. Ảnh: AFP 

Theo hãng tin Sputnik News, vào tháng 10, WHO đã khởi động chiến lược phủ vaccine toàn cầu vào giữa năm 2022, vạch ra nhiều hành động nhằm đạt được tỉ lệ tiêm chủng 70%.

Nói về biến thể Omicron, bà Van Kerkhove cho biết biến thể đang "lây lan nhanh và có ưu thế hơn so với biến thể Delta ở một số quốc gia", nhưng nhấn mạnh biến thể mới vẫn đang trong giai đoạn đầu.

WHO cho biết 77 quốc gia đã báo cáo về các ca mắc biến thể Omicron, nhưng hiện nay có lẽ biến thể này đã có mặt ở hầu hết các nước, chỉ là chưa được phát hiện. Tuy nhiên vaccine vẫn là công cụ hạn chế đáng kể nguy cơ tiến triển tình trạng bệnh nặng và tử vong.

Theo WHO, dữ liệu vẫn đang được cung cấp và vẫn còn nhiều điều chưa biết về biến thể mới.

Một phân tích công bố ngày 14.12 về dữ liệu ở Nam Phi - nơi biến thể Omicron đang thúc đẩy sự gia tăng các ca nhiễm mới - chỉ ra biến thể này dường như dễ lây lan từ người sang người hơn và né tránh vaccine tốt hơn, nhưng cũng gây ra các triệu chứng nhẹ hơn.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

WHO: Omicron xuất hiện ở 77 nước, lây lan với tốc độ chưa từng thấy

Bảo Châu |

WHO ngày 14.12 cho biết, biến thể Omicron mới lây lan với tốc độ chưa từng thấy, hiện đã được báo cáo ở 77 quốc gia trên thế giới.

Đại dịch COVID-19 suy yếu và kết thúc khi bước vào năm thứ 3?

Song Minh |

Thế giới có những công cụ để chấm dứt COVID-19 khi đại dịch có thể sẽ tiếp tục suy yếu và dần kết thúc khi bước sang năm thứ ba, theo nhận định của các chuyên gia.

Biến thể Omicron có thể tự hủy diệt, báo hiệu COVID-19 kết thúc?

Khánh Minh |

Chuyên gia y tế hàng đầu Nam Phi tin rằng biến thể Omicron có thể tự suy yếu, báo hiệu sự kết thúc của COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

WHO: Omicron xuất hiện ở 77 nước, lây lan với tốc độ chưa từng thấy

Bảo Châu |

WHO ngày 14.12 cho biết, biến thể Omicron mới lây lan với tốc độ chưa từng thấy, hiện đã được báo cáo ở 77 quốc gia trên thế giới.

Đại dịch COVID-19 suy yếu và kết thúc khi bước vào năm thứ 3?

Song Minh |

Thế giới có những công cụ để chấm dứt COVID-19 khi đại dịch có thể sẽ tiếp tục suy yếu và dần kết thúc khi bước sang năm thứ ba, theo nhận định của các chuyên gia.

Biến thể Omicron có thể tự hủy diệt, báo hiệu COVID-19 kết thúc?

Khánh Minh |

Chuyên gia y tế hàng đầu Nam Phi tin rằng biến thể Omicron có thể tự suy yếu, báo hiệu sự kết thúc của COVID-19.