Chai thủy tinh 18 cm xuyên trực tràng người đàn ông Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Người đàn ông 60 tuổi đến bệnh viện ở Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc phàn nàn bụng ông bị phồng lên vì chai thủy tinh xuyên vào trực tràng của ông.

Nhiều cư dân mạng nghi ngờ về một lời giải thích của bác sĩ khi một bệnh nhân vô tình "nhét" chai thủy tinh dài 18 cm vào trực tràng, sau đó phải phẫu thuật cắt bỏ.

Bệnh nhân nói với bác sĩ Lin ở bệnh viện Đông Hoản rằng xung quanh hậu môn của ông bị ngứa. Do đó, ông ta dùng chai thủy tinh để gãi ở những chỗ ngứa mà ông không thể với tới, Lin nói với Knews.

"Tôi cảm thấy khó chịu. Vì vậy, tôi đã mua chai nước Florida và bắt đầu gãi ngứa. Sau đó, cái chai vô tình đi lên trực tràng của tôi", Metro dẫn lời bệnh nhân.

Trong phần chụp X-quang cho thấy chai thủy tinh đang di chuyển đến gần ruột của người đàn ông này.

Chai thủy tinh đang di chuyển đến ruột của người đàn ông. Ảnh: Bệnh viện Đông Hoản
Chai thủy tinh đang di chuyển đến ruột của người đàn ông. Ảnh: Bệnh viện Đông Hoản

"Ông ấy không thể xì hơi hoặc đi vệ sinh vì cái chai. Bạn hoàn toàn có thể cảm nhận có chai ở trong bụng bằng cách chạm vào phần bụng của ông", bác sĩ Lin thông tin.

Hàng nghìn cư dân mạng không tin người đàn ông này chỉ dùng chai thủy tinh để gãi ngứa mà còn nghi ông ta sử dụng chai để thỏa mãn tình dục.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bị từ chối cho đông lạnh trứng, nữ nhà văn Trung Quốc kiện bệnh viện

Hải Anh |

Một nữ nhà văn ở Bắc Kinh, Trung Quốc khởi kiện bệnh viện vì từ chối đông lạnh trứng do cô không có giấy chứng nhận kết hôn.

Nữ phóng viên thể thao Trung Quốc được dân mạng "tha thứ" vì quá xinh đẹp

Hải Anh |

Nữ phóng viên thể thao Trung Quốc xuất bản một bài viết đầy lỗi nhưng vẫn được cư dân mạng "tha thứ" bởi nhan sắc quá xinh đẹp.

Kỳ lạ quả trứng 500 năm tuổi còn nguyên vẹn trong mộ ở Trung Quốc

DAO ÁNH |

Các nhà khảo cổ học ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tìm thấy một chum gạo và những quả trứng còn nguyên vẹn có niên đại 500 năm vào ngày 9.12.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bị từ chối cho đông lạnh trứng, nữ nhà văn Trung Quốc kiện bệnh viện

Hải Anh |

Một nữ nhà văn ở Bắc Kinh, Trung Quốc khởi kiện bệnh viện vì từ chối đông lạnh trứng do cô không có giấy chứng nhận kết hôn.

Nữ phóng viên thể thao Trung Quốc được dân mạng "tha thứ" vì quá xinh đẹp

Hải Anh |

Nữ phóng viên thể thao Trung Quốc xuất bản một bài viết đầy lỗi nhưng vẫn được cư dân mạng "tha thứ" bởi nhan sắc quá xinh đẹp.

Kỳ lạ quả trứng 500 năm tuổi còn nguyên vẹn trong mộ ở Trung Quốc

DAO ÁNH |

Các nhà khảo cổ học ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tìm thấy một chum gạo và những quả trứng còn nguyên vẹn có niên đại 500 năm vào ngày 9.12.