Hai người Trung Quốc đưa trẻ sơ sinh được đẻ thuê qua biên giới bán

Nguyễn Hùng |

Trong khi đang đưa một cháu nhỏ khoảng 13 ngày tuổi chuẩn bị vượt biên trái phép sang Trung Quốc để bán thì hai đối tượng người Trung Quốc bị lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ.

Ngày 18.12, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 17.12, tại khu vực mốc 1344(2)+200, thuộc bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Đội tuần tra, kiểm soát của Đồn biên phòng Quảng Đức kiểm tra một xe ô tô mang biển kiểm soát 30F-636.52, phát hiện trên xe có hai người Trung Quốc đang giữ một bé sơ sinh khoảng 13 ngày tuổi.

Bé sơ sinh được thăm khám sức khỏe tại Đồn Biên phòng Quảng Đức. Ảnh: Hữu Việt
Bé sơ sinh được thăm khám sức khỏe tại Đồn Biên phòng Quảng Đức. Ảnh: Hữu Việt

Qua đấu tranh, khai thác, hai đối tượng này là Lý Bảo Sơn và Vương Nguy, khai nhận: Bé sơ sinh sinh ngày 4.12.2019 tại TP Hồ Chí Minh do Vương Nguy thuê đẻ với giá 15 vạn nhân dân tệ thông qua môi giới là Lý Bảo Sơn, để đem sang Trung Quốc bán.

Đồn Biên phòng Quảng Đức đã tạm giữ hai đối tượng này và đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tình trạng mang thai thuê để bán con sang Trung Quốc từng “nóng” lên ở nhiều địa phương, với nhiều vụ bị các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Trong đó, vào tháng 8.2019, tại một chung cư mini ở phường Cao Thắng, TP.Hạ Long, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Trần Thị Ba và 8 phụ nữ khác (trong đó có 3 phụ nữ đang mang thai) cùng chung sống sinh hoạt, không có đăng ký tạm trú tạm vắng, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Số phụ nữ này đều còn trẻ, trú ở các tỉnh miền trung và phía Nam. Qua điều tra, đối tượng Ba thuê những phụ nữ trên tham gia đường dây mang thai hộ nhằm mục đích thương mại.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện đường dây đẻ thuê tiền tỉ khi "quá cảnh" qua Việt Nam

Mai Hường |

Tao Chong Peng (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tìm những phụ nữ Campuchia để mang thai hộ xuyên quốc gia, rồi đưa họ nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam.

Môi giới mang thai hộ, 3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam

MAI HƯỜNG |

3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

2 phụ nữ trong đường dây tổ chức mang thai hộ bị khởi tố

T.N.D |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 14.8 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giam đối với Trần Thị Ba (SN 1991, trú tại tổ 72, khu 8, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long) về tội “tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại” và tạm giữ hình sự Vũ Nga Linh (SN 1988, trú tại tổ 9, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả), liên quan đến đường dây này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phát hiện đường dây đẻ thuê tiền tỉ khi "quá cảnh" qua Việt Nam

Mai Hường |

Tao Chong Peng (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tìm những phụ nữ Campuchia để mang thai hộ xuyên quốc gia, rồi đưa họ nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam.

Môi giới mang thai hộ, 3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam

MAI HƯỜNG |

3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

2 phụ nữ trong đường dây tổ chức mang thai hộ bị khởi tố

T.N.D |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 14.8 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giam đối với Trần Thị Ba (SN 1991, trú tại tổ 72, khu 8, phường Cao Thắng, TP. Hạ Long) về tội “tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại” và tạm giữ hình sự Vũ Nga Linh (SN 1988, trú tại tổ 9, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả), liên quan đến đường dây này.