Các phi hành gia chụp cực quang tuyệt đẹp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế

Xuân Vũ |

Các phi hành gia đã được chứng kiến ​​một màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời ở khu vực New Zealand và Nam Cực.

Theo Space.com, những hình ảnh và cảnh quay ngoạn mục về cực quang màu xanh lá đã được chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS, nơi phi hành đoàn Expedition 66 đã may mắn được chứng kiến và chia sẻ nó trên mạng xã hội.

"Tôi bắt gặp cực quang này ngay khi mặt trời bắt đầu mọc. Cảnh tượng thật ngoạn mục!" - phi hành gia Shane Kimbrough của NASA chia sẻ. Hình ảnh này đã mang đến một cái nhìn bao quát về các cực quang trên vùng đất hầu như không được chiếu sáng của Trái đất.

Cực quang diễn ra khi các hạt tích điện từ mặt trời hay còn được gọi là gió mặt trời, chạy dọc theo đường sức từ của Trái đất và tương tác với bầu khí quyển của chúng ta. Khi từ trường của Trái đất tác động và làm chúng lệch hướng, những tương tác này sẽ gây ra sự tích tụ năng lượng và khiến cho bầu khí quyển phát sáng.

Mặt trời đang ở gần đầu chu kỳ kéo dài khoảng 11 năm của nó. Mỗi chu kỳ có một điểm cực đại, khi mà mặt trời “năng động” hơn và gửi các tia lửa mặt trời cùng với những cơn bão giải phóng khối lượng vật chất, có thể gây ra cực quang nếu bất kỳ hạt tích điện nào đi theo đúng hướng về Trái đất.

Mặc dù cực quang rất đẹp, nhưng nó cũng đi kèm bức xạ, một mối nguy hiểm thực sự đối với các phi hành gia. NASA đã có các giao thức riêng dành cho tàu vũ trụ của mình để bảo vệ phi hành đoàn khỏi các tác động xấu của các sự kiện bức xạ. Cơ quan này cũng đang điều tra sự phơi nhiễm bức xạ tại điểm đến của những chuyến bay vào vũ trụ trong tương lai, như là Mặt trăng và sao Hỏa.

Xuân Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mối nguy khó lường khi phi hành gia thực hiện sứ mệnh không gian

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới cung cấp bằng chứng cụ thể đầu tiên cho thấy việc sống lâu trong không gian có thể gây tổn thương não, theo Daily Mail.

Phi hành gia SpaceX Inspiration4 chia sẻ ảnh Trái đất chụp bằng iPhone

Nguyễn Hạnh |

Phi hành gia Jared Isaacman của sứ mệnh SpaceX Inspiration4 đã chia sẻ hình ảnh và cảnh quay về Trái đất do chính tay anh ghi lại.

Phì cười với danh tính "phi hành gia" canh gác trạm vũ trụ Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

Hiện không có phi hành gia nào trên trạm vũ trụ mới của Trung Quốc, nhưng có một "kẻ" đi theo chuyến tàu chở hàng gần đây đang một mình sinh sống tại tiền đồn quỹ đạo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mối nguy khó lường khi phi hành gia thực hiện sứ mệnh không gian

Nguyễn Hạnh |

Một nghiên cứu mới cung cấp bằng chứng cụ thể đầu tiên cho thấy việc sống lâu trong không gian có thể gây tổn thương não, theo Daily Mail.

Phi hành gia SpaceX Inspiration4 chia sẻ ảnh Trái đất chụp bằng iPhone

Nguyễn Hạnh |

Phi hành gia Jared Isaacman của sứ mệnh SpaceX Inspiration4 đã chia sẻ hình ảnh và cảnh quay về Trái đất do chính tay anh ghi lại.

Phì cười với danh tính "phi hành gia" canh gác trạm vũ trụ Trung Quốc

Nguyễn Hạnh |

Hiện không có phi hành gia nào trên trạm vũ trụ mới của Trung Quốc, nhưng có một "kẻ" đi theo chuyến tàu chở hàng gần đây đang một mình sinh sống tại tiền đồn quỹ đạo.