Các nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có lý do để trở lại Việt Nam

Song Minh |

Tạp chí đầu tư và tài chính Barron's của Mỹ cho hay, Việt Nam có những kế hoạch lớn về cơ sở hạ tầng và đây là lý do để các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng quay trở lại thị trường Việt Nam.

Tạp chí Barron's thuộc tập đoàn Dow Jones & Company của Mỹ viết, các Đại hội Đảng thường không kích thích thị trường tài chính, nhưng Đại hội Đảng lần thứ XIII của Việt Nam ba tháng trước dường như là một ngoại lệ. Các nhà lãnh đạo Đảng đã cam kết thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, phấn đấu đến năm 2025 khu vực kinh tế này sẽ đóng góp khoảng 55% GDP nền kinh tế, tăng từ mức 42% hiện tại. Khu vực kinh tế tư nhân cũng được dành 119 tỉ USD cho cơ sở hạ tầng trong cùng 4 năm này, tương đương 1/3 GDP năm 2020 (tương đương khoảng 7 nghìn tỉ USD nếu xét trên quy mô của Mỹ).

Những con số trên đã hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài và tạo ra những tín hiệu tích cực với thị trường tài chính. Điển hình là việc Quỹ đầu tư ETF VanEck Vectors Vietnam (VNM) tăng 9% kể từ khi Đại hội Đảng lần thứ XIII bế mạc vào đầu tháng 2, trong bối cảnh thị trường mới nổi toàn cầu giảm 2%.

Bill Stoops - Giám đốc đầu tư của Dragon Capital tại Thành phố Hồ Chí Minh - cho biết, việc rót tiền vào cải thiện cơ sở hạ tầng sẽ giúp chính phủ đạt được mục tiêu tăng trưởng hằng năm từ 6,5% đến 7% đồng thời thúc đẩy lợi nhuận cho các công ty có năng lực thích hợp. Ông Stoops cho hay, Dragon Capital đang tham gia vào các lĩnh vực liên quan đến bất động sản, ngân hàng và thép. Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam (VEIL.UK) được niêm yết tại Vương quốc Anh của Dragon đã tăng 17% trong năm nay, gấp đôi mức tăng của VanEck ETF, phần lớn nhờ vào Tập đoàn sản xuất thép Hòa Phát. Ông Stoops nói: “Đây có thể là công ty thép thú vị duy nhất trên thế giới. Họ có thể thêm công suất mà không tốn nhiều tiền".

Nick Niziolek, người đứng đầu chiến lược toàn cầu của Calamos Investments, đã trải nghiệm những khoảng trống theo nghĩa đen về cơ sở hạ tầng của Việt Nam trong một chuyến tham quan trước đại dịch. Trên đường đi đến một nhà máy sản xuất đồ chơi, Niziolek phát hiện ra “cây cầu có bốn chiếc sà lan buộc vào nhau và ôtô của chúng tôi phải chuyển từ sà lan này sang sà lan khác”. Mặc dù vậy, ông Niziolek rất lạc quan về tiềm năng của thị trường bất động sản tại Việt Nam. Ông cho biết, các hộ gia đình mới ở Việt Nam đang tăng ở mức 80.000 đến 90.000 hộ một năm, trong khi nguồn cung mới ở mức 60.000 đến 70.000. Theo ông Niziolek, đây là cơ hội lâu dài cho các nhà đầu tư bất động sản.

Các nhà đầu tư cũng cho rằng cơ sở hạ tầng thương mại và kỹ thuật số không bị tụt hậu ở quốc gia 100 triệu dân có học vấn tốt. Đối thủ với vị trí cổ phiếu "hot" của Hòa Phát là FPT - nhà cung cấp công nghệ thông tin với mảng kinh doanh gia công phần mềm đang phát triển mạnh tại Nhật Bản. Sean Fieler - Giám đốc đầu tư tại Equinox Partners - cho biết, cổ phiếu của FPT đã tăng 1/3 trong năm nay và có thể còn tăng cao hơn nữa. Ông Fieler nói rằng, kỹ sư Việt Nam có mức lương thấp hơn các kỹ sư ở Ấn Độ, nhưng hàng nghìn người trong số họ vẫn đang học tiếng Nhật.

Andrew Brudenell - Giám đốc thị trường tại Tập đoàn Ashmore - cho biết, cổ phiếu của nhà vô địch bán lẻ Mobile World Investment (MWG) đã tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm ngoái và vẫn tăng. Chuỗi này đang mở rộng từ điện thoại di động và điện tử sang cửa hàng tạp hóa. Ông nói: “Một điều rất hay ở Việt Nam là bạn có thể kiếm được nhiều tiền từ những ý tưởng đã được hiểu rõ và đã được chứng minh".

Cơ sở hạ tầng thị trường cũng có một bước tiến nhảy vọt vào năm ngoái, sau khi chính phủ cho phép các công ty chứng khoán mở tài khoản trực tuyến. Điều này cộng với việc lãi suất ngân hàng giảm đã đẩy khoảng ba triệu nhà đầu tư bán lẻ vào thị trường cổ phiếu, khuấy động thị trường.

Tạp chí Barron's cũng đề cập đến một số nhà đầu tư từng rút khỏi Việt Nam trong giai đoạn 2017-2018, song cho rằng, với những tín hiệu tích cực trong thời gian gần đây, các nhà đầu tư Mỹ sẽ hoàn toàn có lý do để quay trở lại Việt Nam.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Lo nhà đầu tư nước ngoài "thâu tóm" thị thường xăng dầu Việt

Anh Tuấn |

Theo Bộ Công Thương, trường hợp Thủ tướng Chính phủ thấy nội dung "cho phép thương nhân kinh doanh xăng dầu nếu có hoạt động sản xuất được chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài không quá 35%" cần phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thêm, Bộ kiến nghị bỏ nội dung này ra khỏi dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 83.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng trái phiếu Chính phủ

Lam Duy |

Tính đến hết tháng 3.2021, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng trái phiếu Chính phủ với quy mô gần 6.000 tỉ đồng.

Thêm một nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 0,5 tỉ USD vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Ngày 31.3, tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam có tổng mức đầu tư gần 500 triệu USD cho Công ty Jinko Solar Hong Kong. Đây là nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên đầu tư vào KCN Sông Khoai, thị xã Quảng Yên.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lo nhà đầu tư nước ngoài "thâu tóm" thị thường xăng dầu Việt

Anh Tuấn |

Theo Bộ Công Thương, trường hợp Thủ tướng Chính phủ thấy nội dung "cho phép thương nhân kinh doanh xăng dầu nếu có hoạt động sản xuất được chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài không quá 35%" cần phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thêm, Bộ kiến nghị bỏ nội dung này ra khỏi dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 83.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng trái phiếu Chính phủ

Lam Duy |

Tính đến hết tháng 3.2021, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng trái phiếu Chính phủ với quy mô gần 6.000 tỉ đồng.

Thêm một nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 0,5 tỉ USD vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Ngày 31.3, tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam có tổng mức đầu tư gần 500 triệu USD cho Công ty Jinko Solar Hong Kong. Đây là nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên đầu tư vào KCN Sông Khoai, thị xã Quảng Yên.