Trái phiếu Chính phủ tiếp tục đắt hàng

Lam Duy |

Gọi thầu 5.500 tỉ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ nhưng Kho bạc Nhà nước huy động được tới trên 7.700 tỉ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỉ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm.

Điều bất ngờ là kết thúc phiên đấu thầu này, Kho bạc Nhà nước huy động được tới 7.782 tỉ đồng với lãi suất giữ nguyên tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm.

Trong khi đó trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 500 tỉ đồng, huy động thành công 500 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 1,68%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 3.000 tỉ đồng, huy động thành công 3.000 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 2,90%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Ở kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỉ đồng, huy động thành công 1.500 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 3,07%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỉ đồng, huy động thành công 500 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 3,36%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Đáng chú ý, các phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm cũng huy động được lần lượt 250 tỉ đồng, 1.500 tỉ đồng và 532 tỉ đồng qua đó nâng tổng vốn huy động qua các phiên đấu thầu lên 7.782 tỉ đồng.

Với kết quả này, tính từ đầu năm 2020 đến nay, Kho bạc Nhà nước huy động được 176.340 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu.

Đây là con số gây nhiều bất ngờ bởi trong suốt cả năm 2019 khi thị trường có nhiều thuận lợi, Kho bạc Nhà nước huy động được 215.267 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Thị trường trái phiếu vẫn tăng trưởng nóng trong bối cảnh đại dịch

Gia Miêu |

Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm vào khoảng 6,7 tỉ USD, tốc độ tăng trưởng đạt gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cảnh báo nguy cơ mất trắng khi mua trái phiếu doanh nghiệp

Văn Nguyễn |

Bộ Tài chính vừa tiếp tục phát đi cảnh báo tới các doanh nghiệp và người dân xung quanh hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp bùng nổ trong thời gian qua, đặc biệt nguy cơ người dân không thu hồi được khoản tiền đầu tư trái phiếu nếu doanh nghiệp phát hành gặp khó khăn.

Khuyến nghị không nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao

CAO NGUYÊN |

Bộ Tài chính vừa tiếp tục đưa ra những khuyến nghị đối với doanh nghiệp phát hành, nhà đầu tư, tổ chức phân phối trái phiếu khi đầu tư, phát hành, cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thị trường trái phiếu vẫn tăng trưởng nóng trong bối cảnh đại dịch

Gia Miêu |

Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm vào khoảng 6,7 tỉ USD, tốc độ tăng trưởng đạt gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cảnh báo nguy cơ mất trắng khi mua trái phiếu doanh nghiệp

Văn Nguyễn |

Bộ Tài chính vừa tiếp tục phát đi cảnh báo tới các doanh nghiệp và người dân xung quanh hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp bùng nổ trong thời gian qua, đặc biệt nguy cơ người dân không thu hồi được khoản tiền đầu tư trái phiếu nếu doanh nghiệp phát hành gặp khó khăn.

Khuyến nghị không nên mua trái phiếu doanh nghiệp chỉ vì lãi suất cao

CAO NGUYÊN |

Bộ Tài chính vừa tiếp tục đưa ra những khuyến nghị đối với doanh nghiệp phát hành, nhà đầu tư, tổ chức phân phối trái phiếu khi đầu tư, phát hành, cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp.